02/12/2011 - 21:01

Doanh nghiệp vẫn "khát" vốn

Còn gần 1 tháng là kết thúc năm 2011, thời gian nước rút để các tổ chức tín dụng (TCTD) rà soát dư nợ cho vay, tăng trưởng tín dụng trên các lĩnh vực theo mục tiêu mà Nghị quyết 11 của Chính phủ đề ra về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội (tăng trưởng tín dụng dưới mức 20%). Theo khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, với đà hiện nay thì tăng trưởng tín dụng đến 31-12 sẽ đạt mức 15%, như vậy là đạt chỉ tiêu Nghị quyết 11. Việc thực thi các chính sách tiền tệ thời gian qua như: khống chế trần lãi suất huy động, tăng cường quản lý hoạt động ngoại hối, thắt chặt tiền tệ trên lĩnh vực phi sản xuất... về cơ bản đã được các TCTD thực hiện nghiêm túc.

Theo lãnh đạo NHNN chi nhánh Cần Thơ, tăng trưởng tín dụng của thành phố sẽ đảm bảo mục tiêu dưới 20% trong năm 2011. Chi nhánh cũng thường xuyên giám sát hoạt động của các TCTD trên địa bàn và chưa phát hiện trường hợp vi phạm nào về hoạt động ngoại hối, huy động vốn... Cần Thơ hiện có 50 TCTD với khoảng 224 điểm giao dịch. Tính đến cuối tháng 10-2011, tổng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trên địa bàn đạt khoảng 27.800 tỉ đồng, tăng 9,52% so với cuối năm 2010; trong đó, vốn huy động bằng VND là 24.100 tỉ đồng, ngoại tệ qui VND là 3.700 tỉ đồng. Tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế đạt 40.200 tỉ đồng, tăng 0,83% so với tháng 9-2011 và tăng 9,06% so với cuối năm 2010. Trong đó, dư nợ ngắn hạn 31.100 tỉ đồng (chiếm 77,4% tổng dư nợ cho vay), dư nợ trung và dài hạn 9.100 tỉ đồng (chiếm 22,6%), nợ xấu 860 tỉ đồng, chiếm 2,14% tổng dư nợ.

Mặc dù tổng huy động vốn của các TCTD trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện chiếm khoảng 69,2% trên tổng dư nợ cho vay, nhưng trên thực tế vẫn chưa đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp. Dư nợ ngắn hạn chiếm đến 77,4% tổng dư nợ cho vay thì doanh nghiệp không có nhiều cơ hội để cải tiến kỹ thuật để hạ giá thành sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Trong khi xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt, áp lực với các doanh nghiệp cùng ngành hàng, còn có sức ép từ doanh nghiệp nước ngoài, bởi thị trường đã khá rộng mở theo lộ trình cam kết WTO. Mặt khác, NHNN khuyến khích mở rộng tín dụng trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhưng việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân trên lĩnh vực này còn nhiều khó khăn.

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, hiện số doanh nghiệp đăng ký giải thể khoảng 97 đơn vị, dù phá sản không nhiều như một số thành phố lớn khác trên cả nước, nhưng đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng “sức khỏe” của doanh nghiệp thành phố đang suy yếu. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, thu hẹp sản xuất cũng đã xuất hiện vài tháng qua, do khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ sụt giảm. Những khó khăn này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong năm tới, nếu không có chính sách “đòn bẩy” nào cho doanh nghiệp.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết