14/12/2013 - 22:14

Được ăn cả ngã về không

Quốc hội Mexico hôm 13-12 tiếp tục thông qua dự luật cải cách chính trị sâu rộng và một đạo luật chống tham nhũng trao cho cơ quan công tố quyền độc lập trước chính phủ. Một ngày trước đó, các nghị sĩ nước này đã ủng hộ luật tư nhân hóa ngành dầu mỏ chưa từng có kể từ năm 1938.

Như vậy, sau luật cải cách giáo dục, viễn thông và ngân hàng, chính quyền của Tổng thống Pena Nieto chỉ sau 2 năm đầu cầm quyền đã có những bước tiến lịch sử mà ông tin rằng có thể tạo đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, phát triển xã hội lên một tiêu chuẩn quốc tế mới.

Tuy nhiên, phần lớn người dân Mexico đặc biệt nghi ngờ việc mở cửa ngành năng lượng có mang lại lợi ích cho đất nước hay không, hoặc chỉ rơi vào tay một số ít tập đoàn nước ngoài hùng mạnh. Rồi việc thay đổi cơ cấu chính trị có từ năm 1933 cho phép các chính trị gia làm nghị sĩ quốc hội và thị trưởng hai nhiệm kỳ (12 năm), tăng đồng thời giảm quyền kiểm soát của lãnh đạo đảng lên đại biểu quốc hội và quốc hội có nhiều thực quyền hơn tổng thống trong tương lai, được cho không thuận lòng phần đông công chúng.

Dù hàng loạt những cải cách rộng lớn lần lượt được ra đời, nhưng người dân Mexico chỉ quan tâm nhiều nhất đến vấn đề tội phạm chưa có chiều hướng suy giảm mà ông Nieto đã cam kết thực hiện. Nỗi lo lớn thứ hai của họ là tăng trưởng kinh tế đã xuống thấp kể từ khi ông Nieto lên nắm quyền. Đó là lý do khiến tỷ lệ người dân không hài lòng ông Nieto đã tăng một cách đáng kể, từ mức 34,5% lên gần 49%.

Ông Nieto dĩ nhiên đang tin tưởng rằng các luật mới sẽ sớm phát huy hiệu quả để vực dậy nền kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện chất lượng sống và qua đó có thể giúp đẩy lùi tình trạng tội phạm ma túy đang nhức nhói ở Mexico. Tuy nhiên, gói cải cách toàn diện ấy có thể là con đường "được ăn cả ngã về không" mà ông Nieto chấp nhận đi theo.

ĐỨC TRUNG (Theo AP, Reuters)

ĐỨC TRUNG (Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết