16/09/2012 - 09:27

CÀ MAU

Giông, lốc gây nhiều thiệt hại

Giông lốc làm hư hại nhiều tài sản tại
Đài Truyền thanh huyện Năm Căn.

* Cứu hộ 2 tàu cá gặp nạn

(CT)- Sáng 15-9, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau, cho biết: do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên khu vực vùng biển Cà Mau 3 ngày gần đây có mưa lớn, gió mạnh, biển động. Trong đất liền, một số địa phương đặc biệt là vùng ven biển có mưa lớn kèm giông lốc gây thiệt hại tài sản nhân dân.

Trước đó (ngày 13-9), giông lốc mạnh bất ngờ xuất hiện tại Năm Căn (tỉnh Cà Mau) làm đổ sập tháp ăng ten (cao 60m) của Đài Truyền thanh huyện này, hư hại gần như hoàn toàn nóc trụ sở Thanh tra nhà nước (cặp bên ) và máy che phòng hậu kỳ đài truyền thanh huyện. Trụ sắt tháp ăng ten va đập làm sập hoàn toàn nhà đậu xe và làm hư hỏng 3 chiếc xe gắn máy của cán bộ, phóng viên đài truyền thanh này, ước tổng thiệt hại tài sản ở đài trên 320 triệu đồng. Đến sáng ngày 15-9, việc phát sóng của Đài Truyền thanh huyện Năm Căn tiếp tục bị gián đoạn do thiết bị chuyên môn hư hỏng.

Sáng 15-9, ông Huỳnh Vũ Phong-Chủ tịch UBND huyện Năm Căn, cho biết: Trong ngày, chính quyền tiếp tục thành lập đoàn thăm hỏi, động viên, thống kê số hộ bị thiệt hại do lốc xoáy và mức độ thiệt hại nhằm có những chính sách hỗ trợ tiếp theo, đồng thời chỉ đạo lực lượng đoàn thể địa phương ra sức giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Thống kê mới nhất của Phòng NT&PTNT huyện Năm Căn, lốc xoáy ngày 13-9 làm sập hoàn toàn và tốc mái 71 nhà hộ dân trên địa bàn, nặng nhất là thị trấn Năm Căn với 55 căn bị sập, tốc mái. Lốc xoáy còn làm sập hoàn toàn hệ thống ngăn chắn của đội thi công cầu Kinh Tắc khiến giao thông qua đoạn đường này bị ùn tắc. Huyện Năm Căn xuất ngân sách hỗ trợ bước đầu (từ 500.000đ - 3 triệu đồng/trường hợp) cho hộ nhân dân có nhà sập, tốc mái.

* Tin từ Đồn Biên phòng Khánh Hội (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau) sáng 15-9 cho biết, đơn vị này vừa cứu hộ 22 ngư dân gặp nạn và tiếp tục phối hợp với ngư dân địa phương trục vớt hai tàu cá bị chìm.

Ngày 14-9, tàu cá của ngư dân Lê Văn Lam (tỉnh Kiên Giang) chở theo 7 ngư phủ vận chuyển nước đá đến gần cửa biển Kinh Hội (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) thì bất ngờ bị chìm. Phát hiện tàu quen gặp nạn, 15 thuyền viên, ngư phủ trên tàu cá của ông Huỳnh Tấn Lộc (Kiên Giang) gần đó điều tàu đến cứu hộ nhưng tiếp tục bị sóng và gió lớn làm chìm. Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Khánh Hội cử lực lượng và điều động hai tàu cá loại lớn tổ chức cứu hộ. Đến chiều cùng ngày, ngư dân gặp nạn được trục vớt và bàn giao đoàn tụ cùng gia đình.

Tin, ảnh: HỮU TÙNG

Chia sẻ bài viết