 |
|
Cô Nguyễn Thị Thanh Vân luôn sắp xếp thời gian để bảo đảm hoàn thành nhiều nhiệm vụ công tác và tăng thu nhập cho gia đình bằng nghề may. |
Từng trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống nên khi tham gia công tác địa phương, cô Nguyễn Thị Thanh Vân luôn đặc biệt quan tâm đời sống người nghèo, nhất là hội viên phụ nữ. Hiện tại, cô Vân là Bí thư Chi bộ tổ 5C, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, Chi hội trưởng Phụ nữ khu vực 5, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, cô Vân vinh dự nhận Huy hiệu Bác Hồ ngay trong đợt đầu tiên vào năm 2009.
Vốn yêu thích nghề may nên khi công ty ép dầu - nơi cô Vân làm công nhân giải thể, cô mày mò, rèn luyện nâng cao tay nghề và gắn bó với nghề may cho đến nay. Cô Vân kể: “Sau khi nghỉ làm ở công ty, kinh tế gia đình tôi khó khăn, chồng tôi mở tiệm tiện phụ tùng xe gắn máy bỏ mối, tôi ở nhà chăn nuôi và ráp đồ gia công để kiếm thêm thu nhập”. Không chỉ nỗ lực vượt khó, chăm lo phát triển kinh tế gia đình mình, cô Vân còn hăng hái tham gia các phong trào của địa phương, nhất là các hoạt động, phong trào do các cấp Hội LHPN tổ chức. Cô Vân chia sẻ: “Từng tham gia công tác Đoàn khi còn trẻ nên mỗi khi nhắc đến công tác đoàn thể dường như mình có sẵn đam mê, máu lửa trong người. Năm 2000, cô Vân trở thành một trong những hội viên nòng cốt trong các hoạt động tín dụng, tiết kiệm, phong trào thi đua của tổ phụ nữ, có lúc cô bán 1 con heo đang nuôi của mình để trả tiền gửi tiết kiệm cho chị em. Cô Vân tâm sự: “Lúc đó, phong trào phụ nữ chưa mạnh, chưa thu hút nhiều chị em đến với tổ chức Hội nên cái chính là mình phải làm cho chị em tin tưởng và tự nguyện gia nhập Hội thì mới khuấy động phong trào được”.
Với sự nhiệt tình, tâm huyết của mình, năm 2005 cô Vân được hội viên tín nhiệm bầu làm Chi hội phó, rồi Chi hội trưởng Phụ nữ khu vực 5. Hiện nay, Chi hội nơi cô Vân phụ trách đã xóa hộ trắng hội viên. Cô Vân chia sẻ: “Nhờ tham gia nhiều mặt công tác ở địa phương và làm tốt công tác phối hợp, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động những mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả, Chi hội đã thu hút được 706 hội viên tham gia tổ chức Hội”. Nhờ tập trung củng cố, nâng chất hoạt động các tổ hùn vốn xoay vòng, nhóm phụ nữ tiết kiệm và rà soát số lượng, danh sách hội viên, thường xuyên đến nhà thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên, chỉ trong vòng 6 tháng, Chi hội phụ nữ khu vực 5 đã đạt chỉ tiêu về xóa hộ trắng hội viên và duy trì tốt trong 2 năm qua.
Bên cạnh đó, cùng với mục tiêu thúc đẩy phong trào Hội phát triển thông qua công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, Chi hội luôn tạo mọi điều kiện giúp đỡ chị em, tranh thủ sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Hội LHPN cấp trên, tham mưu tốt với khu vực để chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo được vay vốn kinh doanh buôn bán nhỏ, giúp chị em tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Song song đó, Chi hội tích cực phát động hội viên xây dựng gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với xây dựng gia đình văn hóa; duy trì các nguồn quỹ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình
Theo cô Vân, đa số hội viên trong khu vực là dân lao động, nội trợ, buôn bán nhỏ, làm thuê nên việc nhận thức về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về giới ít nhiều còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, ngay từ khi đảm nhận nhiệm vụ, cô Vân đã tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục lối sống, phẩm chất đạo đức cho chị em, nhất là các kiến thức về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em; củng cố sinh hoạt các tổ, nhóm, lồng ghép tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, phát động hội viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát động chị em tham gia mô hình “5 không, 3 sạch”, mô hình “Phụ nữ tiết kiệm điện”;
Năm 2010, cô Nguyễn Thị Thanh Vân được đảng viên tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5 và kiêm Bí thư Chi bộ 5C. Cô Vân bộc bạch: “Được địa phương, đảng viên, hội viên tín nhiệm giao giữ nhiều chức vụ, tôi càng quyết tâm phấn đấu nhiều hơn. Tuy bận rộn, nhưng biết cách ưu tiên, sắp xếp khoa học thì dù nhiều việc cũng hoàn thành tốt”. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, Chi bộ 5C do cô Vân phụ trách tập trung thực hiện công tác dân vận, tham gia vận động nhân dân hiến đất, mở rộng hẻm, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự kỷ cương đô thị; tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt... gắn với các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cô Vân bộc bạch: “Với tôi, điều tâm đắc nhất khi tham gia công tác địa phương là xem việc của dân như việc của mình nên mọi việc đều làm tận tâm, hết sức, nhất là lời dạy của Bác về chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”. Cũng theo cô Vân, “cần, kiệm” phải đi liền với nhau bởi chỉ có “cần” mà không “kiệm” thì làm bao nhiêu vẫn không đủ. Kiệm không chỉ là việc quản lý, chi xài tiết kiệm mà còn phải biết tính toán, cân đối chi tiêu trong gia đình. Theo cô Vân bài học về tinh thần tiết kiệm của Bác không thể nói suông mà phải thực hành ngay trong cuộc sống hàng ngày và trong mỗi gia đình người phụ nữ đóng vai trò quan trọng. Cũng từ kinh nghiệm bản thân, cô Vân đã phát động chị em nhiều mô hình tiết kiệm thiết thực, như: nuôi heo đất đi chợ Tết, phát động hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, “5 không, 3 sạch”, nuôi dạy con cái thành đạt. Hiện tại, kinh tế gia đình cô Vân ổn định, con gái lớn đã tốt nghiệp đại học, con trai út đang học lớp 9
cô Vân dành nhiều thời gian gắn bó với công tác địa phương.
Nhắc đến cô Vân, nhiều bà con trong khu phố đều dành cho cô những tình cảm quý mến. Anh Phạm Văn Cường, hàng xóm của cô Vân cho biết: “Cô Vân rất quan tâm, nhiệt tình với bà con, sẵn sàng giúp đỡ vật chất, tinh thần khi “tối lửa tắt đèn”. Còn cô Trần Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội LHPN phường An Hòa, quận Ninh Kiều, tấm tắc: “Chị Vân là một cán bộ Hội xông xáo, nhiệt tình, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội, chị còn là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái thành đạt”.
Bài, ảnh: QUỲNH LAM