20/09/2022 - 10:36

Đoàn kết xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

Từ năm 2021 đến nay, Mặt trận xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, đã phối hợp xây dựng và sửa chữa 15 căn nhà tặng hộ dân còn khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 619 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực khác, giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu.

Cán bộ xã Mỹ Khánh thăm mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao của người dân (thứ 2 từ trái sang).

Cán bộ xã Mỹ Khánh thăm mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao của người dân (thứ 2 từ trái sang).

Trước đây, gia đình anh La Văn Việt ở ấp Mỹ Lộc có 2.500m2 đất trồng cây ăn trái, hiệu quả kinh tế không cao. Anh mạnh dạn cải tạo đất, chuyển sang trồng dưa hấu. Nhận thấy hiệu quả cao, anh mướn thêm 6.500m2 đất tiếp tục trồng dưa hấu. Hiện nay, trung bình mỗi năm anh trồng 4 vụ dưa, thu nhập hơn 400 triệu đồng. Anh Việt nói: “Cán bộ xã, ấp thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chí thú làm ăn, chọn những mô hình sản xuất phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tôi nghe và làm theo, nhờ đó cuộc sống gia đình khấm khá hơn. Tôi còn được hỗ trợ vay vốn, được chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng vào thực tế sản xuất. Nhờ vậy, hiệu quả sản xuất của gia đình tôi ngày càng nâng cao”.

Bên cạnh việc vận động nhân dân chuyển đổi mô hình sản xuất, cán bộ xã Mỹ Khánh phối hợp vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, cây ăn trái, hoa màu để huyện đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trên địa bàn xã. Điển hình, tuyến đường Rạch Còm - Rạch Cùng được nâng cấp, mở rộng trong niềm phấn khởi của người dân ấp Mỹ Phụng. Ông Nguyễn Văn Trà ở ấp Mỹ Phụng, nói: “Cán bộ xã, ấp vận động, bà con đồng tình hiến đất mở rộng đường từ 2m ra 3,5m để Nhà nước đầu tư tráng bê tông. Gia đình tôi cũng như bà con xung quanh ủng hộ để đường được mở rộng, giao thương thuận lợi”.

Mặt trận xã Mỹ Khánh cũng đã có những hỗ trợ thiết thực giúp người dân vươn lên trong cuộc sống. Gia đình bà Trần Kim Thúy ở ấp Mỹ Phụng là một trong những gia đình được hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết. Bà Thúy chia sẻ: “Vợ chồng tôi bị bệnh, cuộc sống nhờ vào tiền làm mướn của con trai và sự hỗ trợ của cán bộ địa phương, bà con xung quanh. Căn nhà cũ sắp sập, không có tiền cất lại. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ các cấp, gia đình tôi có căn nhà tường vững chắc”. Từ năm 2021 đến nay, Mặt trận xã đã phối hợp xây dựng 12 căn nhà và sửa chữa 3 căn cho bà con còn khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 619 triệu đồng.

Hiện nay, xã Mỹ Khánh còn 9 hộ nghèo, 78 hộ cận nghèo. Nhằm thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo, Mặt trận xã phối hợp vận động xã hội hóa hỗ trợ các hộ nghèo mỗi tháng 700.000 đồng và 20kg gạo. Mô hình thực hiện từ quý II năm 2022 đến hết quý I năm 2023. Ông La Phước Thành, 68 tuổi, hộ nghèo ở ấp Mỹ Long, bộc bạch: “Vợ chồng tôi bị bệnh, sức khỏe yếu, cuộc sống nhờ vào thu nhập của con gái làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng Bách Hóa Xanh. Gia đình tôi được cán bộ xã hỗ trợ tiền, gạo mỗi tháng”. Mặt trận xã còn phối hợp vận động nhiều phần gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu bà con vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế…

Bà Huỳnh Thị Tiếm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Mỹ Khánh, cho biết: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; trong đó, trọng tâm là vận động xã hội hóa nâng cấp cầu, đường; xây dựng cảnh quan; thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng xã Mỹ Khánh đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết