17/11/2016 - 22:23

Đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các khu dân cư trên địa bàn thành phố tưng bừng tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", với nhiều hoạt động phong phú. Thông qua ngày hội cho thấy Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã phát huy được hiệu quả, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

* Đoàn kết giúp nhau nâng cao đời sống

Đến ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với bà con, chúng tôi thật sự vui mừng trước những đổi thay của khu dân cư này. Đến nay, đa số các tuyến đường trong ấp đều được bê-tông hóa khang trang; toàn ấp có 110 hộ giàu, trong đó có tới 170 hộ khá, chỉ còn 4 hộ nghèo. Theo bà Đặng Hoàng Uyên, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) ấp, trong ấp có 3 khu đê bao khép kín, có thể sản xuất được 3 vụ lúa/năm, với năng suất lúa bình quân đạt khoảng 19 tấn/ha/năm; 4,2ha chủ yếu trồng các loại cây ăn trái, thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/năm... Các đoàn thể thường xuyên vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật "3 giảm, 3 tăng", chương trình IBM, hỗ trợ bà con vay vốn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi… Từ đó, bà con sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 36 triệu đồng. Gia đình chị Đào Thị Kim Phụng trước đây thuộc diện hộ nghèo do ít đất sản xuất, nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp mà cuộc sống ổn định hơn. Chị Kim Phụng phấn khởi khoe: " Nghe theo lời cán bộ vận động, tôi áp dụng mô hình trồng lúa kết hợp trồng màu với diện tích 2.000m2. Mô hình mang lại hiệu quả đáng kể, thu nhập tăng gấp 2-3 lần so với độc canh lúa".

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách tiêu biểu tại ấp Thới Bình B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Ảnh: Thái An

Đời sống vật chất được nâng lên, nhân dân ấp Thới Bình B đã đóng góp công sức, tiền của xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Riêng năm 2016, bà con đóng góp 20 triệu đồng và 120 ngày công để giặm vá, sửa chữa các tuyến đường giao thông. Chú Lê Cảnh Luận nói: "Trong mùa mưa vừa qua, một số tuyến đê bao bị sạt lở, Ban CTMT vận động nhân dân trong ấp đóng góp tiền, ngày công tu bổ đê bao, đường sá, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, phục vụ sản xuất. Tôi rất phấn khởi và tự nguyện tham gia đóng góp cùng bà con". Ấp Thới Bình B cũng thành lập được 4 câu lạc bộ bóng chuyền, cờ tướng, đàn ca tài tử và ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo… Năm 2016, có 97,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% hộ gia đình có điện sử dụng, 97% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh,... Công tác khuyến học khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được Ban CTMT ấp quan tâm thực hiện tốt. Năm học 2016-2017, Ban CTMT cùng đoàn thể vận động các em trong độ tuổi ra lớp đạt 100%;… Đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con ấp Thới Bình B, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch- Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương những kết quả đạt được của ấp Thới Bình B trong thời gian qua và mong muốn nhân dân ấp sẽ tiếp tục đoàn kết, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" góp phần xây quê hương ngày càng giàu đẹp.

* Giữ vững, nâng chất khu vực văn hóa

Nhiều năm liền khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa. Khu vực hiện còn hơn 70% hộ dân sống chủ yếu bằng nghề nông với tập quán canh tác thuần nông. Theo ông Nguyễn Văn Thắng, Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân khu vực, những năm qua, cán bộ khu vực đã vận động nhân dân chuyển sang sản xuất đa canh thay thế 3 vụ lúa bằng 2 lúa, 1 màu; chuyên canh màu. Trong đó, Chi Hội nông dân khu vực đã phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ vốn vay, cây giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thành lập 4 tổ đoàn kết sản xuất với 165 hội viên tham gia,…Vừa xuống giống cải làm dưa chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Văn Tiểu, nông dân khu vực Thới Thuận, bày tỏ: "Nhờ các cán bộ phường, khu vực vận động chuyển sang trồng 2 vụ lúa, 1 vụ màu mà cuộc sống gia đình tôi khấm khá hơn lúc chỉ làm lúa. Hiện nay, 1.000m2 vườn tạp của tôi cũng được thay thế bằng cây mãng cầu, sầu riêng,… cho huê lợi hơn 10 triệu đồng/năm". Nhờ địa phương thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ đồng bộ như: vận động nhân dân áp dụng các mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả, giúp vay vốn, giới thiệu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trong năm 2016, khu vực có 12 hộ thoát nghèo.

Ở khu vực Thới Thuận, hễ xảy ra những vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, tổ hòa giải khu vực đều giải quyết thấu lý, đạt tình. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, tổ hòa giải khu vực Thới Thuận đã hòa giải thành 5/6 vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn nội bộ gia đình... Cán bộ khu vực đã trở thành "cầu nối" gắn kết tình làng nghĩa xóm trong nhân dân. Trong đó, có không ít vụ phức tạp được giải quyết êm thấm, như vụ tranh chấp đất giữa gia đình bà M. và gia đình bà X.. Gia đình bà M. làm đơn "thưa" gia đình bà X. lấn chiếm phần đất mương ranh. Qua xác minh mới vỡ lẽ, phần đất mương ranh này lúc trước khoảng 1,5 mét, nhưng qua thời gian dài mạnh ai nấy lấn ranh. Các cán bộ khu vực phân tích, vận động, gia đình bà M. và bà X. đồng ý đóng cọc bê tông ở giữa mương làm ranh giới. Ông Võ Văn Thứ, Trưởng Khu vực Thới Thuận bộc bạch: "Điều quan trọng nhất đối với người làm công tác hòa giải là bên cạnh việc nắm vững những quy định của pháp luật, cần phải phân tích cho bà con thấy tình làng nghĩa xóm "tối lửa tắt đèn có nhau"".

Để giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa, thời gian qua, Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban CTMT cùng các đoàn thể khu vực vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí theo quy định. Bà con đã tự nguyện đóng góp gần 50 triệu đồng và gần 100 ngày công lao động để nâng cấp đường, lắp đèn chiếu sáng công cộng. Năm 2016, có 96,08% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa… Ông Nguyễn Văn Bon, người dân khu vực Thới Thuận, cho biết: "Giờ đây, các tuyến đường ở khu vực đều được bê - tông hóa phẳng phiu, có hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Đời sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi, nâng cao hơn trước. Tình hình an ninh trật tự ở địa phương luôn ổn định". Đó là nhờ bên cạnh việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, Ban CTMT, Ban Nhân dân khu vực phát động, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa, không vi phạm pháp luật… Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác vận động và phát huy nội lực trong nhân dân, ông Nguyễn Văn Hề, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Thuận, khẳng định: "Trước hết, đội ngũ cán bộ khu vực phải nhiệt tình, tâm huyết và biết dựa vào dân. Những việc liên quan đến dân đều công khai, đưa ra dân cùng bàn bạc thống nhất, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân".

***

Bên cạnh phần lễ và phần hội, tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", ở các khu dân cư, Ban CTMT cùng các đoàn thể của các ấp, khu vực đã ký kết giao ước thi đua năm 2017, với quyết tâm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt hiệu quả cao. Qua Ngày Hội cũng cho thấy hệ thống Mặt trận các cấp đóng góp to lớn vào việc huy động sức mạnh của toàn dân, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vị trí, vai trò của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.

Thái An – Thanh Thy

Chia sẻ bài viết