15/11/2021 - 08:37

Giúp phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh 

Những năm qua, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy đã có những hoạt động thiết thực giúp hội viên khởi nghiệp, thúc đẩy và hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh. Đồng thời, các cấp Hội thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp, tạo sinh kế lâu dài cho hội viên, nhất là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Hội LHPN phường Trà An, quận Bình Thủy, tham quan mô hình khởi nghiệp của hội viên.

Cán bộ Hội LHPN phường Trà An, quận Bình Thủy, tham quan mô hình khởi nghiệp của hội viên.

Đến tham quan mô hình khởi nghiệp của chị Nguyễn Thị Bích Vân, ngụ tại khu vực 4, phường Trà An, quận Bình Thủy, đúng vào lúc chị đang tất bật chuẩn bị làm mẻ bánh bông lan mới. Đôi tay chị Vân thoăn thoắt đánh bột, lược trứng… một cách khéo léo. Chị Vân kể, nghề làm bánh này do chị tự học theo các video hướng dẫn trên mạng Internet. Ban đầu, chị chủ yếu làm cho người thân trong gia đình, bạn bè thưởng thức. Dần về sau, được mọi người động viên, khích lệ và có nhiều đơn hàng đặt mua, chị mạnh dạn khởi nghiệp với nghề “tay trái” này. Chị Vân cho biết: “Tôi làm nhiều loại bánh, như bánh bông lan trứng muối, su kem, rau câu plan phô mai, bánh kem sinh nhật… Các sản phẩm bánh có mức giá dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng. Tuy làm nghề “tay trái” nhưng chất lượng nguyên phụ liệu được tôi đặt lên hàng đầu. Toàn bộ khâu nguyên liệu như chà bông, trứng muối,… đều do tôi tự chuẩn bị để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, bánh làm ra được nhiều người yêu thích”. Theo chị Vân, muốn làm được nghề này, ngoài sự đam mê còn cần sự kiên nhẫn. Trong từng loại bánh, chị làm đi làm lại rất nhiều lần để điều chỉnh khẩu vị phù hợp nhất. Với sự khéo léo, tỉ mỉ đã giúp chị Vân “sống khỏe” với nghề. Những ngày bình thường, chị thu nhập ít nhất khoảng 200.000 đồng, những ngày lễ hay có nhiều đám tiệc, chị “bỏ túi” cả triệu đồng. Ý tưởng khởi nghiệp và quá trình gắn bó với nghề làm bánh của chị Vân luôn được sự đồng hành của Hội LHPN phường Trà An. Thời gian qua, cùng với nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Vân còn được Hội LHPN phường hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Không riêng chị Bích Vân, với sự hỗ trợ của các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy, ngày càng có nhiều chị em tự tin khởi nghiệp và bước đầu khá thành công. Tại phường Bùi Hữu Nghĩa, chị Võ Thị Mỹ Hòa, ngụ tại khu vực 1, là một trong những hội viên ưu tú, khởi nghiệp thành công với mô hình kinh doanh dịch vụ du lịch. Trước đây, gia đình chị Hòa mở cửa cho khách tham quan trình diễn mô hình cá lóc bay. Từ khi tham gia vào Tổ Hợp tác du lịch và được Hội LHPN phường hỗ trợ để vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp chị có điều kiện mở rộng mặt bằng kinh doanh du lịch và vườn cây ăn trái. Hiện nay, tại mô hình du lịch của gia đình chị Hòa, khách đến tham quan không chỉ được xem cá lóc bay mà còn được tham quan vườn cây trái, trải nghiệm làm bánh dân gian, tát mương bắt cá, dịch vụ thuê xe đạp tham quan,… Mô hình du lịch này giúp gia đình chị có thu nhập khoảng 480 triệu đồng/năm. Để tiếp tục hỗ trợ chị Hòa phát triển mô hình, Hội LHPN phường thường xuyên hướng dẫn chị tham gia các lớp tập huấn trang bị kiến thức lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Thực hiện khâu đột phá “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường” gắn với Đề án 939/CP của Chính phủ về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, hằng năm, Hội LHPN quận Bình Thủy đều chỉ đạo cơ sở Hội trực thuộc tiến hành khảo sát tình hình đời sống của chị em; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chương trình, nguồn lực có liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ hội, hội viên. Các cấp Hội LHPN quận quan tâm tổ chức tập huấn, hướng dẫn giúp chị em tự tin xây dựng dự án, phương án, thực hiện ý tưởng kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, Hội tổ chức thành công các buổi trưng bày, giới thiệu, quảng bá để tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm hàng hóa do hội viên, phụ nữ sản xuất; biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi… Qua đó, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ; nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ Bình Thủy.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, để giúp phụ nữ khởi nghiệp, nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN quận đã phối hợp tổ chức 17 lớp nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 5.100 phụ nữ. Đặc biệt, thông qua nguồn vốn vay từ các ngân hàng, các cấp Hội LHPN quận đã giới thiệu cho gần 2.900 hội viên phụ nữ vay trên 124 tỉ đồng, giúp chị em mạnh dạn đầu tư, khởi sự kinh doanh. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng thành công và phát triển được 15 mô hình làm kinh tế đạt hiệu quả, như mô hình Tổ Hợp tác làm khô cá lóc, tổ phụ nữ trồng màu, trồng hoa kiểng, nuôi bò sữa tại phường Long Tuyền, Long Hòa, tổ may công nghiệp phường Thới An Đông, mô hình phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tại phường Trà Nóc, Bùi Hữu Nghĩa, mô hình làm bánh dân gian, nấu ăn lưu động tại phường Bình Thủy, tổ phụ nữ làm du lịch cam kết thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại phường Bùi Hữu Nghĩa,...  đã tạo việc làm ổn định cho nhiều chị em phụ nữ, tăng nguồn thu nhập cho gia đình.

Kết quả này đã mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều hội viên có ý thức nỗ lực lao động, tránh tư tưởng trông chờ, tự tin khởi nghiệp và vươn lên trong cuộc sống; từng bước nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết