16/03/2021 - 05:16

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Trường Thắng, huyện Thới Lai đã phối hợp vận động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị; đồng thời thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống nhân dân… Qua đó, góp phần tạo diện mạo mới cho xã nông thôn mới Trường Thắng.

Tuyến đường đẹp ở xã Trường Thắng góp phần tạo cảnh quan xã nông thôn mới.

Tuyến đường đẹp ở xã Trường Thắng góp phần tạo cảnh quan xã nông thôn mới.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQVN xã Trường Thắng phối hợp các tổ chức thành viên vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang. Chỉ tay về phía cầu Kênh Tắc, ông Võ Văn Thống, người dân ấp Thới Tân B, nói: “Trước đây, cầu không có lan can, mặt cầu rộng khoảng 1,3m, nhịp giữa bằng ván nên qua lại rất khó khăn. Cán bộ xã vận động xã hội hóa hỗ trợ chi phí và huy động bà con đóng góp ngày công lao động xây dựng cầu mới rộng 2m, có lan can 2 bên, giúp việc qua lại an toàn hơn. Hôm đổ mặt cầu, rất đông bà con tham gia, tạo sự đoàn kết gắn bó cùng nhau góp sức xây dựng quê hương đẹp hơn”. Trong năm 2020, cán bộ xã Trường Thắng đã vận động xã hội hóa 140 triệu đồng, 85 ngày công lao động xây dựng và sửa chữa 4 cây cầu; sửa chữa 5.600m đường giao thông các ấp Trường Hưng, Trường Phú A, Trường Bình, Thới Xuân.

Mặt trận xã Trường Thắng cũng phối hợp vận động thực hiện mô hình “Xây dựng tuyến đường đẹp” trên địa bàn ấp Trường Hòa - Thới Tân A. Các cán bộ xã, ấp ra quân làm cỏ, trồng 1.200 cây hoa hoàng yến và nhiều hoa vỏ đậu. Ông Trần Văn Dũng, người dân ấp Trường Hòa, cho biết: “Các cán bộ xã, ấp phát động xây dựng tuyến đường đẹp, bà con đồng tình tham gia. Giờ đây, hoa hoàng yến trổ vàng rực 2 bên đường, cảnh quan xã nông thôn mới đẹp hơn”. Ngoài ra, cán bộ xã, ấp còn vận động xã hội hóa hơn 70 triệu đồng thực hiện mô hình “Đèn sáng trước ngõ”, “Làm cột cờ, hàng rào” vừa tạo cảnh quan, vừa đảm bảo an ninh trật tự. Ông Đỗ Thanh Vũ, người dân ấp Trường Bình, nói: “Nhờ các cán bộ xã, ấp vận động lắp đèn chiếu sáng mà đêm về bà con đi lại an tâm hơn, tình hình an ninh trật tự đảm bảo. Bà con cũng đồng tình đóng góp xây dựng cột cờ nên việc treo cờ vào ngày lễ, Tết đồng bộ, trang trọng, đẹp hơn”.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQVN xã Trường Thắng tăng cường phối hợp vận động xã hội hóa thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, cán bộ xã phối hợp vận động 350 phần quà hỗ trợ các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong xã, với tổng trị giá hơn 105 triệu đồng. Riêng năm 2020, cán bộ xã vận động 723 phần quà trị giá hơn 244 triệu đồng chăm lo các hộ chính sách, nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết; vận động quà trị giá hơn 16 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Đồng thời, vận động xã hội hóa xây dựng và sửa chữa 25 căn nhà, với tổng trị giá 247 triệu đồng; vận động 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới… Chị Lê Thị Bích Thủy ở ấp Thới Tân A, chia sẻ: “Trước đây, nhà của tôi mái tôn, vách lá, đã xuống cấp. Thu nhập của 2 vợ chồng bấp bênh, không có tiền cất lại nhà. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cán bộ xã, gia đình tôi mới có căn nhà mới vững chắc để ở”. Năm 2020, xã Trường Thắng có 5 hộ thoát nghèo và 13 hộ thoát cận nghèo. Hiện toàn xã còn 30 hộ nghèo và 173 hộ cận nghèo.

Theo ông Đỗ Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Trường Thắng, có được kết quả trên là nhờ các cấp Mặt trận trong xã, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời, được người dân đồng tình hưởng ứng. Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả nhằm phát triển kinh tế hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo; tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, cảnh quan môi trường… Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng xã Trường Thắng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết