06/08/2014 - 20:16

Giá đắt đỏ sẽ khó cạnh tranh

Theo Quyết định 633/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 đặt mục tiêu xây dựng đảo Phú Quốc phát triển bền vững; hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh quốc phòng vùng và quốc gia. Từng bước xây dựng trở thành một thành phố biển đảo, trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp; trung tâm khoa học công nghệ của quốc gia và khu vực Đông Nam Á. Với tổng diện tích đất tự nhiên được quy hoạch trên huyện đảo khoảng 58.923 ha; quy mô sử dụng đất đai đến năm 2030, đất xây dựng đô thị 3.852ha; đất du lịch 3.861ha. Dự báo lượng khách đến năm 2020 khoảng 2-3 triệu khách/năm (35-40% là khách quốc tế); đến năm 2030 khoảng 5-7 triệu khách/năm (45-50% khách quốc tế). Với những định hướng này, Phú Quốc đang nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhưng công tác phát triển huyện đảo vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Nguyên nhân được những người làm công tác chuyên môn và lãnh đạo địa phương chỉ ra là do cơ sở hạ tầng huyện đảo chưa đồng bộ, chất lượng dịch vụ phục vụ ngành du lịch thiếu và yếu; nguồn lực con người phục vụ cho sự phát triển chưa theo kịp yêu cầu...

Riêng về phát triển du lịch, thời gian qua, “đảo ngọc” đã khai thác có hiệu quả các nguồn thu từ du lịch, ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đặt tour đến Phú Quốc. Tuy nhiên, huyện đảo đang quá tải trong phát triển do chất lượng dịch vụ, hạ tầng cơ sở phục vụ ngành du lịch thiếu và kém; lực lượng lao động trong ngành thiếu trầm trọng và chưa theo kịp sự phát triển.Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách đến tham quan du lịch tại huyện đảo trên 268.000 lượt, tăng 26% so cùng kỳ năm 2013 (khách quốc tế tăng 34,8% so cùng kỳ, đón khoảng 72.610 lượt);doanh thu từ du lịch của huyện đảo đạt trên 1.000 tỉ đồng, tăng 52,9% so với cùng kỳ năm 2013. Mới đây, tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc (Tổ công tác Phú Quốc), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi, kiêm Tổ phó Tổ công tác Phú Quốc cho biết hiện các ngày cuối tuần, du khách đến Phú Quốc sẽ khó tìm phòng lưu trú nếu không đăng ký trước. Trung bình mỗi ngày hiện có 2.000 lượt khách ra vào trên biển mỗi ngày; đường hàng không khoảng 7.000- 11.000 lượt khách đi đến đảo các ngày cuối tuần. Phú Quốc thiếu đất sạch để thu hút đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng chậm cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án trong ngành du lịch. Bên cạnh đó, giá cả dịch vụ tại Phú Quốc khá cao, nếu giá khách sạn ở thành phố biển Nha Trang chỉ khoảng 400.000 đồng/ngày đêm thì tại Phú Quốc, du khách có thể trả đến 1,2 triệu đồng. Phú Quốc đang rất thiếu các ngành kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch, thiếu cơ sở lưu trú… nếu không được đầu tư đồng bộ, kịp thời thì Phú Quốc khó lòng níu chân du khách và khó cạnh tranh khi giá dịch vụ vẫn cao.

Theo ý kiến của các thành viên Tổ công tác Phú Quốc, các bộ, ngành Trung ương đang tích cực cùng địa phương thực hiện Quyết định 633 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện đảo. Hiện Phú Quốc đã có lưới điện quốc gia; một số công trình cấp nước chủ lực trên đảo đã khởi công và một công trình đang đàm phán vay vốn ODA từ Nhật Bản; trục đường chính Bắc- Nam vòng quanh đảo đang được các nhà thầu nỗ lực thi công để sớm hoàn thành; cảng hàng không quốc tế đang khai thác khá hiệu quả; cảng An Thới giai đoạn 1 đã hoàn thành đang khai thác để tiếp tục thực hiện giai đoạn 2. Đề án Xây dựng Đặc khu Kinh tế Phú Quốc đang xin ý kiến đóng góp của các bộ ngành Trung ương để hoàn chỉnh trình Chính phủ trong năm nay; cơ chế ưu đãi đặc thù cho huyện đảo cũng đã ban hành (Quyết định 80/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng ngày 37-12-2013 về chính sách ưu đãi đầu tư cho huyện đảo đang được địa phương khai thác có hiệu quả tích cực… là nền tảng quan trọng để Phú Quốc phát huy tiềm năng và lợi thế của mình để bứt phá. Song, nhiều đại biểu cũng đồng tình cho rằng, giá dịch vụ du lịch tại Phú Quốc đang cao so với các địa phương làm du lịch biển, nếu cao quá thì du khách sẽ không quay lại.Bởi du khách khi quyết định mua tour du lịch không chỉ quan tâm đến thắng cảnh của điểm đến mà còn giá cả, chất lượng dịch vụ phải hợp lý. “Đảo ngọc” Phú Quốc có những lợi thế mà nhiều địa phương làm du lịch biển không có, nhưng nếu giá cả đắt đỏ thì khó lòng cạnh tranh.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết