Hăng say lao động, tích cực trong các phong trào Đoàn
đó là vài nét về đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Xã đoàn Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những năm qua, ĐVTN xã đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa mang đến lợi ích cho cộng đồng, như: xây cầu, làm đường
Đặc biệt, trong phong trào lập thân, lập nghiệp, có nhiều đoàn viên vươn lên thoát nghèo bằng những mô hình kinh tế hiệu quả
Hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014, từ đầu năm đến nay, Xã đoàn Thới Hưng đã tham gia vận động và thực hiện nhiều công trình, phần việc tại địa phương, như: trồng 1.500 cây xanh ở ấp 7, làm cầu bê tông ở ấp 3, xây dựng nhà ăn tình thương cho học sinh ở ấp 5... Ông Nguyễn Hoàng Minh, Bí thư Chi bộ ấp 3, chia sẻ: “Những cây cầu do ĐVTN làm đã giúp bà con, nhất là các cháu học sinh đi lại thuận lợi hơn. Song song với giúp xây cầu, ĐVTN xã còn giúp bà con sửa chữa tuyến đường dài trên 3 km”. Được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, mới đây, công trình nhà ăn tình thương dành cho học sinh ở ấp 5, do Xã đoàn vận động đã được hoàn thành và đang chờ đưa vào sử dụng. Cùng với xây dựng các công trình, Xã đoàn Thới Hưng còn có nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh như vận động tặng sách, vở cho các em mỗi khi bước vào năm học mới; phối hợp với Ban Nhân dân các ấp giúp đỡ học sinh nghèo đến trường
 |
|
Đoàn viên thanh niên xã Thới Hưng giúp nhân dân ấp 3 làm đường. |
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Xã đoàn phát động ĐVTN thực hành tiết kiệm trong đời sống, sản xuất, công tác. Tại Chi đoàn Văn phòng UBND xã, 12 đoàn viên đã gương mẫu trong thực hiện tiết kiệm điện, nước, giấy
Anh Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Chi đoàn Văn phòng UBND xã Thới Hưng, cho biết: Chi đoàn phát động đoàn viên không ngừng học tập kinh nghiệm từ các anh, chị đi trước cũng như nâng cao trình độ chuyên môn. Trong tiếp xúc với nhân dân, đoàn viên đều thể hiện sự hòa nhã, lấy việc phục vụ nhân dân chu đáo làm niềm vui trong công việc. Đặc biệt, trong thực hiện cải cách hành chính, các đoàn viên nhiệt tình giúp đỡ người dân hoàn thành các hồ sơ, giải đáp thắc mắc của người dân
Đến nay, thời gian làm các thủ tục, hồ sơ đã giảm được 1/2 so với trước đây.
Theo anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, để nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hằng tháng, các chi đoàn đều sinh hoạt những thông tin, các bài viết về Bác để giúp ĐVTN hiểu rõ hơn và chọn cách làm theo tấm gương đạo đức của Người phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện làm việc của từng đoàn viên. Ngoài ra, các chi đoàn vận động ĐVTN, nhân dân nêu gương sáng, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ Quân sự
Qua các phong trào Đoàn, Xã đoàn đã có nhiều ĐVTN tiêu biểu. Cụ thể như đoàn viên Lại Văn Bảy ở ấp 4. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ Công an ở Công an huyện Vĩnh Thạnh, Bảy tham gia Ban Bảo vệ dân phố phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. Dù công tác ở địa phương khác, nhưng các phong trào, hoạt động của Xã đoàn Thới Hưng đều có sự tham gia tích cực của Bảy. Bảy cho biết: “Tôi luôn học theo gương Bác nếp sống giản dị, thực hành tiết kiệm và sống vì mọi người. Nhờ vậy, tôi đã có nhiều thay đổi từ khi tham gia công tác Đoàn, tính tình hòa nhã hơn, xây dựng được nhiều mối quan hệ hơn”.
Với nỗ lực giúp thanh niên lập nghiệp, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, Xã đoàn Thới Hưng đã trở thành điểm sáng trong phong trào lập thân, lập nghiệp ở huyện Cờ Đỏ. Theo anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, từ năm 2010 đến nay, Xã đoàn có 4 ĐVTN đoạt giải thưởng Lương Định Của, do Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam trao tặng. Điển hình như anh Phạm Kim Ngân (ở ấp 1), đoạt giải thưởng Lương Định Của năm 2010 với mô hình trồng hoa huệ. Năm 2008, anh Ngân trồng thử nghiệm hoa huệ trên 2 công đất. Đến nay, anh Ngân đã phát triển mô hình đạt diện tích 1 ha, cho thu nhập gần 300 triệu đồng/năm. Năm 2011, anh được Trung ương Đoàn tuyên dương là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Anh Ngân tâm sự: “Khi bắt đầu trồng huệ, tôi rất lo vì chưa có kinh nghiệm trồng loại hoa này. Trồng được một thời gian, cây huệ bị bệnh đốm lá làm tôi rất hoang mang. Mặc dù vậy, nhớ lời Bác dạy “không có việc gì khó” tôi đã nghiên cứu lại kỹ thuật và đã hạn chế được bệnh này. Tôi nghĩ, thanh niên nông thôn làm theo lời Bác là không ngừng tìm các mô hình kinh tế hiệu quả để phát triển sản xuất, làm giàu cho bản thân và giúp đỡ mọi người”. Hiện nay, anh Ngân đang xây dựng thêm mô hình trồng chanh để tăng thêm thu nhập.
Anh Nguyễn Hữu Tâm, Bí thư Chi đoàn ấp 1, cho biết: Ấp 1 hiện có 3 đoàn viên đoạt giải thưởng Lương Định Của là Phạm Kim Ngân, Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Thanh Duy. Vì vậy, phong trào lao động sáng tạo, phát triển sản xuất trong ĐVTN diễn ra rất sôi nổi. Thời gian qua, Chi đoàn đã tạo điều kiện cho ĐVTN học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí trong sản xuất. Anh Tâm chia sẻ: “Có nhiều cách học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác nhưng tôi thấy với ĐVTN chi đoàn thì tiết kiệm trong sản xuất là thiết thực nhất. Bởi chỉ có tiết kiệm được chi phí thì hiệu quả kinh tế của mô hình mới cao được”.
Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Bí thư Xã đoàn cho biết, thời gian tới, Xã đoàn sẽ hướng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong ĐVTN bằng những công trình, phần việc cụ thể, như: vận động xây dựng các công trình thanh niên, thực hiện cải cách hành chính, giới thiệu việc làm cho ĐVTN
“Ban Chấp hành Xã đoàn luôn muốn tạo ra được những việc làm theo gương Bác thật gần gũi, thiết thực để ĐVTN dễ thực hiện và thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao chất lượng sống cho ĐVTN và người dân trong xã” - anh Nhiệm khẳng định.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG