Đầu tháng 5-2011, giá cá tra nguyên liệu ở ĐBSCL đứng ở mức 26.000- 28.500 đồng/kg. Nguyên nhân giá cao do nhà máy thiếu nguyên liệu, diện tích nuôi cá tra giảm, người nuôi ngại tái đầu tư vì lãi suất ngân hàng cao... Những ngày đầu tháng 6-2011, giá cá tra nguyên liệu lại sụt giảm mạnh và chỉ còn ở mức 23.000- 24.000 đồng/kg. Nguyên nhân được xác định là do diện tích nuôi cá tra ở một số địa phương dù chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng đang phục hồi trở lại. Và tháng 6 là thời điểm bắt đầu thu hoạch vụ cá tra năm 2011, giá cá nguyên liệu giảm, trong khi chi phí đầu tư lại tăng. Theo tính toán của người nuôi cá ở Cần Thơ, giá thành nuôi cá tra hiện dao động từ 23.000- 24.000 đồng/kg, với giá bán hiện tại, nhiều người nuôi đang đứng trước nguy cơ thua lỗ.
Không chỉ có con cá tra, mà tôm sú dù giá vẫn đứng ở mức cao, nhưng diện tích tôm chết hàng loạt trong gần 2 tháng qua đã đẩy người nuôi và doanh nghiệp vào tình thế khó khăn. Doanh nghiệp thiếu nguyên liệu chế biến, nguồn giống chất lượng đang khan hiếm làm người nuôi dè dặt tái đầu tư. Thêm vào đó, nông dân một số địa phương trong vùng ĐBSCL bắt đầu thu hoạch lúa hè thu, giá lúa đang giảm nhẹ, khiến nông dân lo lắng đến thời điểm thu hoạch đông ken, giá lúa có thể giảm thêm... Nhiều năm qua, ở các diễn đàn, hội nghị, hội thảo đã có nhiều ý kiến bàn luận tìm giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, nhưng thời gian qua, chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp chưa bám sát thực tế phát triển. Người nông dân vẫn tự bơi trong vòng xoáy thị trường, tình trạng được mùa- rớt giá liên tục tái diễn.
Mới đây, tín hiệu lạc quan cho ngành nông nghiệp là Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 315/QĐ-TTg (ngày 1/3/2011) thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) giai đoạn 2011- 2013 tại 21 tỉnh, thành phố. Quyết định có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-7-2011. Bảo hiểm nông nghiệp nhằm hỗ trợ người sản suất nông nghiệp chủ động sản xuất và bù đắp thiệt hại tài chính do thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần ổn định an sinh xã hội nông thôn, thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Thực hiện thí điểm đối với cây lúa, khu vực ĐBSCL có hai địa phương là An Giang và Đồng Tháp; đối với con cá tra, ba sa, tôm sú, tôm thẻ chân trắng thì khu vực ĐBSCL có các địa phương gồm: Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu và Cà Mau.
Các cá nhân, hộ nông dân, tổ chức tham gia BHNN phải đáp ứng các điều kiện như: có đối tượng được bảo hiểm, có quyền lợi được bảo hiểm, tham gia BHNN và đóng phí bảo hiểm thuộc phần trách nhiệm của mình, thực hiện sản xuất, canh tác, nuôi trồng... theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời gian qua, con cá, con tôm, lúa gạo... đóng vai trò rất lớn trong việc đem về nguồn thu ngoại tệ cho quốc gia, nhưng nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp lại có xu hướng giảm. Do vậy, việc áp dụng chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm cho người dân sản xuất nông nghiệp là vấn đề bức thiết hiện nay, để người dân an tâm sản xuất.
HẢI ĐĂNG