Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giữ vai trò then chốt trong đào tạo nhân lực kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Thời gian qua, các cơ sở GDNN trên địa bàn TP Cần Thơ đã đổi mới tuyên truyền, hướng nghiệp và nâng chất đào tạo để thu hút người học.
Nỗ lực chung
Từ tháng 3-2025, hệ thống cơ sở GDNN, gồm các trường cao đẳng, trung cấp được chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quản lý. Thay đổi này được kỳ vọng giúp các trường cao đẳng thuận lợi hơn trong tuyển sinh, khi được tích hợp vào hệ thống chung của tuyển sinh đại học, thay vì phải tự tổ chức riêng lẻ. Đơn cử như tại Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, năm nay có 2 hình thức là tuyển theo học bạ THPT và tuyển sinh theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Trường có tổng chỉ tiêu tuyển sinh hơn 1.600 học sinh, sinh viên cho các ngành nghề cao đẳng, trung cấp. Hiện nay, trường đã có trên 1.300 học sinh, sinh viên trúng tuyển. Trường tiếp tục tuyển sinh đợt 4.

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ trong giờ thực hành.
Còn Trường Cao đẳng Cần Thơ năm nay tuyển sinh 20 ngành bậc cao đẳng, 12 ngành bậc trung cấp. Hiện trường tiếp tục tuyển đợt bổ sung. Theo ông Trần Ngọc Chánh, Phó Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo - Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Cần Thơ, trường tham gia tuyển sinh chung trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT, giúp mở rộng tiếp cận thí sinh. Đồng thời, trường triển khai nhiều hình thức tuyển sinh trực tiếp, trực tuyến và quảng bá qua các kênh mạng xã hội.
Theo đánh giá của lãnh đạo các trường cao đẳng, trung cấp tại TP Cần Thơ, mặc dù tuyển sinh năm nay có chuyển biến tích cực, song đối với một số ngành bậc cao đẳng và các ngành bậc trung cấp còn gặp khó khăn. Ông Trần Ngọc Chánh cho biết, gần như 100% sinh viên tốt nghiệp ngành May, ngành Môi trường có việc làm sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, 2 ngành này khó tuyển sinh.
Tuyển sinh bậc trung cấp gặp nhiều khó khăn hơn. Trường Trung cấp Hồng Hà TP Cần Thơ năm nay có chỉ tiêu tuyển 1.000 học sinh cho 12 nghề. Tính đến khoảng cuối tháng 8-2025, trường tuyển được 300 chỉ tiêu. Trong tháng 9 này, trường tiếp tục thực hiện đặt hàng tuyển sinh với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ tuyển thêm 300 chỉ tiêu nữa. Còn Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, trong tổng chỉ tiêu 1.600 học sinh, sinh viên thì có 460 chỉ tiêu cho các ngành trung cấp, đến thời điểm này tuyển mới được hơn 100 chỉ tiêu.
TS Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, lý giải: “Tuyển sinh trung cấp khó khăn do đặc thù của năm nay là số lượng học sinh lớp 9 giảm nhiều so với các năm trước. Vì vậy số học sinh tốt nghiệp THCS cũng gần như tương đương chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10, nên nguồn học sinh có thể lựa chọn học trung cấp giảm. Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục đã tạo điều kiện, tư vấn phân luồng học sinh và học sinh học nghề được miễn phí. Tuy nhiên, rào cản lớn là tâm lý phụ huynh còn e ngại việc con em học trung cấp”.
Hiện toàn thành phố có 22 trường cao đẳng, trung cấp, quy mô đào tạo hơn 10.000 học sinh, sinh viên mỗi năm. Trong năm 2025, chuẩn bị cho công tác tuyển sinh, riêng tại đơn vị TP Cần Thơ (cũ), Sở GD&ĐT thành phố tổ chức 3 đợt tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho học sinh THCS và THPT. Bên cạnh đó, các trường cao đẳng, trung cấp cũng tổ chức nhiều đợt tư vấn tuyển sinh tại nhiều trường THCS, THPT ở các tỉnh, thành ĐBSCL, từ đó giúp học sinh được tiếp cận với thông tin tuyển sinh, ngành nghề đào tạo cũng như xu hướng việc làm, để các em có sự lựa chọn phù hợp.
Giải pháp nâng cao chất lượng
Các trường thuộc hệ thống GDNN trên địa bàn thành phố triển khai rất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chung, như: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; tăng thời gian thực hành, thực tập, trải nghiệm cho học sinh, sinh viên để đạt chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào. Ths Nguyễn Phú Duy Tiến, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Hồng Hà TP Cần Thơ, cho biết: “Trường thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo như đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư trang thiết bị tại đơn vị đối tác (như phòng thực hành, phòng máy tính…). Học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung cấp năm đầu tiên được hưởng chính sách miễn học phí, học bổng cho học sinh giỏi. Bên cạnh đó, học sinh vào trường năm đầu tiên sẽ được tham gia 1 ngày trải nghiệm với nghề mình muốn học. Ví dụ như học ngành Hướng dẫn du lịch thì thử đến Làng du lịch sinh thái Ông Đề làm hướng dẫn viên... Để đảm bảo chất lượng đầu ra, chương trình đào tạo của trường hiện có hơn 70% thực hành, còn lại là lý thuyết”.
Ông Trần Ngọc Chánh, Phó Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo - Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cần Thơ, thông tin trường sẽ đầu tư phòng máy, phòng thực hành may, chương trình đào tạo chuyển đổi sang 3 năm. Ngoài một số môn truyền thống, trường tăng cường thêm những môn phù hợp với thị trường lao động, các môn phát triển kỹ năng, kéo dài thời gian thực tập, thực nghiệp lên 10 tuần giúp sinh viên có tay nghề tốt, làm việc ngay khi ra trường.
Theo TS Hồ Thanh Tâm, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ luôn xác định nâng cao chất lượng đào tạo là trách nhiệm với địa phương và xã hội. Trường chú trọng phát triển đội ngũ bằng cách tạo điều kiện cho giảng viên học tập nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn kết thực tế doanh nghiệp, cập nhật công nghệ và rèn luyện kỹ năng nghề. “Chương trình, giáo trình thường xuyên được rà soát, bổ sung phù hợp thị trường lao động và xu thế hội nhập. Đồng thời, trường đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhất là cho các nghề trọng điểm cấp quốc gia và quốc tế”, TS Tâm cho biết.
Bài, ảnh: ĐẶNG NGỌC