Suốt một năm làm việc vất vả, ngày Tết là một cơ hội để mọi người nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình, bạn bè. Thời gian gần đây, nhiều người có xu hướng tranh thủ ngày nghỉ Tết để đi du lịch, nghỉ ngơi, vui chơi với gia đình. Đây được xem là một cơ hội thuận lợi cho ngành du lịch TP Cần Thơ vì ngoài khai thác thị trường Tết, các đơn vị còn đang chuẩn bị cho năm lễ hội Quốc gia khai mạc vào tháng 2.
Khóa sổ sớm
Không sôi động như TP Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, nhưng thị trường du lịch Tết tại TP Cần Thơ có lượng khách đi tua Tết tăng khoảng 30% so với năm trước. Hầu hết các công ty du lịch lữ hành đã khóa sổ nhận tua trong và ngoài nước sau ngày 23 tháng Chạp. Trung tâm điều hành du lịch, Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ đã khóa sổ trước Tết khoảng 1 tuần nay. Ông Nguyễn Tuấn Vi, Trưởng bộ phận điều hành, cho biết: “Không chỉ các tua du lịch trong nước đắt khách, ngày càng có nhiều khách chọn tua du lịch nước ngoài. Chủ yếu khách chọn các tua đi các nước châu Á như: Thái Lan, Singapore, Malaysia, Campuchia. Do cùng đón Tết Nguyên đán như ở Việt Nam nên tua Trung Quốc thu hút khách nhiều nhất và tua này khóa sổ sớm nhất”.
Các tua nội địa được khách chọn nhiều là các tua đi 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm tại Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Quốc... Các chương trình tua vẫn được thiết kế như ngày thường. Chẳng hạn, tua Đà Lạt khách đến tham quan Dinh Bảo Đại, vườn hoa thành phố, viếng Thiền Viện Trúc Lâm, Hồ Than Thở, Thung Lũng Tình Yêu; tua Nha Trang khách đến đảo Khỉ, Tháp bà Ponaga, hòn Tằm, Vinpearl land, hồ cá Trí Nguyên, tắm biển...; tua Phan Thiết đưa khách vui chơi tại đồi cát hồng, tắm biển, nghỉ dưỡng tại các resort; còn tua Phú Quốc đặc sắc với các bãi biển nguyên sơ, suối và rừng... Theo các công ty lữ hành, tuy không thay đổi nhiều trong thiết kế tua so với ngày thường nhưng với dịp Tết, các hướng dẫn viên sẽ tìm và chọn những điểm du xuân đặc sắc tại khu du lịch hoặc tổ chức bữa cơm ngày Tết trong chương trình tua để “giữ lửa” cho không khí ngày xuân.
Dù đã đặt và chuẩn bị phòng từ trước nhưng các Công ty lữ hành chỉ đảm bảo được chất lượng dịch vụ phòng, còn giá cả phải chấp nhận theo giá thời điểm nhận phòng. Dịp Tết này, giá phòng nghỉ đã tăng trung bình từ 30-50% so với ngày thường, cộng với giá vận chuyển tăng nên giá tua được điều chỉnh tăng từ 22-40% đối với tua nội địa và tăng từ 100-200 USD đối với tua nước ngoài.
Mở rộng khai thác du lịch tại chỗ
Không phải ai cũng có điều kiện để tham gia vào các tua du lịch xa, nên việc vui chơi, du xuân tại các điểm du lịch tại chỗ là chọn lựa của nhiều người. Không chỉ nhắm vào khai thác chương trình du lịch Tết, các điểm du lịch tại TP Cần Thơ đang “sửa soạn” đón chào Năm Du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008. Vài tháng trước, các điểm du lịch đã có những đề án thiết kế trò chơi, tăng cường cải tạo, đầu tư xây mới các điểm vui chơi và hiện nay đang ráo riết hoàn tất những hạng mục cuối cùng để đón khách.
 |
| Du lịch sinh thái đang là lựa chọn của nhiều du khách. Trong ảnh: Du khách tham quan tại Làng du lịch Mỹ Khánh. |
Từ điểm đón khách tại Bến Ninh Kiều, sau 15 phút đi canô miễn phí là khách đến Khu du lịch Phù Sa (Cồn Ấu). Tại đây, với khoảng không gian thiên nhiên, khách có thể cùng gia đình, bạn bè dạo chơi tại các hàng cây, trong khu vườn bần cùng vui chơi các trò như ca nô kéo dù bay, lướt ván, câu sấu, bơi thuyền câu cá và cùng thưởng thức thành quả của mình khi tự tay nấu nướng với món cá lóc nướng trui, cá lóc nướng ống tre...
Chuẩn bị cho đợt kinh doanh này, Khu du lịch Phù Sa đã được đầu tư trên 1 tỉ đồng để xây dựng, cải tạo khu vui chơi, giải trí. Khu vui chơi trẻ em được xây dựng trên 4.000m2, tại đây các bé có thể tham gia các trò chơi như: xe điện đụng, tàu lượn, nhà banh liên hoàn, xe lửa tự hành, hồ câu cá thiếu nhi, võng lắc, tô tượng, làm tranh cát...; khu chợ nổi đặc trưng của miền sông nước ĐBSCL được tái hiện với cảnh mua bán trái cây, khách du lịch có thể mua và thưởng thức tại chỗ cùng tham gia các trò chơi dân gian như: đá cá lia thia, nhảy sạp... Đặc biệt, vào ngày mùng 2, 3 Tết, tại đây còn tổ chức Lễ hội Cồng Chiêng Tây Nguyên. Khu ẩm thực đặc sắc với các món ăn được làm tại chỗ như: bánh xèo Bà Mười Xiềm, bánh tráng, bánh ướt và trên 50 món ăn dân gian được bán theo dạng “buôn gánh bán bưng”. Giá vé ngày Tết áp dụng: người lớn 20.000 đồng/vé, trẻ em: 10.000 đồng/vé.
Cách trung tâm thành phố khoảng 10km, Làng du lịch Mỹ Khánh, lộ Vòng Cung, huyện Phong Điền là một địa chỉ vui chơi từ nhiều năm nay tại TP Cần Thơ thu hút không chỉ du khách địa phương mà còn có nhiều khách từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với giá vé 10.000 đồng/người, đến đây, khách có thể cùng gia đình tham quan khu nhà cổ Nam Bộ, xem cách làm và thưởng thức tại chỗ bánh tráng, rượu nếp, vui chơi các trò chơi dân gian như: chọi gà, đá cá lia thia, thảy vòng, đi cầu uyên ương lấy quà... Khách còn có thể tham quan, họp mặt gia đình bạn bè cùng thưởng thức các đặc sản địa phương tại các chòi lá trong vườn cây hoặc đi tham quan vườn bằng xe lôi, xe ngựa. Đặc biệt, từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết, Làng Du lịch Mỹ Khánh tổ chức chương trình ẩm thực với các món ăn đặc sản như: gà nước, chim ốc cao, dế cơm, bò nướng ống tre...
Trung tâm điều hành du lịch Cần Thơ, Công ty cổ phần du lịch Cần Thơ đẩy mạnh khai thác tua du lịch Tết tại nhà dân. Khởi hành tại Bến Ninh Kiều, trên tàu khách có thể thưởng thức bánh tét, củ kiệu, dùng ly rượu đầu xuân, tham gia ăn Tết tại nhà dân... Được biết, tua này chủ yếu dành cho người nước ngoài, khách trong nước cũng có thể đăng ký tham gia với giá 690.000 đồng/người/tua.
Năm nay, TP Cần Thơ được chọn là điểm tổ chức Năm Du lịch Quốc gia với Lễ hội Mekong Festival khai mạc vào ngày 21-2-2008 (rằm tháng Giêng). Các công ty lữ hành đều đã có những kế hoạch khai thác sau đợt du lịch Tết. Ông Du Tố Tuấn, Trưởng phòng điều hành bộ phận du lịch trong nước, Vietravel Cần Thơ, cho biết: “Đầu tháng 2 này Vietravel tung ra sản phẩm E-Tour tại TP Cần Thơ kết hợp sự kiện các Lễ hội của năm Mekong Festival để giới thiệu chào bán cho khách cả nước như: lễ hội đua ghe ngo tại Sóc Trăng, đua bò ở An Giang, xem thi hoa hậu...”.
Làng du lịch Mỹ Khánh cũng cho biết sẽ đưa ra các chương trình cho đối tượng khách nước ngoài và khách trong nước. Đối với khách nước ngoài được thiết kế tua đi bằng vỏ lãi vào các kinh rạch nhỏ; đi bộ, đi xe đạp trên đường quê để tìm hiểu đời sống mua bán; hái và thưởng thức trái cây tại vườn... Còn khách nội địa có thể tham gia vào các chương trình lửa trại, tát mương bắt cá. Đối với người lớn tuổi còn có chương trình 1 ngày làm điền chủ, ăn cơm điền chủ, nghe đờn ca tài tử...
Bài, ảnh: KHÁNH NAM