07/05/2015 - 08:53

Gặp thời

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã trở thành vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên được mời dự hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) vừa diễn ra tại Thủ đô Riyadh của Arabie Séoudite. Ông chủ Điện Élysée cam kết sẵn sàng bảo vệ các đồng minh A-rập, kể cả bằng hành động quân sự, theo hãng tin Mỹ AP. Ông Hollande nói thêm rằng những mối đe dọa mà các quốc gia Vùng Vịnh đang đối mặt cũng chính là mối lo của nước Pháp, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào giữa các cường quốc và Iran không để gây nguy hại cho khu vực này.

Hãng tin Anh Reuters nhận định lập trường cứng rắn của Pháp đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran và chính sách ngoại giao hướng vào Vùng Vịnh có từ thời cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đang giúp chính quyền Hollande thu lại kết quả khả quan, bao gồm nhiều thỏa thuận cung cấp trang thiết bị quân sự trị giá hơn 15 tỉ USD trong hơn một năm qua, mà mới nhất là hợp đồng bán 24 chiến đấu cơ Rafale với giá 7 tỉ USD cho Qatar. Hiện Paris và Riyadh cũng đang thảo luận khoảng 20 dự án thương mại có giá trị lớn, trong đó có thỏa thuận mua bán vũ khí.

Thật ra, theo AP, nhà lãnh đạo Pháp “gặp thời”, giữa lúc mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Mỹ và Arabie Séoudite rạn nứt, nhất là từ khi Tổng thống Barack Obama bộc lộ ý đồ cải thiện quan hệ ngoại giao với Iran nhằm giải quyết rốt ráo vấn đề hạt nhân dai dẳng. Đây có thể là đòn ngoại giao tinh tế của Quốc vương Salman của Arabie Séoudite trước khi 6 nguyên thủ quốc gia GCC sang Washington dự cuộc họp cấp cao tại Nhà Trắng vào ngày 13-5 theo lời mời của Tổng thống Obama. Tuy Pháp và Mỹ là đồng minh của nhau nhưng là đối thủ cạnh tranh xuất khẩu vũ khí không thể khoan nhượng.

Nhật báo Phố Wall của Mỹ cho hay trước cuộc gặp sắp tới, giới chức Vùng Vịnh loan tin gây áp lực lên ông Obama rằng để đổi lại sự ủng hộ của họ về thỏa thuận hạt nhân giữa Washington và Tehran, Nhà Trắng phải tái cam kết đảm bảo an ninh, đồng thời phải cung cấp các thiết bị quân sự tiên tiến như chiến đấu cơ thế hệ mới F-35, máy bay không người lái, hệ thống do thám và phòng thủ tên lửa. Nói là để ngăn chặn tham vọng cường quyền khu vực của Iran, nhưng Mỹ quan ngại các loại vũ khí hiện đại mới trên có nguy cơ lấn lướt vị thế thống trị quân sự của Israel, đồng minh “cật ruột” của Mỹ tại Trung Đông.

KIẾN HÒA

Chia sẻ bài viết