02/04/2017 - 16:16

Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2017

Điểm hội tụ văn hóa truyền đời

Đã thành thông lệ, mùng 10 tháng 3 âm lịch, lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương diễn ra trang trọng khắp nước ta. Mọi người dân nước Việt thành tâm hướng về đất Tổ với tấm lòng thảo thơm, thương cội nhớ nguồn…

Về đất Tổ

      Tiết mục văn nghệ trong Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Bảo tàng Cần Thơ năm 2016. Ảnh: DUY KHÔI

Nhiều năm qua tỉnh Phú Thọ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng (Lễ hội) với quy mô và không gian văn hóa ngày càng rộng.

Lễ hội 2017 do UBND tỉnh chủ trì và có sự tham gia của 4 tỉnh thành Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre theo Đề án Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm đã được Chính phủ phê duyệt. Các hoạt động phần lễ và hội được tổ chức trang trọng, thành kính và tiết kiệm, diễn ra trong 6 ngày từ ngày 1 đến 6-4, tức mùng 5 đến mùng 10 tháng 3 AL.

Lễ hội năm nay được tổ chức tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven Đền Hùng; các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (trong đó khu di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì làm trung tâm). Có 7 xã, phường quanh khu di tích tổ chức rước kiệu về Đền Hùng: Hy Cương, Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, phường Vân Phú (Việt Trì); xã Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn (Lâm Thao). Mùng 4 tháng 3 UBND thành phố Việt Trì tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng; mùng 6 tháng 3, Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Nhiều địa phương nơi có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức dâng hương tại Đền Hùng, núi Nghĩa Lĩnh, khu di tích lịch sử Đền Hùng (từ 6 giờ 30 mùng 10 tháng 3).

Có rất nhiều hoạt động hội được tổ chức tại thành phố Việt Trì, khu di tích lịch sử Đền Hùng trong thời gian Lễ hội: Lễ hội văn hóa dân gian đường phố; biểu diễn nghệ thuật chủ đề "Âm vang nguồn cội- Đất Tổ Hùng Vương" tại sân khấu công viên Văn Lang, có bắn pháo hoa sau chương trình (Đài truyền hình tỉnh Phú Thọ truyền hình trực tiếp lúc 19 giờ 45 mùng 5 tháng 3 âm lịch); triển lãm tư liệu ảnh, hiện vật chuyên đề "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xưa và nay"; "Cổ vật Văn Lang" tại Bảo tàng Hùng Vương; triển lãm tư liệu ảnh, hiện vật đồng bào cả nước cung tiến Đền Hùng tại Nhà trưng bày các tác phẩm nghệ thuật- khu di tích lịch sử Đền Hùng. Đặc biệt, tổ chức trưng bày mẫu phác thảo: "Ý tưởng thiết kế tháp tưởng niệm Hùng Vương lần thứ 2" để lấy ý kiến nhân dân. Tổ chức đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân tại khu vực nhà Công quán.

Bên cạnh đó là các hoạt động cộng đồng: Hội trại văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày sản vật và văn hóa ẩm thực; hội thi gói nấu bánh chưng giã bánh giầy liên tỉnh lần thứ V; các hoạt động thể thao; biểu diễn của một số đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp; hội trại văn hóa - liên hoan nghệ thuật quần chúng; hát Xoan và dân ca Phú Thọ; hát xoan cổ tại Miếu Lãi Lèn xã Kim Đức- Việt Trì; triển lãm sách, báo, tư liệu; hội chợ từ mùng 4 đến hết mùng 10 tháng 3... Đồng thời, Phú Thọ tổ chức các tour trong chương trình du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, song song với các hội diễn, trại sáng tác, triển lãm ảnh nghệ thuật, CLB Thư pháp, triển lãm làng nghề...

Lễ hội tưởng nhớ các Vua Hùng năm 2017 ở Phú Thọ đã sẵn sàng các phương án bảo vệ an ninh, an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, điều tiết phân luồng giao thông, tổ chức các bãi giữ xe. Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã quy hoạch, sắp xếp các địa điểm bán hàng phục vụ lễ hội và các hoạt động dịch vụ; bố trí hướng dẫn đồng bào về dự lễ hội; hoàn thiện các công trình hạ tầng, hệ thống cờ hoa, cây cảnh, điện, nước…

Trang trọng lễ giỗ Quốc Tổ ở Cần Thơ

2017 là năm thứ 11 Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm TP Cần Thơ tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, bắt đầu từ lần đầu tiên năm 2007 với 3 điểm lễ hội là Bảo tàng TP Cần Thơ, đình Bình Thủy (quận Bình Thủy) và đình Thới An (quận Ô Môn). Lễ dần được mở rộng và đi vào tâm thức, sinh hoạt văn hóa của người Cần Thơ. Vào mùng 9 và mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm, hầu hết các đình thần, di tích lịch sử văn hóa của thành phố đều có các hoạt động và hội thi nhằm tôn vinh sản vật của nền văn minh lúa nước và miệt vườn, để báo công và dâng lên Quốc tổ, bên cạnh đờn ca tài tử, trò chơi dân gian. Điểm nhấn chính của lễ giỗ Tổ ở Cần Thơ là lễ dâng hương được tổ chức tại Bảo tàng thành phố vào đêm mùng 9 hoặc mùng 10 tháng 3, nơi lãnh đạo Thành ủy- HĐND- UBND thành phố, các sở ngành và đông đảo người dân Cần Thơ thắp hương lên Quốc tổ; cùng chương trình sân khấu hóa tái hiện những ngày dựng nước, quá trình giữ và xây dựng đất nước Việt Nam qua bao đời.

Năm nay, Lễ giỗ Quốc tổ tại thành phố Cần Thơ bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 10-4 (nhằm mùng 8 đến 14 tháng 3 âm lịch). Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, Sở đã chủ động phối hợp với UBND các quận huyện chỉ đạo và chủ trì hoạt động giỗ Tổ tại tất cả các đình, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố. Các hoạt động này chú trọng phần lễ đúng truyền thống, phần hội hướng đến thu hút đông đảo nhân dân, nhất là giới trẻ tham gia qua các buổi chuẩn bị lễ vật, đồ xôi dâng lên các Vua Hùng, những sinh hoạt văn hóa- thể thao. Còn tại Thư viện TP Cần Thơ, diễn ra Triển lãm sách chủ đề "Văn hóa Việt Nam" từ ngày 4 đến 14-4.

Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017 với chủ đề "Cần Thơ- Hướng về đất Tổ" diễn ra từ 19 giờ ngày 5-4 (nhằm mùng 9 tháng 3) tại Bảo tàng thành phố, Đài PTTH TP Cần Thơ truyền hình trực tiếp. Tại đây, nghi thức dâng hương, dâng lễ vật lên Quốc tổ có ý nghĩa phục dựng các nghi thức truyền thống, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng dựng nước, khơi gợi tinh thần dân tộc và lan tỏa sức sống của văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, các tiết mục văn nghệ được dàn dựng tươi vui, đậm bản sắc dân tộc, nêu lên lòng kính ngưỡng của người Tây Đô với Quốc tổ, cũng như kể lại những điển tích về các Vua Hùng dựng nước, khơi gợi lòng tự hào dân tộc.

TRẦN VĂN QUANG- TƯỜNG VI

Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 2-4 (tức ngày 6 tháng 3 năm Đinh Dậu) tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim, Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên núi Vặn, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) đã diễn ra Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Trong không khí linh thiêng của những ngày Giỗ Tổ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đồng bào cả nước đã thể hiện lòng thành kính, tri ân của con cháu Lạc Hồng đối với Tổ tiên – những người đã có công sinh thành ra cộng đồng dân tộc Việt, khởi dựng cơ đồ, mở mang bờ cõi. Cầu mong cho Đức Quốc Tổ và Tổ Mẫu Âu Cơ phù hộ cho đất nước thái bình, thị trị, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời của đất nước; phù hộ cho bách gia trăm họ luôn đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh để thực hiện tốt hơn nữa công cuộc đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Ngay sau Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác cũng được đồng loạt tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trong toàn thành phố và khu vực Đền Hùng. Tính đến trưa 2-4, lượng khách thập phương về Đền Hùng khá đông. Công tác an ninh trật tự vẫn được duy trì tốt, không xảy ra hiện tượng tắc đường, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý một số trường hợp vi phạm về trông giữ xe sai quy định, không để xảy ra vụ việc phức tạp…

Trung Kiên (TTXVN)

Chia sẻ bài viết