27/10/2025 - 08:48

Đồng bào Khmer có thêm kênh tiếp cận pháp luật 

Một số điểm chùa Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ được ngành tư pháp trang bị tủ sách pháp luật, giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer có điều kiện tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong đồng bào.

Ngoài giờ tu hành, các vị sư, sãi dành thời gian nghiên cứu chính sách, pháp luật. 

Những ngày đến chùa làm lễ, ông Trần Ương, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, ở ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, đều ghé ngang tủ sách của chùa tìm đọc sách pháp luật. Ông Ương chia sẻ: “Tôi thường mượn một số sách luật mới ban hành ở tủ sách pháp luật của chùa về đọc. Làm công tác hòa giải tại địa phương nên tôi rất cần bổ sung kiến thức pháp luật mới. Tủ sách của chùa khá phong phú các loại sách, báo, rất bổ ích”.

Theo ông Hồ Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú, các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn xã đều có trang bị tủ sách pháp luật với số lượng đầu sách, tài liệu cơ bản đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Trung bình mỗi tủ sách pháp luật có từ 100 đầu sách với nhiều thể loại: văn bản quy phạm pháp luật, sổ tay hỏi đáp pháp luật và các tạp chí... Hằng năm, có trên 1.000 lượt người đến mượn đọc. Thông qua tủ sách pháp luật, nhà chùa có thêm kênh phổ biến pháp luật đến đồng bào dân tộc Khmer. Từ đó, giúp đồng bào không chỉ hiểu, chấp hành tốt các quy định pháp luật mà còn biết vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Chùa Bâng Cro Cháp Thmây ở xã Tân Thạnh được trang bị tủ sách pháp luật 10 năm nay, thu hút các tăng sinh, phật tử ở khu vực này tìm đến đọc sách. Người dân xung quanh khu vực chùa cũng thường tìm các đầu sách có liên quan đến chính sách pháp luật để tìm hiểu về thủ tục hành chính, những chính sách dành cho đồng bào dân tộc. Ngoài giờ tu hành, các vị sư sãi, thành viên Ban quản trị đều dành thời gian nghiên cứu chính sách pháp luật để trang bị kiến thức cho bản thân. Đặc biệt, vào các ngày rằm, lễ, Tết chùa thường tiếp đón đông đảo phật tử vào sinh hoạt nên nhà chùa mở tủ sách pháp luật để phật tử đọc, tạo thói quen tự tìm hiểu, nâng cao kiến thức.

“Thành lập tủ sách pháp luật tại các chùa Khmer giúp chức sắc tôn giáo, tăng sinh, tín đồ, phật tử và người dân xung quanh khu vực nắm bắt kịp thời thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, người dân có thể vận dụng để giải quyết tốt các mâu thuẫn, vướng mắc trong đời sống hằng ngày, góp phần giữ gìn sự bình yên xóm, ấp. Bên cạnh đó, đồng bào dân tộc Khmer tìm đến tủ sách pháp luật cũng giúp rèn luyện thêm Tiếng Việt” - Thượng tọa Thạch Thươl, trụ trì chùa Bâng Cro Cháp Thmây cho biết.

Tủ sách pháp luật được thành lập tại các chùa Khmer đã và đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là đồng bào dân tộc Khmer, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, các vụ việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

Bài, ảnh: KIM NGỌC 

Chia sẻ bài viết