18/11/2013 - 20:58

Điền kinh Cần Thơ thiếu “chiều sâu”

Điền kinh cùng với bơi lội được xem là môn thể thao “nữ hoàng”, luôn hiện diện tại các cuộc tranh tài từ cấp quận, huyện đến… Olympic. Đây là môn cơ bản bổ trợ cho hầu như tất cả các môn thể thao khác, nên có thể coi là nền tảng để đánh giá sự phát triển thể thao của địa phương. Nói cách khác, muốn phát triển mạnh nhiều môn thể thao, trước hết địa phương phải có được lực lượng huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) mạnh về điền kinh. Tuy nhiên, bao năm qua môn điền kinh tại Cần Thơ có chiều hướng đi xuống khi lực lượng ngày càng mỏng, mức đầu tư chưa tương xứng.

Chia sẻ bài viết