23/05/2015 - 17:51

Doanh nghiệp kỳ vọng lãi suất cho vay giảm thêm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) điều chỉnh tỷ giá tăng 1%, áp dụng từ ngày 7-5-2015, như vậy từ đầu năm 2015, NHNN đã điều chỉnh tăng tỷ giá 2 lần. Theo cam kết của Thống đốc NHNN về điều hành tỷ giá không quá 2% trong năm 2015 thì đến nay, đã hết biên độ cam kết. Từ điều hành tỷ giá của NHNN, nhiều doanh nghiệp (DN) lo ngại, tỷ giá liệu có tiếp tục tăng và nếu tỷ giá tăng rơi vào thời điểm các tháng cuối năm, DN cần nhập nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất hàng hóa cho mùa kinh doanh cuối năm sẽ rất khó chủ động sản xuất. Thêm vào đó, giá xăng, điện tăng thời gian qua cũng khiến chi phí đầu vào, đầu ra của DN tăng đáng kể. Song, nhiều DN cho rằng, chi phí sản xuất tăng nhưng DN không thể tăng giá bán tương ứng với giá thành tăng mà chỉ điều chỉnh từ từ, vì phải giữ khách hàng, cạnh tranh với các DN ngoại cùng ngành hàng vốn mạnh hơn về nhiều mặt.

Một vấn đề khiến DN chật vật là lãi suất cho vay của các ngân hàng thời gian qua dù giảm nhưng vẫn ở mức cao. Lãi suất cho vay trung dài hạn của nhiều ngân hàng vẫn trên 10-11%/năm, trong khi DN vừa bước qua ngưỡng khó. Chủ tịch HĐQT một DN ngành chế biến thủy sản đang hoạt động trên địa bàn TP Cần Thơ cho biết DN đang cần vốn chuẩn bị mùa kinh doanh cuối năm, nhưng hiện ngân hàng siết rất chặt việc cho vay. Nếu vay được thì lãi suất cũng khá cao so với mức lợi nhuận mà DN có thể đạt được trong năm 2015. Tình hình kinh doanh của nhiều DN ngành thủy sản từ đầu năm đến nay rất khó khăn do thị trường nhập khẩu sụt giảm. Đó là chưa kể đến rào cản kỹ thuật, thương mại từ nhà nhập khẩu; cùng đó, Nghị định 36 về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra cũng tạo nhiều áp lực cho DN.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều DN chật vật chống đỡ và mong lãi suất cho vay có thể giảm xuống để phần nào bớt khó khăn trong hiện tại. Thống kê của NHNN, tuần qua, các ngân hàng thương mại tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay VND trung và dài đối với lĩnh vực ưu tiên từ 9-10%/năm; sản xuất kinh doanh thông thường từ 9,3-11%/năm. Theo tính toán của nhiều DN, họ đang cần lãi suất trung và dài hạn giảm xuống mức dưới 9%/năm; đây là ngưỡng mà DN có thể sản xuất, kinh doanh và cạnh tranh được trong bối cảnh hiện nay. Dù lãi suất cho vay không còn là vấn đề “nóng” nhưng việc tiếp cận được với vốn vay ngân hàng và được cho vay với lãi suất hợp lý là điều mà không phải DN nào cũng chạm tới.

Tại TP Cần Thơ, thống kê của NHNN chi nhánh TP Cần Thơ, đến cuối tháng 4-2015, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 52.200 tỉ đồng, tăng 4,59% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VND chiếm 86,97%; dư nợ cho vay ngoại tệ chiếm 13,03%. Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 68,77%; dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 31,23% tổng dư nợ. Theo khối tổ chức tín dụng thì tổ chức tín dụng nhà nước chiếm 53,45%, ngoài nhà nước chiếm 46,55% thị phần. Dù dư nợ cho vay tăng, nhưng nhiều DN, đặc biệt là DN nhỏ và vừa cho biết, vẫn khó đáp ứng các tiêu chí mà ngân hàng đưa ra. Và DN cũng kỳ vọng lãi suất cho vay tiếp tục giảm thêm để DN có nhiều cơ hội kinh doanh hơn.

G.B

Chia sẻ bài viết