25/05/2022 - 08:34

Giúp nông dân xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Anh Nguyễn Quốc Hội, hội viên Chi hội Nông dân ấp Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai mừng khấp khởi vì năm nay sầu riêng trúng giá. Cách nay 5 năm, nhờ mạnh dạn chuyển đổi 1,6ha đất ruộng sang trồng sầu riêng Thái và cam xoàn mà 2 năm qua, vườn cây của anh cho huê lợi gần 1,5 tỉ đồng/năm. Anh Hội là một trong nhiều nông dân được các cấp Hội Nông dân (HND) hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả, vươn lên làm giàu chính đáng. 

Nông dân xã Trường Thành trồng mận thu nhập cao.

Hiện nay, HND huyện Thới Lai có 12.080 hội viên. Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, các cấp HND trong huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy thế mạnh của địa phương, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, đưa các cây, con giống có giá trị cao vào nuôi, trồng trọt. Theo ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch HND huyện, HND các xã, thị trấn đã hỗ trợ 4.260 hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ 752 tỉ đồng và Quỹ hỗ trợ nông dân được 6 tỉ đồng cho 411 hội viên vay. Trong 5 năm qua, các cấp HND huyện phối hợp các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tổ chức 994 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; hướng dẫn 34.858 lượt hội viên nông dân đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Nhờ vậy, hầu hết hội viên sử dụng có hiệu quả vốn vay,  xây dựng các mô hình kinh tế đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, HND huyện và các xã, thị trấn đã xây dựng 5 hợp tác xã nông nghiệp, 50 tổ hợp tác sản xuất, 5 chi hội nông dân nghề nghiệp. Các tổ chức này đã tích cực hỗ trợ, giúp nhau trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. HND huyện và các xã, thị trấn đã hỗ trợ hội viên nông dân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho Nhãn Ido Ðồng Tâm xã Ðịnh Môn, Ổi ruột hồng xã Thới Tân, Na Thái xã Trường Thắng, Rau an toàn xã Tân Thạnh, Thanh nhãn xã Tân Thạnh, Cam xoàn và Bưởi da xanh xã Xuân Thắng.

Ðược sự hỗ trợ của các cấp HND, hội viên nông dân đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao. Ðiển hình như ông Nguyễn Văn Bé Ba ở ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A có 6,5 công ruộng, được hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật, ông đã chuyển sang vườn trồng xoài Ðài Loan, sầu riêng, na Thái và làm lò sấy lúa, từ năm 2018 đến nay, bình quân mỗi năm ông thu lời từ 3,7-7 tỉ đồng. Hay như ông Ðoàn Văn Thi ở ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân A, đào 3.000m2 ao nuôi cá chép, rô phi bán cá phóng sinh; mở cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, từ năm 2018 đến nay, mỗi năm lời hơn 2 tỉ đồng. Phấn khởi với vụ sầu riêng bội thu, anh Nguyễn Quốc Hội ở ấp Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, chia sẻ: “Ðược sự hỗ trợ nhiều mặt của các cấp HND, tôi mới xây dựng được mô hình này. Những năm tới, vườn cây trưởng thành hơn, huê lợi chắc chắn sẽ cao hơn bây giờ”.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, 5 năm qua, các cấp HND huyện Thới Lai huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm nông dân” tặng hội viên nghèo. Ðồng thời, phối hợp các ngành chức năng tổ chức 33 lớp đào tạo nghề đan đát, may gia dụng, nề, sửa xe gắn máy, điện tử… cho 1.154 lao động nông thôn; giới thiệu 48 lao động nông thôn đi xuất khẩu lao động. Với sự hỗ trợ đắc lực của các cấp HND huyện, mỗi năm huyện Thới Lai có hơn 30 hộ thoát nghèo, giảm hộ nghèo do nông dân làm chủ hộ hiện nay còn 240 hộ.

Ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch HND huyện khẳng định: Các cấp HND huyện sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền để nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; thường xuyên mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật; nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao giúp hội viên tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

Chia sẻ bài viết