31/12/2013 - 08:31

Đục nước béo cò!

Sau những rạn nứt trong mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa Mỹ và Arabie Séoudite vì những chính sách gây tranh cãi của Washington ở Trung Đông, Tổng thống Pháp Francois Hollande muốn tận dụng chuyến thăm Riyadh để tìm kiếm các cơ hội thương mại và tăng cường vai trò của Paris đối với quốc gia giàu đô-la dầu mỏ bậc nhất khu vực này.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm 29 -12, ông Hollande và Quốc vương Abdullah tuyên bố hai nước có "đồng quan điểm" về nhiều vấn đề quan trọng tại khu vực vốn gây lo ngại cho Riyadh, như vai trò cầm quyền của Tổng thống Syrie Bashar al-Assad, chương trình hạt nhân của Iran, sự can thiệp của Iran vào Syrie và Liban. Hai ông còn cam kết "sẵn sàng hợp tác vì hòa bình, an ninh và ổn định tại Trung Đông". Riêng Quốc vương Abdullah khen ngợi ông Hollande đã có lập trường "can đảm" muốn hạ bệ Tổng thống al-Assad và không thỏa hiệp với Iran, điều mà Tổng thống Mỹ Barack Obama không thể thực hiện.

Theo nhận định của một số nhà phân tích, mối quan hệ thân thiết mới giữa Arabie Séoutdite và Pháp hiện nay không chỉ làm quan hệ ngoại giao giữa Riyadh và Washington thêm lạnh nhạt mà còn có nguy cơ khiến Mỹ mất nhiều hợp đồng quân sự trị giá hàng tỉ USD. Rành rành nhất là Arabie Séoudite vừa cam kết cung cấp cho Liban 3 tỉ USD để mua vũ khí của Pháp. Quá vui mừng, ông Hollande hứa sẽ đáp ứng "bất cứ yêu cầu nào" từ Chính phủ Liban trong việc vũ trang cho quân đội nước này.

Ngoài ra, Tổng thống Hollande còn cho biết hai nước đang thảo luận hợp tác trên các lĩnh vực khác, bao gồm cả năng lượng hạt nhân. Hiện Arabie Séoudite là "khách hàng số 1" của Pháp tại Trung Đông khi thương mại song phương năm 2013 vượt quá 8 tỉ euro (11 tỉ USD).

Ông Hollande mới đây cũng đã tận dụng mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Brazil xung quanh vụ tình báo Mỹ nghe lén Brasilia để giành giật hợp đồng xuất khẩu chiến đấu cơ nhưng thất bại. Lần này thì ông đã thành công.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết