07/10/2012 - 18:16

Đỉnh cao phong độ

Khoảng 60.000 người Nga tối 7-10 đã tham dự buổi hòa nhạc tại sân vận động thành phố Saint Petersburg để mừng sinh nhật thứ 60 của Tổng thống Vladimir Putin.

Đây không đơn thuần là tiệc mừng sinh nhật, mà là cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo và cử tri, là dịp để người dân lắng nghe phương hướng hành động mới của chính phủ.

Với quan niệm của phương Tây, một nhà cầm quyền suốt hơn 12 năm qua, trong đó có 8 năm trên cương vị tổng thống và 4 năm làm thủ tướng như ông Putin, có lẽ là quãng thời gian quá đủ và nhàm chán. Nhưng với đa số dân Nga, Putin vẫn còn là một vị anh hùng đưa đất nước vượt qua sóng gió, một người đàn ông lôi cuốn và đang ở đỉnh cao phong độ cần được tiếp tục tin tưởng, trông cậy. Dù tỷ lệ người ủng hộ, theo một cuộc tham dò dư luận, dành cho ông Putin đã giảm từ 53% hồi tháng 5 xuống còn 48% trong tháng 8, nhưng đây là mức cao nhất trong tất cả các vị chính khách cấp cao tại châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Dưới triều đại của cựu sĩ quan tình báo này, nền an ninh và kinh tế của nước Nga đã hồi phục rất nhanh ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Xuất khẩu và giá dầu khí tăng cao do môi trường địa chính trị-an ninh thế giới bất ổn là yếu tố chính giúp chấn hưng nền kinh tế Nga sau giai đoạn rệu rã hậu Xô-viết. Ngoài ra, xuất khẩu vũ khí cũng đóng góp một phần quan trọng cho đất nước có ngành công nghiệp quân sự hùng mạnh bậc nhất này.

Hãng tin Reuters cho rằng, ông Putin hiện nay không có đối thủ chính trị xứng tầm và mối đe dọa lớn nhất của ông chỉ là vấn đề kinh tế, trong đó số một là giá cả năng lượng. Thế nhưng, giả thiết về khả năng giá dầu mỏ và khí đốt sụt giảm trở lại mức trước năm 2000 chỉ là ảo tưởng. Nga đang định hướng mở cửa đầu tư và mở rộng thị trường châu Á, đầu tàu kinh tế thế giới, để đảm bảo đà tăng trưởng xuất khẩu năng lượng. Sự trở lại Điện Kremlin của ông Putin diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn Nga vừa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là cơ hội cực kỳ quan trọng để ông Putin tạo thêm nguồn lực phát triển mới, giúp đa dạng hóa nền kinh tế của xứ sở Bạch dương.

Nhiệm kỳ tổng thống 6 năm tới của ông Putin còn rất dài và tương lai của nước Nga vào năm 2018 sẽ chói sáng như thế nào là điều có thể dự đoán trước.

ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết