11/04/2023 - 09:17

Giao xe cho người nhậu say, không đủ điều kiện điều khiển, hậu quả khó lường 

 KIỀU CHINH

Cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật về giao thông cho sinh viên các trường học trên địa bàn. Ảnh: CTV

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai đã hoàn thành cáo trạng truy tố Phạm Minh Trung (sinh năm 2005, ngụ quận Ô Môn) về tội giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 21-9-2022, L điều khiển mô tô đến nhà bà G ở quận Ô Môn, gửi xe. Ðến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Trung (con bà G) hỏi mượn xe này đi hớt tóc, bà G đồng ý.

Sau khi hớt tóc xong, Trung chạy xe đến nhà người quen ở huyện Thới Lai để nhậu với bạn, trong đó có P (sinh năm 2006, ngụ quận Ô Môn). Cuộc nhậu bắt đầu lúc 12 giờ, đến khoảng 14 giờ và uống hết khoảng 2 lít rượu thì P hỏi Trung mượn mô tô đi rước bạn.

Lát sau, P trở lại và tiếp tục nhậu. Tiếp đó, P hỏi mượn xe đi công việc, Trung lại đồng ý giao xe. Khi P lưu thông trên tuyến đường thuộc xã Thới Thạnh (huyện Thới Lai) thì xảy ra va chạm với mô tô do anh T điều khiển một mình theo chiều ngược lại. Tai nạn xảy ra làm 2 xe và 2 người ngã xuống mặt đường, P chết tại hiện trường, còn anh T bị thương. Theo kết luận giám định, nồng độ cồn trong máu của P là 116,23mg/100ml, vượt quá quy định so với Luật Giao thông đường bộ. Hồ sơ vụ án được chuyển đến Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai giải quyết theo thẩm quyền.

Thời gian qua, tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố xét xử nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan lỗi nhậu say, phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát… Nhiều vụ trong số này bắt nguồn từ việc người quen, gia đình giao xe cho người điều khiển mà người đó không đủ điều kiện, không có kỹ năng xử lý tình huống xảy ra trên đường, dẫn đến những hậu quả đau lòng. 

An toàn giao thông hiện là vấn đề lớn được xã hội quan tâm. Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm để răn đe thì việc xây dựng văn hóa giao thông, vận động mọi người chấp hành nghiêm quy định pháp luật được xem là một trong những biện pháp căn cơ để phòng ngừa tai nạn. Trong gia đình, trường học, xã hội, người lớn phải hết sức nêu gương để giáo dục con em những thói quen tốt khi tham gia giao thông, tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện. Ðừng để sự dễ dãi, chủ quan, bất cẩn gây thiệt hại cho bản thân và người khác.

Chia sẻ bài viết