27/06/2011 - 20:53

TP CẦN THƠ

Diện tích lúa vụ 3 tăng

Làm vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị sạ lúa thu đông 2011 tại hộ ông Lê Quốc Khánh ở xã Định Môn, huyện Thới Lai. Ảnh: V.CÔNG

Theo Chi cục Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, đến ngày 22-6-2011, toàn thành phố đã thu hoạch được hơn 25.000ha/81.500ha lúa hè thu năm 2011. Dự kiến đến giữa tháng 7 này, TP Cần Thơ sẽ cơ bản thu hoạch xong lúa hè thu 2011. Tuy nhiên, đến nay nhiều nông dân đã tranh thủ xuống giống lúa thu đông (lúa vụ 3) 2011 sớm so với lịch thời vụ được thành phố khuyến cáo...

* Sức hút từ “lúa được giá”

Năm nay, lúa hè thu 2011 khá trúng mùa và bán được giá cao nên nông dân các địa phương ở TP Cần Thơ đang hăng hái đầu tư vụ lúa thu đông 2011. Anh Lê Hoàng Sơn, ở ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cho biết: “Làm lúa vụ 3 chỉ ngại bị ảnh hưởng sâu bệnh và mưa bão thôi, chứ chi phí sản xuất thì cũng chỉ tương đương vụ hè thu, thậm chí còn nhẹ hơn do đỡ được phần chi phí bơm nước. Ở khu vực này, không bị ảnh hưởng của nước lũ nên năm nào tôi cũng sản xuất lúa vụ 3. Năm nay, lúa có giá càng phấn khởi và muốn sạ sớm hơn. Hiện tôi đã sạ xong được 6 công lúa, còn lại 3 công tôi đang làm vệ sinh đồng ruộng và sẽ xuống giống trong vài ngày tới”. Ông Nguyễn Văn Thi, ở ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Vụ hè thu rồi tôi chỉ sạ một công rưỡi lúa, còn lại ba công rưỡi trồng đậu xanh. Đậu xanh có giá 20.000 đồng/kg, nhưng khó trồng, bán cũng khó. Lúa bán 6.000 đồng/kg, chỉ một công rưỡi lúa đã lời trên 4 triệu đồng, nên vụ này tôi quyết định sạ lúa hết 5 công”.

Nông dân trồng lúa đang phấn khởi, năm nay dự kiến diện tích gieo sạ lúa thu đông 2011 chắc chắn sẽ đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ông Trần Hoàng Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Phong Điền, cho biết: “Đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch 2.305 ha/3.409ha lúa hè thu 2011 và dự kiến sẽ cơ bản thu hoạch dứt điểm vào đầu tháng 7 tới. Phần lớn diện tích lúa đã thu hoạch cho năng suất khá cao, trung bình đạt 5,4 tấn/ha (trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 4,48 tấn/ha), giá lúa ở mức khá cao, dễ tiêu thụ, nông dân rất phấn khởi và tích cực sản xuất lúa vụ 3. Tính đến ngày 22-6-2011, nông dân trên địa bàn huyện đã xuống giống được 512 ha lúa thu đông 2011. Dự kiến nông dân sẽ xuống giống đạt hơn 3.380ha lúa thu đông 2011”.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Thới Lai, nông dân đã thu hoạch hơn 14.208 ha/18.889 ha lúa hè thu 2011, với năng suất đạt bình quân 5,72 tấn/ha, cao hơn 0,52 tấn/ha so với vụ hè thu năm trước và chỉ thấp hơn khoảng 1,78 tấn/ha so với vụ đông xuân 2010-2011. Hiện nông dân tại huyện đã xuống giống hơn 9.423 ha lúa thu đông 2011. Vụ này, toàn huyện có kế hoạch gieo sạ trên 16.422 ha lúa, với năng suất 4,5 tấn/ha và phấn đấu diện tích lúa chất lượng cao chiếm 80%. Theo Phòng NN&PTNT huyện Cờ Đỏ, năm nay nông dân sản xuất lúa hè thu trên địa bàn huyện cũng trúng mùa, trúng giá. Nhiều diện tích lúa hè thu thu hoạch sớm trên địa bàn Cờ Đỏ đạt năng suất 6,2-6,5 tấn/ha. Dự kiến năm nay, nông dân Cờ Đỏ sẽ xuống giống trên 11.125 ha lúa thu đông, tăng khoảng 4.000ha so với cùng kỳ năm trước.

* Hướng đến vụ mùa bội thu

Lúa vụ 3 tại TP Cần Thơ và nhiều địa phương ở ĐBSCL đã được xác định là một trong ba vụ lúa chính, quan trọng trong năm. Năm 2010, toàn thành phố đã gieo trồng 33.655 ha lúa vụ 3. Đầu năm 2011, ngành nông nghiệp thành phố có kế hoạch mở rộng diện tích khoảng 34.000 ha lúa cho vụ 3. Chính phủ và Bộ NN&PTNT cũng đã chỉ đạo mở rộng diện tích lúa thu đông 2011 trên cả vùng ĐBSCL để cân đối lượng lúa hàng hóa phục vụ an ninh lương thực và xuất khẩu. Hưởng ứng chủ trương này, ngành nông nghiệp thành phố dự kiến sẽ mở rộng thêm diện tích thu đông năm 2011 lên trên 40.000 ha. Nhưng trên thực tế, các quận, huyện của thành phố đã đăng ký xuống giống tổng cộng khoảng 53.000 ha lúa thu đông. Vì vậy, dự kiến diện tích xuống giống vụ lúa thu đông năm nay của TP Cần Thơ sẽ tăng cao so với những năm trước.

Để vụ lúa thu đông 2011 đạt hiệu quả cao, ngành nông nghiệp thành phố đã khuyến cáo nông dân không nên gieo sạ lại ngay nhằm để có thời gian vệ sinh đồng ruộng kỹ và cách ly các mầm bệnh và dịch hại lúa. Đồng thời, khuyến cáo nông dân xuống giống tập trung, đồng loạt để dễ quản lý dịch hại và chỉ khuyến khích nông dân sản xuất lúa vụ 3 tại những vùng có đê bao khép kín và những nơi không bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Để đảm bảo thời gian cách ly giữa vụ hè thu và thu đông, đồng thời né rầy và phù hợp với điều kiện thủy văn của địa phương, ngành nông nghiệp thành phố khuyến cáo nông dân xuống giống vụ thu đông 2011 gồm 2 đợt: đợt 1 (từ ngày 27-6 đến 3-7) và đợt 2 (từ ngày 27-7 đến 2-8).

Tuy nhiên, do vụ hè thu 2011 đang trúng mùa và được giá, nhiều nông dân TP Cần Thơ đã và đang tất bật xuống giống lúa vụ 3 ngay sau khi thu hoạch lúa hè thu sớm và không tuân thủ nghiêm lịch xuống giống theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp thành phố với diện tích xuống giống trên 16.000 ha. Tính đến ngày 22-6, nhiều nông dân xuống giống không đúng lịch thời vụ, không đồng loạt, không làm vệ sinh đồng ruộng tốt theo khuyến cáo... gây lo ngại về khả năng bùng phát và khó quản lý các loại dịch hại trong vụ lúa thu đông này. Bà Nguyễn Thị Kiều, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT TP Cần Thơ), cho rằng, diện tích xuống giống sớm lúa vụ 3 có khả năng xuất hiện rầy nâu mật độ cao và bệnh vàng lùn trên lúa. Do đó, cán bộ ngành bảo vệ thực vật và các địa phương trên địa bàn thành phố và nông dân cần phải tăng cường việc thăm đồng, kiểm tra, giám sát đồng ruộng để kịp thời phát hiện, xử lý và phòng trị các loại dịch hại; kịp thời cung ứng chế phẩm sinh học giúp nông dân quản lý đối tượng rầy nâu... Đồng thời, tích cực hướng dẫn nông dân áp dụng kỹ thuật sản xuất “1 phải, 5 giảm” trong vụ này, góp phần tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất cho người trồng lúa để tiếp tục có một vụ mùa bội thu.

VĂN CÔNG-ANH KHOA

Chia sẻ bài viết