Tuyên truyền tiết kiệm điện không phải thực hiện một ngày một bữa là có kết quả tốt, mà phải thực hiện thường xuyên, lâu dài nhằm tác động vào ý thức của mỗi người dân dần tạo thành thói quen trong sinh hoạt, từ đó việc thực hiện tiết kiệm điện mới thật sự có hiệu quả tốt. Nhận thức rõ điều này, Điện lực thành phố Cần Thơ nói chung và Điện lực Ninh Kiều nói riêng đã duy trì, mở rộng mô hình thi đua gia đình tiết kiệm, ấp tiết kiệm điện và cơ quan sở, ban ngành, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiết kiệm điện... Tuy bước đầu còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng bằng sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân kỹ thuật Điện lực Ninh Kiều (Công ty Điện lực TP Cần Thơ) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Anh Nguyễn Hữu Phương, Trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện phụ trách công tác tiết kiệm điện - Điện lực Ninh Kiều, cho biết: 6 tháng đầu năm 2014, Điện lực Ninh Kiều thực hiện tiết kiệm điện đạt 4.653.261 kWh, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2013. Trong tháng 6-2014 kết quả thực hiện tiết kiệm điện đạt 835.961 kWh, tăng 0,16% so với kế hoạch. Đạt được kết quả trên là do Điện lực Ninh Kiều nhận được sự đồng thuận của nhiều khách hàng có sản lượng điện lớn; nhiều hộ dân sử dụng điện sinh hoạt trong các khu vực quận Ninh Kiều. Trong đó, có 62 khách hàng lớn cam kết thực hiện tiết kiệm điện 2014 và 1.000 hộ dân khu vực 2, phường An Cư; phường An Hội cam kết thực hiện tiết kiệm điện trong năm 2014. Ngoài ra, được sự hỗ trợ của các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền tiết kiệm điện.
 |
|
Anh Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Trưởng khu vực 2, phường An Cư (bìa phải ảnh) phối hợp với cán bộ và công nhân kỹ thuật Điện lực Ninh Kiều tuyên truyền, phổ biến và tư vấn các kiến thức tiết kiệm điện hộ gia đình bà Phan Thị Ánh, ở Tổ 13, khu vực 2. Ảnh: ĐỖ CHÍ THIỆN |
Song song với những thuận lợi, Điện lực Ninh Kiều vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Về khách quan, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài từ sau Tết Nguyên đán đến cuối tháng 5-2014 làm sản lượng điện sinh hoạt gia tăng đột biến, phá vỡ cam kết tiết kiệm của người dân với điện lực. Về chủ quan, vẫn còn một bộ phận người dân chưa hiểu biết được cốt lõi của vấn đề tiết kiệm điện, không phải cúp điện là tiết kiệm điện mà sử dụng các thiết bị điện như thế nào mang lại hiệu quả. Một số người dân chưa ý thức hoặc do thói quen sử dụng năng lượng điện tùy tiện, lãng phí. Trước mắt Điện lực Ninh Kiều sẽ thường xuyên thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền và hướng dẫn người dân tiết kiệm điện. Tích cực đầu tư chi phí cho công tác tiết kiệm điện (hỗ trợ khen thưởng cho người dân; doanh nghiệp tiết kiệm điện có hiệu quả...). Về lâu dài có chính sách giá điện phù hợp để tạo động lực cho công tác tiết kiệm điện...
Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Điện lực Ninh Kiều, cho biết: Mục đích ý nghĩa của “Mô hình gia đình tiết kiệm, ấp tiết kiệm điện và cơ quan sở, ban ngành cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiết kiệm điện” là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tham gia tiết kiệm, xây dựng dần thói quen tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. Hưởng ứng chương trình bằng hành động thiết thực giảm điện năng tiêu dùng trong sinh hoạt từ 6-10% so với cùng kỳ năm 2013. Đề cao việc xây dựng dần thói quen tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao nhận thức. Đồng thời, thay đổi hành vi của người dân, khách hàng sử dụng điện mục tiêu giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. Tuyên truyền, phổ biến, tư vấn các kiến thức về tiết kiệm năng lượng cũng như tiết kiệm điện đến từng khu vực, ấp, tổ dân phố, các cơ quan ban ngành, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động phải hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, tuyến phố, khu vực, địa bàn đặc thù
Công tác phối hợp phải chặt chẽ, rõ ràng, đồng bộ và thống nhất trong phân công thực hiện các nội dung đề ra. Đảm bảo công tác tuyên truyền, vận động rộng rãi đến tận các hộ gia đình, hội viên của các đoàn thể trên địa bàn thành phố cùng tham gia. Phát tờ rơi tuyên tuyền tiết kiệm rộng rãi đến các đối tượng khách hàng sử dụng điện...
Từ tháng 5-2014 đến tháng 7-2014, Điện lực Ninh Kiều đã lên kế hoạch chọn 2 khu vực văn hóa tại quận Ninh Kiều để phát động phong trào tham gia thi đua tiết kiệm điện 2014 là khu vực 2 phường An Cư và khu vực 2 phường An Hội. Tại khu vực 2 phường An Cư, Điện lực Ninh Kiều đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua gia đình văn hóa tiết kiệm điện năm 2014 tại khu vực này, có 100 hộ dân đăng ký mô hình gia đình tiết kiệm điện năm 2014. Sau đó, Điện lực Ninh Kiều đã nhận 555 phiếu đăng ký mô hình gia đình tiết kiệm điện năm 2014 của bà con trong phường tham gia. Trong những tháng tiếp theo Điện lực Ninh Kiều sẽ theo dõi sản lượng điện năng tiêu thụ của những hộ dân có đăng ký và so sánh cùng kỳ để chọn ra những gia đình thật sự tiết kiệm điện. Tháng 12-2014 sẽ tổng kết và khen thưởng những gia đình tiết kiệm điện năm 2014.
Anh Nguyễn Quang Vĩnh, phó Khu vực 2, phường An Cư, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Điện lực Ninh Kiều đã họp bàn thống nhất cùng lãnh đạo phường, các ngành chức năng hữu quan trên địa bàn phường An Cư vận động bà con nhân dân, hộ gia đình tham gia thực hiện tiết kiệm điện (mô hình gia đình tiết kiệm điện năm 2014). Địa phương phối hợp rất chặt chẽ với Điện lực Ninh Kiều, thường xuyên xuống từng hộ dân để vận động, giải thích và hướng dẫn về mục tiêu, ý nghĩa của việc tham gia mô hình tiết kiệm điện trên phạm vi 15 tổ tự quản với hơn 2.000 hộ dân và nhận được sự ủng hộ của bà con.
Bà Phan Thị Ánh, 60 tuổi, ngụ ở số 38 đường Lý Tự Trọng, khu vực 2, tổ 13, phường An Cư, chia sẻ: Hơn một tháng nay (6-2014) gia đình tôi đăng ký tham gia mô hình tiết kiệm điện gia đình gia đình có 5 nhân khẩu. Hiệu quả chuyển biến rõ rệt. Trước đây tôi tiêu thụ mỗi tháng hơn 400 kWh điện nhưng sau khi tham gia mô hình này, tôi chỉ sử dụng khoảng từ 200 300 KWh điện/tháng đầu và sẽ giảm hơn nữa trong những tháng tiếp theo.
Ông Qui Chí Lê, Phó Chủ tịch UBND phường An Cư, cho biết: Thời gian qua, có thể nói mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền địa phương và Công ty Điện lực TP Cần Thơ, đặc biệt là Điện lực Ninh Kiều đã trở nên khắn khít. Vì thế, việc thực hiện tiết kiệm điện thông qua mô hình hộ gia đình theo chủ trương của Nhà nước đã được Điện lực Ninh Kiều triển khai khá thành công. Không riêng gì lãnh đạo chúng tôi mà cả người dân đều ủng hộ và quan tâm. Phường An Cư hiện có 3.514 hộ, 20.165 nhân khẩu, với 6 khu vực tương lai có thể phát triển mô hình này nhiều hơn nữa nếu có sự tiếp sức của các ngành các cấp...
ĐỖ CHÍ THIỆN