04/05/2017 - 09:47

Doanh số iPhone giảm, lợi nhuận Apple vẫn tăng

Apple hôm 2-5 thông báo sự sụt giảm doanh số bất ngờ của dòng điện thoại iPhone trong 3 tháng đầu năm nay và nhận định đây là dấu hiệu cho thấy khách hàng đang chờ đợi mẫu iPhone kỷ niệm 10 năm ra đời dòng sản phẩm này vào cuối năm nay.

Ảnh: The Hindu Business Line

Cụ thể, trong quý 1-2017, Apple bán được 50,76 triệu chiếc iPhone, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, doanh thu từ mẫu điện thoại quan trọng nhất của Apple vẫn tăng 1,2%, đạt 33,2 tỉ USD nhờ giá bán trung bình của sản phẩm này cao hơn. Doanh thu của toàn công ty trong giai đoạn này tăng 4,6%, đạt 52,9 tỉ USD, thấp hơn chút ít so với dự báo. Trong đó, doanh thu mảng dịch vụ của Apple - bao gồm App Store, Apple Music, Apple Pay và iCloud - tăng vọt 17,5% lên mức 7,04 tỉ USD. Tuy nhiên, doanh thu của Apple tại thị trường Trung Quốc lại giảm 14,1%, chỉ đạt 10,73 tỉ USD, xuất phát từ việc bị cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ giá rẻ hơn.

Trong 3 tháng đầu năm, lãi ròng của Apple tăng 4,6% so với cùng kỳ lên 11,03 tỉ USD, tức 2,10 USD/cổ phiếu.

Được biết, Apple thường tung mẫu iPhone mới vào tháng 9. Và chiếc iPhone thế hệ thứ 10 của Apple được cho là có thể sở hữu các tính năng thể thao - chẳng hạn như sạc pin qua sóng không dây, công nghệ nhận dạng gương mặt 3D và có màn hình cong.

NG. CÁT (Theo BBC, Reuters)

Chia sẻ bài viết