Theo lời đại sứ Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Dmitry Rogozin thì các đồng minh của Gruzia trong NATO hết sức thất vọng với Tổng thống Mikheil Saakashvili xung quanh cách xử lý “cuộc chiến 5 ngày” giữa Nga và Gruzia hồi thượng tuần tháng 8 vừa qua. Ông Rogozin còn cho biết thậm chí Mỹ có kế hoạch “thay ngựa giữa dòng”, mà người nhiều khả năng ngồi vào chiếc ghế tổng thống là cựu Chủ tịch Quốc hội Nino Burdzhanadze. Nếu những thông tin trên là chính xác thì ông Saakashvili đang sa vào cái bẫy do chính mình giăng ra.
Tấn công quân sự Nam Ossetia, vùng lãnh thổ đòi ly khai của Gruzia được Nga hậu thuẫn, Tổng thống Saakashvili tin rằng nếu chiến sự leo thang thì NATO sẽ động binh để bảo vệ Gruzia, đồng thời đẩy nhanh tiến trình kết nạp nước này. Cơ sở để ông nghĩ vậy là vì Tbilisi tự coi mình là một phần của phương Tây. Bên cạnh đó, Gruzia sắp trở thành thành viên NATO và đang gởi nhiều quân tham chiến ở Iraq và Afghanistan (tại Iraq, số binh sĩ Gruzia chỉ đứng sau Mỹ và Anh). Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thiệt hơn, NATO quyết định án binh bất động mặc cho quân đội Gruzia bị Nga đánh tơi bời. Không chỉ vậy, cuộc xung đột với Nga còn khiến NATO trì hoãn kết nạp Gruzia vì không muốn làm căng thêm quan hệ với Mát-xcơ-va. Bằng chứng là bất chấp sức ép của Mỹ, nhiều nước châu Âu vẫn kiên quyết không trao cho Gruzia Kế hoạch hành động thành viên (MAP) - “chìa khóa” để vào mái nhà chung NATO - trong cuộc họp cấp Ngoại trưởng của khối tại Bỉ vào đầu tuần này.
Trong nước, một số đồng minh chủ chốt cũng bắt đầu quay lưng lại với ông Saakashvili. Cựu Chủ tịch Quốc hội Burdzhanadze vừa quyết định đứng về phe đối lập bằng cách thành lập đảng mới mang tên Phong trào dân chủ- Gruzia thống nhất. “Chính quyền (ông Saakashvili) đã đánh mất sự tin cậy ở trong và ngoài nước”, bà Burdzhanadze không tiếc lời chỉ trích. Theo các nhà phân tích, chính trị gia 44 tuổi từng hai lần làm quyền tổng thống này có thể là mối đe dọa lớn nhất đối với ông Saakashvili.
Trong lúc Tổng thống Saakashvili đang vất vả giải trình với Ủy ban điều tra của quốc hội về cuộc xung đột với Nga thì nhân vật một thời sát cánh bên ông, cựu đại sứ Gruzia tại Mát-xcơ-va Erosi Kitsmarishvili, lại tiết lộ với báo chí rằng trước khi tấn công Nam Ossetia, Tbilisi đã được Washington bật đèn xanh. Dĩ nhiên là ông Saakashvili phủ nhận, cho rằng đó chỉ là những lời “hoàn toàn vô lý” và “ngu ngốc”.
Không biết ông Saakashvili có trụ vững hay không, nhưng rõ ràng chiếc ghế tổng thống Gruzia đang là “ghế nóng” mà chính ông là người đốt lửa dưới ghế bằng quyết định khiêu chiến với Nga.
LÊ DÂN