16/04/2016 - 15:54

Thốt Nốt

Đổi mới diện mạo đô thị

Thời gian qua, diện mạo đô thị của quận Thốt Nốt có nhiều đổi mới và khởi sắc nhờ các tuyến đường giao thông và các cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp, phát triển. Đồng thời, bộ mặt đô thị của quận cũng trở nên "sáng, xanh, sạch đẹp" nhờ các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia thực hiện các công tác chỉnh trang đô thị, giữ gìn cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Nhiều khởi sắc

Hiện nay, tuyến giao thông huyết mạch nối từ trung tâm TP Cần Thơ đến quận Thốt Nốt là quốc lộ 91 được đầu tư nâng cấp, không chỉ giúp giao thông thuận tiện hơn và rút ngắn thời gian đi lại mà góp phần tạo khởi sắc cho đô thị của quận. Hệ thống giao thông kết nối từ trung tâm quận đến các phường và khu vực trên địa bàn cũng được đầu tư khá hoàn thiện tạo thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Hiện không chỉ có các trục giao thông chính trên địa bàn quận được đầu tư các hệ thống đèn chiếu sáng mà nhiều tuyến đường liên phường, liên khu vực đã có hệ thống đèn thắp sáng vào ban đêm. Các "mảng xanh" đô thị trên địa bàn quận Thốt Nốt cũng được quan tâm phát triển. Đến nay, quận đã hình thành được nhiều công viên và khu vực có trồng cây xanh như: Công viên Lê Thị Tạo, Công viên ngã ba Lộ Tẻ, Công viên vỉa hè trên quốc lộ 91 và Trung tâm phường Thốt Nốt…

 Một góc đô thị quận Thốt Nốt.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, ngụ khu vực 1, phường Thốt Nốt, nhận xét: "Thốt Nốt bây giờ đổi mới nhiều lắm so với trước. Đường sá thông thoáng, thuận tiện hơn cho đi lại và các tuyến đường chính đều có đèn chiếu sáng vào ban đêm. Đặc biệt, khu chợ Thốt Nốt trước đây giờ đã được đầu tư nâng cấp thành trung tâm thương mại trông khá đẹp. Một bờ kè khang trang sạch đẹp cũng đã được xây dựng". Ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ khu vực 4, phường Thuận An, cũng cho biết: "Đường sá được mở rộng, giao thông đi lại trên địa bàn quận nói chung và phường Thuận An nói riêng giờ đã thuận lợi hơn trước rất nhiều, nhất là khi tuyến quốc lộ 91 được nâng cấp mở rộng và tuyến đường Thới Thuận-Thạnh Lộc được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng. Tại khu vực nhà tôi ở đã gắn được đèn đường thắp sáng vào ban đêm vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật trự. Hiện nay, mỗi ngày đều có xe đến tận nhà tôi để thu gom rác và tôi chỉ phải đóng 15.000 đồng/tháng tiền phí thu gom rác".

Theo Phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt, thời gian qua hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đã được quận đầu tư phủ khắp các tuyến đường chính trên địa bàn. Đặc biệt, sau khi quốc lộ 91 được nâng cấp mở rộng, Phòng quản lý đô thị quận cũng tiến hành ngay việc lắp đặt lại hệ thống chiếu sáng công cộng đoạn từ Km29 đến Km50+800 với tổng chiều dài 15,8 km để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đến nay, nhiều tuyến đường nhánh, đường nhỏ liên khu vực, liên tổ… cũng được chính quyền tại các phường vận động nhân dân đóng góp chi phí ban đầu để gắn đèn thắp sáng và Nhà nước hỗ trợ kinh phí trả tiền điện hằng tháng. Thời gian qua, quận Thốt Nốt cũng thực hiện khá tốt công tác thu gom rác, trên địa bàn quận có 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom rác, tổng lượng rác thu gom mỗi ngày trên địa bàn quận khoảng 40 tấn. Hiện quận Thốt Nốt cũng khẩn trương xây dựng lò đốt rác với công suất 80 tấn/ngày đêm để đảm bảo tốt việc xử lý rác trên địa bàn. Công trình này do Công ty TNHH môi trường xanh Phương Việt đầu tư, kinh phí khoảng 18,7 tỉ đồng, tiến độ thi công đến nay đạt khoảng 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 5-2016.

Đô thị sạch đẹp, văn minh

Để xây dựng đô thị Thốt Nốt ngày càng "sáng, xanh, sạch, đẹp", văn minh và hiện đại, các cấp chính quyền trên địa bàn quận đã và đang tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư để đẩy nhanh việc hoàn thiện các kết cấu hạ tầng trên địa bàn. Năm 2016, quận có kế hoạch đầu tư xây 12 tuyến đường giao thông bề rộng mặt đường 4 m, với tổng chiều dài hơn 9,1 km từ nguồn ngân sách quận. Đến nay, đã triển khai thi công được 8 tuyến đường và đã hoàn thành 2 tuyến với chiều dài 850 m. Bằng hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong các tháng đầu năm 2016, quận Thốt Nốt cũng triển khai xây mới 11 tuyến đường bề rộng mặt đường từ 2-4m, với tổng chiều dài hơn 5,2 km, tổng kinh phí thực hiện hơn 19,2 tỉ đồng, trong đó kinh phí từ ngân sách nhà nước là 15,17 tỉ đồng, còn lại do nhân dân đóng góp. Ngoài ra, các phường còn triển khai thi công hoàn thành đưa vào sử dụng 12 cây cầu bê tông cốt thép, có tổng chiều dài 203 m, với tổng kinh phí xây dựng là 1,95 tỉ đồng do nhân dân đóng góp.

Năm 2016, Phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt được quận bố trí vốn để triển khai thực hiện nhiều công trình nhằm góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị. Cụ thể gồm các công trình: duy tu sửa chữa hệ thống đèn chiếu sáng công cộng quận Thốt Nốt; chăm sóc công viên cây xanh; nạo vét các tuyến cống thoát nước nội ô phường Thốt Nốt; hỗ trợ thu gom rác các phường; nâng cấp mở rộng tuyến Trại Mai-Xoài Mật; tuyến Ông Chủ- Cồn Cò; nâng cấp mở rộng tuyến Lộ Mới-Mương Bào; tuyến Cầu Chùa-ngọn Cống Mới… Theo ông Lương Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt, cùng với việc triển khai các công trình trên, Phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt đang nỗ lực thực hiện các công việc thường xuyên nhằm đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường và trật tự kỷ cương đô thị. Trong những tháng đầu năm 2016, bên cạnh việc quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hành nếp sống văn minh đô thị, phòng cũng đã phối hợp các đơn vị có liên quan để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Từ đầu năm đến nay, phòng đã phối hợp Công an quận và các phường, kiểm tra 79 trường hợp xây dựng, qua đó đã phát hiện và tham mưu UBND quận xử lý 11 trường hợp vi phạm.

Bà Phạm Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, cho biết: "Thời gian qua, công tác thu gom rác trên địa bàn phường được thực hiện khá tốt nhờ chính quyền phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị được thuê bao thu gom rác, đồng thời vận động người dân tại các khu vực nằm ở xa trung tâm phường thành lập các tổ thu gom rác để trung chuyển rác ra những nơi xe rác có thể đến thu gom. Phường cũng thường xuyên tổ chức các đợt ra quân kiểm tra xử lý, nhắc nhở bà con không mua bán, xây cất nhà cửa lấn chiếm lòng lề đường và ra quân thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh, phát hoang cây cỏ… nhằm tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp". Theo ông Trà Văn Sách, Chủ tịch UBND phường Thuận An, trên địa bàn phường có một đơn vị chuyên đảm nhận việc thu gom rác nên công việc này được thực hiện một cách thường xuyên liên tục, không để rác bị tồn ứ. Hơn nữa, ý thức của người dân trên địa phường cũng được nâng cao và nhiều tuyến đường được bố trí các thùng rác nên đã hạn chế thấp nhất tình trạng người dân quăng rác thải bừa bãi. Thời gian qua, tại nhiều khu vực trên địa bàn phường cũng đã tích cực tham gia tạo cảnh quan môi trường, đóng góp kinh phí để lắp đèn chiếu sáng công cộng như: khu vực Thới An 3, khu vực Thới Bình 1, khu vực Thới Bình 2. Từ những việc làm thiết thực của các phường đã góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn quận.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết