16/03/2010 - 08:48

Đồng minh lật lọng

Phó Tổng thống Joe Biden (trái) và Thủ tướng Netanyahu tại Jerusalem ngày 9-3. Ảnh: AP

Trong cuộc họp nội các ngày 14-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết việc thông báo kế hoạch xây thêm 1.600 căn hộ Do Thái mới ở Đông Jerusalem trước khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm Tel Aviv nhằm khởi động tiến trình đàm phán hòa bình gián tiếp giữa Israel và Palestine là một hành động “đáng tiếc”, đồng thời thông báo chính phủ của ông sẽ thành lập một ủy ban điều tra làm rõ “sự cố” trên.

Tuy nhiên, dù đã công khai xin lỗi “sự đón tiếp lạnh nhạt” của chính quyền Tel Aviv dành cho Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Israel vừa qua, nhưng ông Netanyahu vẫn không xoa dịu được sự bất bình của giới chức Mỹ và cả báo chí Israel, vốn đang phê phán mạnh mẽ thái độ của Tel Aviv đối với vị lãnh đạo số hai của Nhà Trắng.

Nhật báo Maariv của Israel nói rằng giới chức nước này không thể đối xử như vậy với một nhà lãnh đạo cao cấp đến từ quốc gia đồng minh quan trọng nhất. Chính ông Biden còn tuyên bố “Israel là người bạn tốt nhất của Mỹ”. Nhưng Israel đã làm “mất mặt” người bạn Mỹ. Báo Maariv phê phán: “Công bố kế hoạch mở rộng các khu định cư Do Thái ngay trước chuyến công du của Phó Tổng thống Biden, người đến Trung Đông trong nỗ lực làm trung gian hòa giải cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là thái độ coi thường, thách thức và thậm chí sỉ nhục Nhà Trắng”. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại kéo dài đến 45 phút với ông Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tuyên bố hành động ấy của Tel Aviv là “sự xúc phạm” và mang “thông điệp tiêu cực sâu sắc” trong quan hệ giữa Mỹ và Israel.

“Đó thật sự là một thời điểm rất không phù hợp và khó khăn đối với mọi người, với nước Mỹ, với phó tổng thống của chúng ta- người đã đến để tái xác nhận sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh của Israel. Tôi rất tiếc điều đó đã xảy ra”- bà Clinton nói. Giọng điệu thẳng thừng hiếm thấy trong cuộc điện đàm của bà Clinton với ông Netanyahu đã biểu hiện tỏ sự quan ngại của Chính phủ Mỹ về viễn cảnh các cuộc thương thảo. Nó cũng phản ánh sự giận dữ của Washington khi Israel luôn quay lưng với yêu cầu khẩn khoản của Mỹ đòi ngưng các hành động khiêu khích.

Còn nhớ Tổng thống Barack Obama từng khen ngợi “thiện chí chưa từng có” của chính quyền Tel Aviv khi Thủ tướng Netanyahu hồi tháng 11 năm ngoái thông báo hoãn kế hoạch xây dựng mới các khu định cư Do Thái trong 10 tháng nhằm tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Vì thế, việc chính quyền Israel “lật lọng” không khỏi làm Nhà Trắng bẽ mặt.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết