 |
Trong một số vấn đề, người ta thậm chí nói rằng có hai nước Đức, một của Thủ tướng Merkel và một của Ngoại trưởng Steinmeier. Ảnh: Reuters |
Tại Đức, chức danh tổng thống chỉ mang tính nghi thức, trong khi mọi quyền hành tập trung vào thủ tướng. Nhưng việc Tổng thống Horst Koehler hôm 23-5 tái đắc cử nhiệm kỳ hai lại có ý nghĩa không nhỏ chút nào đối với Thủ tướng Angela Merkel. Ông Koehler, ứng viên thuộc Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel và được Đảng Dân chủ tự do (FDP) ủng hộ, giành được 613/1.224 phiếu. Trong khi đối thủ Gesine Schwan, do Đảng Dân chủ xã hội (SPD) đề cử, chỉ được 503 phiếu. Đây là lần thứ hai bà Schwan bại dưới tay cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Koehler.
Từ năm 2005 đến nay, CDU và SPD là đối tác của nhau trong liên minh cầm quyền. Trong cuộc bầu cử năm đó, CDU về nhất, giành được 226 ghế tại cơ quan lập pháp 614 ghế; còn SPD về nhì với 222 ghế. Do không liên minh được với các đối tác ăn ý, CDU và SPD cực chẳng đã phải bắt tay nhau dù giữa họ tồn tại rất nhiều khác biệt về cách thức điều hành đất nước (CDU là đảng bảo thủ trong khi SPD theo đường lối trung-tả). Gần đây, cả hai đều công khai tuyên bố muốn chấm dứt cảnh “đồng sàng dị mộng” sau cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 9 tới. Ứng viên của CDU cho chức thủ tướng mới là bà Merkel, trong khi của SPD là Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier.
Các cuộc thăm dò dư luận hồi tuần rồi cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho CDU trong cuộc bầu cử sắp tới là 36%, SPD 24%, FDP 14%, đảng Xanh 11%, đảng Cánh tả 10%...CDU gần đây cho biết sẽ mời FDP đứng ra thành lập chính phủ liên hiệp mới.
Sau khi ông Koehler tái đắc cử, Thủ tướng Merkel hân hoan nói rằng điều này cho thấy liên minh trong tương lai giữa CDU và FDP bước đầu đã đạt được mục tiêu chung. Còn theo lãnh đạo FDP Guido Westerwelle, kết quả cuộc bầu cử tổng thống phát đi tín hiệu phản đối SPD. Đáp lại, Chủ tịch SPD Franz Muentefering tuyên bố việc bầu chọn tổng thống chẳng ăn nhập gì với cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Ông Muentefering châm chọc rằng khi ông Koehler đắc cử nhiệm kỳ đầu hồi năm 2004, CDU và FDP từng hoan hỉ như thế, nhưng trong cuộc bầu cử một năm sau đó, hai đảng này hợp lực lại cũng không chiếm được thế đa số tại quốc hội, nên CDU buộc phải liên minh với SPD.
Theo các nhà phân tích, dù chống đối nhau ra mặt như vậy, nhưng trong trường hợp CDU và FDP không giành đủ 50% ghế tại quốc hội khóa tới, vẫn có khả năng CDU và SPD tái hợp, tiếp tục cảnh “đồng sàng” nhưng “ông nói gà, bà nói vịt”...
LÊ DÂN