Giải bóng đá truyền thống quận Cái Răng năm 2016 diễn ra vào tháng 9 vừa qua với sự góp mặt của 12 đội bóng thu hút hơn 2.000 lượt khán giả. Đây là một trong những giải thể thao hằng năm của quận Cái Răng, được duy trì đều đặn với sự hỗ trợ kinh phí từ các doanh nghiệp ở địa phương. Theo Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Cái Răng, trung bình mỗi năm quận tổ chức trên 10 giải thể thao cấp quận, tham dự hơn 15 giải cấp thành phố và hầu hết các hoạt động này đều có sự hỗ trợ kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa. Năm nay, tính đến hết tháng 10, quận tham dự 17 giải thể thao cấp thành phố, khu vực và tổ chức 9 giải thể thao cấp quận với số tiền được tài trợ hơn 60 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hoàng Cung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Cái Răng, cho biết: Ngoài nguồn ngân sách địa phương dành cho các hoạt động thể thao của quận, chúng tôi còn vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ. Công tác xã hội hóa thể thao ở địa phương thời gian qua hiệu quả, góp phần duy trì tổ chức các giải truyền thống của quận như giải bóng bàn Ngành Văn hóa và Thông tin, giải billiards, giải bóng đá truyền thống, hội diễn trống hội Lân- Sư- Rồng và võ thuật
Đồng thời, tổ chức các sân chơi mới như giải quần vợt mở rộng, giải kéo co, cờ tướng".
 |
|
Nhà thi đấu cầu lông Quang Sport là một trong những sân chơi thể thao xã hội hóa của quận Bình Thủy. Trong ảnh: Các VĐV thi đấu Giải vô địch Cầu lông Astec TP Cần Thơ mở rộng năm 2015 tại đây. |
Hơn 5 năm qua, quận Bình Thủy cũng là một trong các đơn vị đi đầu trong công tác xã hội hóa thể thao. Từ sự hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhiều giải cấp quận được duy trì và mở rộng, như: giải đua thuyền, cầu lông, bóng đá
, đã góp phần khuyến khích phát triển phong trào thể thao địa phương.
Không những là điểm sáng trong vận động xã hội hóa, Cái Răng, Bình Thủy còn là địa phương có nhiều công trình thể thao do các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xây dựng, góp phần tạo sân chơi cho thanh thiếu niên, người dân. Nhiều sân bóng đá mini, cầu lông, hồ bơi
được xây dựng, có nơi miễn phí hoặc giảm chi phí cho các CLB thể thao học sinh ở địa phương vào tập luyện. Theo ông Liêu Văn Yều, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao quận Bình Thủy, mỗi năm địa phương vận động xã hội hóa cho các hoạt động thể thao hơn 100 triệu đồng. Hằng năm, Bình Thủy được chọn là điển hình về công tác xã hội hóa thể thao của thành phố.
Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: "Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, các quận, huyện thực hiện tốt công tác xã hội hóa thể thao sẽ tạo lợi thế để xây dựng và phát triển phong trào tại địa phương. Công tác này đang được các tỉnh, thành, ngành, các tổ chức xã hội và cộng đồng quan tâm. Chúng tôi khuyến khích các quận, huyện mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, đóng góp kinh phí xây dựng nhà tập, sân tập thể thao tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị".
Trong điều kiện kinh phí cho các hoạt động thể thao còn nhiều khó khăn, vận động xã hội hóa là điều cần thiết để thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp và bền vững tại các địa phương.
Bài, ảnh: AN CHI