17/11/2022 - 21:44

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022)

Đoàn kết xây dựng quê hương

THANH THY - TÂM KHOA

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), các khu dân cư trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) với nhiều hoạt động phong phú. Qua đó, càng cho thấy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (TDĐKXDNTM, ĐTVM) phát huy hiệu quả, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khu vực 2, phường An Khánh tại Ngày hội. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khu vực 2, phường An Khánh tại Ngày hội. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Ngày hội ĐĐKTDT ở khu dân cư ấp H1, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi. Sáng sớm, bà con nhân dân tề tụ về nghe báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM. Một trong những điểm nổi bật của ấp H1 là cán bộ (CB) ấp vận động nhân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ông Nguyễn Văn Tuệ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp H1, cho biết: “Ấp có hơn 90% người dân theo đạo Công giáo, đa số sống bằng nghề nông. CB ấp vận động hộ gia đình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày; thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật mang đến nơi tạm trữ... Ngoài ra, vận động nhân dân đóng góp 75 triệu đồng, 125 ngày công lắp hệ thống chiếu sáng, trồng cây kiểng, hoa màu xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ông Nguyễn Văn Tứ, người dân ấp H1 nói: “Gia đình tôi trồng lúa và chăn nuôi heo. Tôi áp dụng mô hình xử lý biogas, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, gia đình còn tham gia trồng hoa, xây dựng cảnh quan môi trường”.

Năm 2022, Ban CTMT cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua đạt kết quả cao. Qua bình xét có 97,3% hộ đạt chuẩn “gia đình văn hóa”, 32 người đạt gương “Người tốt việc tốt” năm 2022. Trong năm 2022, Tổ hòa giải ấp hòa giải thành 4/4 cuộc, góp phần giải tỏa những mâu thuẫn, tạo không khí hòa thuận và đoàn kết tương trợ trong nhân dân…Bên cạnh đó, CB ấp phối hợp vận động 550 quyển tập, 2 triệu đồng giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn; vận động 700 phần quà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện ấp còn 2 hộ nghèo…

Tại Ngày hội, các hộ nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống được biểu dương khen thưởng; các hộ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà động viên. Trước kia, gia đình anh Bùi Văn Chiêu Em thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, làm thuê kiếm sống. Anh Chiêu Em kể: “Tôi được hỗ trợ vay vốn để thuê đất trồng lúa. Các con được CB ấp, xã vận động hỗ trợ tập sách, dụng cụ học tập. Gia đình tôi đã thoát nghèo, cất được nhà tường khang trang. Con lớn học xong đại học”. Bà Đỗ Thị Kim Duyên, hộ cận nghèo, đơn thân nuôi con trai duy nhất, anh Đoàn Minh Tâm, bị tật ở chân từ nhỏ. Bà Duyên được CB ấp thường xuyên hỗ trợ quà, giới thiệu anh Tâm học nghề và mở tiệm sửa xe để mưu sinh… Bà Duyên cho biết: “Thời gian qua, nhất là lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. CB ấp và giáo xứ đã hỗ trợ nhiều quà, gạo giúp mẹ con tôi vơi bớt khó khăn”.

Cán bộ ấp H1 trao đổi với người dân về việc xây dựng tuyến đường cập kênh H khang trang sạch đẹp, an toàn. Ảnh: TÂM KHOA

Cán bộ ấp H1 trao đổi với người dân về việc xây dựng tuyến đường cập kênh H khang trang sạch đẹp, an toàn. Ảnh: TÂM KHOA

Đến ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, tham dự Ngày hội ĐĐKTDT, chúng tôi vui mừng trước những đổi thay của khu dân cư có 98% dân số là người dân tộc Khmer này. Tại ngày hội, bà con bày tỏ niềm vui về chuyện làm ăn tập thể mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống. Điển hình Hợp tác xã, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 67 người dân trong ấp. Chị Thạch Thị Xuân ở ấp Thới Hòa B chia sẻ: “Trước đây, tôi làm mướn rất vất vả, thu nhập bấp bênh. Nhờ CB ấp phối hợp tổ chức học nghề đan lục bình, thành lập hợp tác xã, tôi có việc làm ổn định. Mỗi ngày, sau khi đưa con đi học, lo bữa cơm gia đình, tôi tranh thủ đan, giao sản phẩm cho hợp tác xã, thu nhập khoảng 100.000 đồng, nhưng mình có thời gian làm việc nhà, không phải dầm mưa dãi nắng ngoài đồng ruộng”.

Việc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được CB quan tâm thực hiện, như: hỗ trợ cất nhà, vốn vay, giải quyết việc làm, tặng quà… Năm 2022, ấp Thới Hòa B có 10 hộ thoát nghèo, hiện còn 6 hộ nghèo. Anh Trần Trọng Ngân, bày tỏ: “Tôi sống cùng mẹ 78 tuổi bị bệnh hiểm nghèo. Trước đây, tôi làm thuê, sau khi bị tai biến, tôi không làm được việc nặng. Cuộc sống dựa vào sự hỗ trợ của CB ấp và bà con xung quanh. Căn nhà cũ của tôi được Nhà nước hỗ trợ xây dựng  nhiều năm sắp sập. Năm nay, gia đình tôi lại được CB thị trấn, ấp vận động cất tặng căn nhà tường vững chắc”. Ngoài ra, CB ấp phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 90 triệu đồng lắp đèn năng lượng mặt trời trên tuyến giao thông kênh Lồng Ống. Chị Lý Thị Bằng ở ấp Thới Hòa B, nói: “Có đèn đường, bà con đi về khuya an toàn. Tình hình an ninh trật tự ổn định”.

Trong niềm vui của người dân, Thượng tọa Dương An, Trụ trì chùa Settodor, cho biết: “CB thị trấn, ấp rất quan tâm chăm lo đời sống bà con dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Vào dịp lễ trọng của đồng bào, CB đến chúc mừng tạo niềm vui, phấn khởi cho quý vị sư sãi cùng bà con”. Nhận Giấy khen của UBND thị trấn biểu dương có thành tích tiêu biểu trong thực hiện TDĐKXDNTM, ĐTVM, bà Thạch Thị Minh ở ấp Thới Hòa B, nói: “Tôi rất vui khi được chính quyền ghi nhận đóng góp của mình. Gia đình tôi mua bán lúa gạo. Mỗi năm gia đình tôi hỗ trợ khoảng 4 tấn gạo giúp bà con vơi bớt khó khăn”.

Ngày hội ĐĐK ở khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, năm nay được tổ chức với đầy đủ cả phần “lễ” và phần “hội”. Bà con khu vực càng phấn khởi khi đón đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo quận, phường đến dự. Theo ông Trần Văn Giai, Trưởng Ban CTMT khu vực, thời gian qua, Ban CTMT cùng các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh. Nổi bật là bà con nhân dân đã đóng góp hơn 1,4 tỉ đồng cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp nhiều hẻm. Bà Phù Thị Bích Thủy, ở hẻm 388 bày tỏ: “Trước đây, do mặt hẻm thấp nên mưa lớn hay triều cường dâng cao gây ngập. Sự đầu tư của Nhà nước và đóng góp của bà con mà hẻm 388 cùng nhiều hẻm trong khu vực được nâng cấp hẻm sạch đẹp”.

Việc chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được CB khu vực 2 quan tâm thực hiện. Trong đó, CB khu vực đã giới thiệu người dân vay hơn 3,4 tỉ đồng phát triển kinh tế, học tập. Hằng tháng, Chi hội Phụ nữ và Chi hội Chữ thập đỏ khu vực vận động hỗ trợ 60 kg gạo cho 6 hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết…

Năm 2022, khu vực có 1 hộ thoát nghèo, 3 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, khu vực còn 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Bà Ngô Thị Huyền xúc động nói: “Năm nay, tôi 72 tuổi, lượm ve chai lo cho 2 cháu ngoại. Các con ở riêng, cuộc sống khó khăn, không giúp được nhiều. Nhờ CB khu vực hỗ trợ sửa lại nhà, bà cháu tôi có nơi ở ổn định”. Còn chị Lê Thị Huệ ở khu vực 2 chia sẻ: “CB phường, khu vực giới thiệu vay vốn ưu đãi, tôi mua nguyên liệu bán bún, bánh mì, bánh tráng nướng. Trung bình mỗi ngày tôi có thu nhập khoảng 700.000 đồng”.

* * *

Ngày hội ĐĐKTDT hằng năm là dịp để CB, người dân ở khu dân cư có thêm cơ hội nhìn lại những kết quả đạt được trong năm qua và bàn luận giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương càng thêm giàu đẹp, mỗi người có cuộc sống ấm no. Thông qua Ngày hội, cho thấy hệ thống Mặt trận các cấp có những đóng góp to lớn trong huy động sức mạnh của toàn dân, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực đối với quá trình phát triển của địa phương. Qua đó, xây dựng, củng cố vững chắc khối ĐĐKTDT, nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

 

Chia sẻ bài viết