03/10/2020 - 11:18

Đoàn Trường Phổ thông Thái Bình Dương

Giáo dục đạo đức, kỹ năng cho học sinh 

Hôm nay, ngày 3-10, Đoàn Trường Phổ thông (PT) Thái Bình Dương (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn trường, nhiệm kỳ 2020-2021. Nhiệm kỳ qua (2019-2020), tuổi trẻ trường đã năng động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động, phong trào, góp phần vun đắp lý tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh.

Sáng tạo từng phần việc

Anh Phương Tấn Đạt (bìa phải), Bí thư Đoàn Trường PT Thái Bình Dương, cùng các tình nguyện viên may khẩu trang tặng người nghèo phòng, chống dịch COVID-19.

Anh Phương Tấn Đạt (bìa phải), Bí thư Đoàn Trường PT Thái Bình Dương, cùng các tình nguyện viên may khẩu trang tặng người nghèo phòng, chống dịch COVID-19.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Trường PT Thái Bình Dương đã phát động nhiều chương trình ý nghĩa, chung sức cùng các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố, tham gia phòng, chống dịch. Điển hình, Đoàn trường phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ thực hiện chương trình may 10.000 khẩu trang vải tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên ở các trường học, với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Anh Phương Tấn Đạt, Bí thư Đoàn trường, chia sẻ: “Đây là việc làm rất có ý nghĩa vì góp phần chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, qua đó các bạn thể hiện trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng, xã hội”.

Nối tiếp chương trình tặng khẩu trang cho người nghèo, các bạn tiếp tục đồng hành với tuổi trẻ thành phố triển khai chương trình “Chuyến xe ước mơ”, tặng gần 1.000 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện ngoại thành. Đoàn trường vận động hỗ trợ nhiều phần quà gồm dụng cụ học tập, quà bánh, thiết kế các sân chơi giúp học sinh rèn kỹ năng. Đoàn viên, học sinh nhà trường còn tích cực tham gia hỗ trợ công tác hậu cần, trực tiếp mang những phần quà ý nghĩa đến học sinh ở những địa bàn khó khăn. Qua đó, giúp các bạn trẻ hiểu rõ cuộc sống khó khăn của người dân địa phương, từ đó biết san sẻ, yêu thương, giúp đỡ mọi người.

Theo anh Phương Tấn Đạt, phong trào “Thanh niên tình nguyện” được Đoàn trường triển khai bằng những công trình, phần việc cụ thể. Nổi bật là các hoạt động từ thiện tại địa phương nơi đoàn viên sinh sống; vận động nguồn lực giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hay như mô hình “Nuôi heo đất” giúp đỡ trẻ em nghèo vui xuân đón Tết, qua đó, cán bộ, giáo viên, học sinh đã đóng góp hơn 23,4 triệu đồng. Đồng thời, phối hợp các cơ sở Đoàn bạn thăm và tặng quà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; duy trì Tổ từ thiện “Bếp ăn tình thương” tại xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ), hỗ trợ học sinh nghèo.

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, Đoàn Trường PT Thái Bình Dương đã vận động cất tặng 13 căn nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà tình thương, mái ấm đoàn viên trên địa bàn 2 quận Ninh Kiều, Ô Môn. Nhiều mô hình tình nguyện ý nghĩa được triển khai, như: “Gia vị yêu thương”, “Ấm áp trung thu”, “Tình nguyện mùa đông” ngày càng lan tỏa, thu hút và tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó làm lợi cho cộng đồng hơn 1 tỉ đồng.

Giáo dục, bồi dưỡng học sinh

Bên cạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Trường PT Thái Bình Dương có nhiều hoạt động chăm lo giáo dục, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho học sinh. Cụ thể, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” được tổ chức hàng năm. Qua đó, tạo cơ hội cho học sinh giao lưu với các nhân chứng lịch sử; các tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống; cựu học sinh thành đạt. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, thông qua các chương trình “Đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử”, “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Về nguồn”, “Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”; chăm sóc, vệ sinh khuôn viên các khu di tích lịch sử - văn hóa. Hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử được lồng ghép trong tiết sinh hoạt dưới cờ hoặc phát động các cuộc thi tìm hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước.

Nhiều diễn đàn chia sẻ về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được Đoàn trường tổ chức định kỳ theo kế hoạch từng năm học bằng nhiều hình thức khác nhau. Tiêu biểu như vận động đoàn viên, học sinh tham gia cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội; tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” nhằm chia sẻ, trao đổi, nhân rộng những thói quen tốt, hành động đẹp, trang bị cho học sinh kỹ năng xử lý tình huống, phòng chống bạo lực học đường. Đồng hành với học sinh, Đoàn trường chú trọng tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin nghề nghiệp, việc làm, nhu cầu xã hội đối với các nhóm nghề nghiệp cho học sinh THPT; định hướng học sinh phát triển năng lực cần thiết để tìm kiếm cơ hội việc làm ổn định. Đoàn trường chú trọng tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, tạo môi trường cho học sinh học tập, rèn luyện; đẩy mạnh phong trào “Học sinh 3 tốt”, góp phần định hướng, giáo dục học sinh phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: DÂN AN

Chia sẻ bài viết