22/07/2026 - 14:23

Góp phần xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số hiện đại và bền vững 

Ngày 22-7, chuỗi Chương trình Đào tạo thực chiến (Bootcamp): "Nông sản số - Kết nối toàn cầu" tiếp tục tổ chức tại phường Vị Tân. Chương trình được đánh giá mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp và thực hiện hiệu quả mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Giảng viên truyền đạt kiến thức, tương tác với học viên.

Ông Huỳnh Tấn Vụ, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo TP Cần Thơ (CASIC), cho biết: Với nhiều lợi thế về sản xuất và chế biến nông sản, thành phố đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển nền nông nghiệp hiện đại dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và kinh tế số phát triển mạnh mẽ, chất lượng sản phẩm thôi là chưa đủ. Năng lực xây dựng thương hiệu, ứng dụng thương mại điện tử, marketing số và logistics thông minh đang trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Xuất phát từ thực tế đó, CASIC tổ chức Chương trình Đào tạo thực chiến (Bootcamp) "Nông sản số - Kết nối toàn cầu" nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất nông nghiệp.

Theo TS Phạm Thị Hồng Phượng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, giảng viên chính của chương trình đào tạo, Vị Tân có nền tảng nông sản - thực phẩm chế biến, từng hỗ trợ 6.000 tem truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm OCOP, cơ sở sản xuất. Đồng thời, địa phương có không gian phù hợp để phát triển mô hình nông sản số, sản phẩm chế biến, điểm gom hàng nhỏ, điểm trải nghiệm nông nghiệp và liên kết tiêu thụ qua nền tảng số. Do đó, đây không phải là địa bàn đào tạo đại trà theo kiểu “mọi người cùng học một kỹ năng bán hàng online”, mà cần chọn sản phẩm thật, hợp tác xã, cơ sở thật để tạo mô hình mẫu.

“Với Vị Tân, mô hình chuyển đổi số cho nông sản cần đi từ dữ liệu sản phẩm. Một sản phẩm muốn bán tốt trên môi trường số phải có đủ hồ sơ: tên sản phẩm, nguồn gốc, hình ảnh, câu chuyện, quy trình, chứng nhận chất lượng, giá bán, quy cách đóng gói, chính sách giao hàng… Nếu thiếu hồ sơ số, việc livestream, lên sàn thương mại điện tử hay chạy truyền thông chỉ tạo hiệu ứng ngắn hạn” - TS Phạm Thị Hồng Phượng nhấn mạnh.

Các học viên, giảng viên, ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự chương trình đào tạo, học viên được giới thiệu, tiếp cận các nội dung: bức tranh nông sản số (OCOP, thương mại điện tử, livestream, logistics nhỏ); chuẩn hóa hồ sơ sản phẩm (tên, nguồn gốc, chứng nhận, giá, quy cách, hình ảnh, câu chuyện); chụp ảnh sản phẩm, viết mô tả, định giá, quy cách, chính sách giao hàng; thiết lập gian hàng, kênh bán hàng cơ bản (Shopee, TikTok Shop, Facebook, Zalo); livestream bán nông sản (mở đầu, giữ tương tác, chốt đơn, xử lý phản hồi)… Đây cũng là tiền đề để từng bước hình thành mạng lưới "Nông sản số - Digital Agriculture Network", góp phần xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp số hiện đại và bền vững của thành phố.

Với các nội dung đào tạo đưa ra, yêu cầu “đầu ra” của chương trình đào tạo là mỗi nhóm hoàn thiện 1 hồ sơ sản phẩm số (tên sản phẩm, nguồn gốc, câu chuyện, lợi thế, chứng nhận, giá, quy cách, hình ảnh); thiết kế 1 gian hàng/kênh bán mẫu trên Shopee, TikTok Shop, Facebook, Zalo hoặc sàn địa phương. Đồng thời, viết 3 kịch bản nội dung ngắn giới thiệu sản phẩm, câu chuyện người làm, cam kết chất lượng...

Theo Ban tổ chức, đội ngũ mentor của chương trình là những doanh nghiệp thực chiến, là những trí thức có khát vọng cống hiến. Vì vậy, không chỉ trong khuôn khổ khóa học, các mentor mong muốn truyền tải năng lượng, kiến thức, kinh nghiệm để giúp đỡ các startup, hộ kinh doanh, hợp tác xã...

TS Phạm Thị Hồng Phượng chia sẻ thêm: “Với chương trình này, hy vọng CASIC tiếp tục nhân rộng ra tất cả các xã, phường để mỗi địa phương đều thấy quyền lợi, lợi thế khi nông sản, sản phẩm OCOP được đẩy lên một tầm cao mới. Khi được số hóa và kết nối toàn cầu, nông sản, sản phẩm OCOP không đơn thuần là những sản phẩm "ao làng" mà phải đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu. Cùng với đó là những dấu ấn, câu chuyện lồng ghép để bạn bè quốc tế khi nói đến Việt Nam là biết đến Cần Thơ, nói đến Cần Thơ thì biết được câu chuyện, sản phẩm của Vị Tân”.

Bài, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết