07/11/2010 - 20:21

Đồng Tháp mất mùa xoài do thời tiết bất thường

Nhiều nhà vườn trồng xoài ở tỉnh Đồng Tháp lao đao trong việc xử lý cho xoài ra hoa, đậu trái vì thời tiết diễn biến bất thường. Từ đầu năm đến nay mưa liên tục và thời tiết lúc se lạnh, lúc nóng, nhà vườn tốn nhiều chi phí, công sức chăm sóc, nhưng xoài vẫn thất mùa, không ít người bị lỗ nặng.

Toàn tỉnh có diện tích trồng xoài hơn 7.000 ha, tập trung nhiều nhất ở huyện Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh với hơn 3.000 ha. Các loại xoài đặc sản như Cát Hòa Lộc, Cát Chu hay xoài thường như Thanh Ca, xoài thơm, xoài ghép đều chịu ảnh hưởng như nhau. Đặc biệt là nhiều nhà vườn cho xoài ra trái mùa nghịch để bán được giá trong dịp Tết phải dở khóc vì thời tiết bất thường.

Thạc sĩ Võ Hùng Nhiệm - Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp, người rất am hiểu về cây xoài giải thích: Xoài ra hoa, đậu trái thích hợp với thời tiết mát, lạnh, nhưng bước vào mùa mưa năm nay có nhiều lúc nhiệt độ cao hơn mọi năm. Trong khi đó, nhiều nhà vườn xử lý ra hoa theo cách cũ, nên đạt hiệu quả không cao. Muốn đạt hiệu quả cao, phải thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như: phun nhiều hóa chất kích thích, bón đủ phân lân, tỉa cành, tạo tán,... đúng lúc, đúng cách.

Hiện nay gió mùa đông bắc đang về và nếu ít mưa là thời điểm thích hợp nhất trong năm để xoài ra hoa, kết trái (đây là vụ thuận). Các nhà vườn đang tập trung chăm sóc vườn xoài với hy vọng có vụ mùa bội thu để bù đắp phần nào thiệt hại vừa qua. Tuy nhiên, theo ông Nhiệm, nếu đang có gió mùa đông bắc, trời lạnh chuyển sang nóng đột ngột sẽ làm cho xoài bị sốc, rụng bông, rụng trái. Nhà vườn cần xử lý kịp thời các loại thuốc phun thích hợp khi có hiện tượng thời tiết bất thường.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN)

Chia sẻ bài viết