21/08/2023 - 08:42

Giai Xuân khởi sắc 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Trong 3 năm qua, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền huy động được hơn 9 tỉ đồng và 4.762 ngày công lao động nâng cấp, mở rộng 4,4km đường giao thông, bắc 20 cây cầu bê tông... Đây là kết quả nổi bật trong hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng, bước tiến vững chắc trên chặng đường phát triển mới.

Cầu Ông Lang ở ấp Tân Hòa, 1 trong 20 cây cầu được xây dựng từ nguồn xã hội hóa trong 3 năm qua ở xã Giai Xuân.

Cầu Ông Lang ở ấp Tân Hòa, 1 trong 20 cây cầu được xây dựng từ nguồn xã hội hóa trong 3 năm qua ở xã Giai Xuân.

Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường Miếu Hậu Tổ và cầu Ông Lang ở ấp Tân Hòa, bà La Thị Xuân, người dân trong ấp, phấn khởi nói: "Trước đây, cầu, đường nhỏ hẹp, đi lại rất khó khăn. Năm rồi, chính quyền địa phương vận động nhà tài trợ đóng góp tiền tráng bê tông, bắc cầu. Gia đình tôi hiến 40m2 đất, tự nguyện di dời hàng rào, đốn cây, mở rộng đường 4m. Bây giờ, đường rộng, sạch đẹp, đi lại thuận tiện, ai cũng vui".

Chia sẻ niềm vui ấy, đồng chí Huỳnh Việt Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã và ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 3 năm qua, xã đã huy động các nguồn lực được hơn 9 tỉ đồng (trong đó nhân dân và các nhà hảo tâm đóng góp hơn 6,4 tỉ đồng) và 4.762 ngày công lao động nâng cấp, mở rộng 4,4km đường giao thông, bắc 20 cây cầu bê tông, lắp đèn chiếu sáng hầu hết các tuyến đường, giao thương thuận tiện, an toàn. Bên cạnh đó, xã tích cực tuyên truyền, vận động hơn 1.000 hộ dân có nhà, đất, cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng bởi các dự án như đường tỉnh 917, đường tỉnh 918, đường Vành đai phía Tây đồng thuận chủ trương của Nhà nước, nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng, tạo thuận lợi để thi công.

Đảng ủy xã chỉ đạo hỗ trợ nhân dân vay vốn ngân hàng, tập huấn kỹ thuật, trợ giá giống cây trồng giúp nhân dân cải tạo, chăm sóc gần 1.100ha vườn (trong đó chuyển ruộng sang vườn 186ha) trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như vú sữa, sầu riêng, mít Thái, cam, chanh không hạt… Ông Nguyễn Hồng Đắc, người dân ấp Thới An A, chia sẻ: "Tôi cải tạo 3.000m2 đất vườn trồng chanh không hạt, mỗi năm trừ chi phí lời hơn 60 triệu đồng". Theo thống kê của UBND xã, vài năm nay, mỗi ha cây ăn trái cho huê lợi hàng trăm triệu đồng/năm. Riêng sầu riêng mỗi ha có huê lợi trên 800 triệu đồng, vú sữa mỗi năm trên 300 triệu đồng, chanh không hạt mỗi năm trên 200 triệu đồng/năm.  Đến năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng so với năm 2020. Đảng ủy cũng chỉ đạo huy động các nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 16 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết tặng các đối tượng thụ hưởng; thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,27%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã đề ra là dưới 0,5%.   

Theo đồng chí Huỳnh Việt Cường, bên cạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 3 năm qua, Đảng ủy xã chú trọng triển khai các giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Đảng ủy xã triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng và của cấp ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thường xuyên, đã kết nạp được 23 đảng viên, đạt 92% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Đảng ủy thực hiện hoàn thành quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh lãnh đạo xã nhiệm kỳ 2025-2030 đúng hướng dẫn, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng. Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, nhất là giải pháp nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, "tự soi, tự sửa", tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đẩy lùi suy thoái. Trong 3 năm qua, Đảng bộ xã chỉ có 2 ĐV vi phạm.

Cuối năm 2021, xã Giai Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hằng năm, trên 98% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chia sẻ bài viết