07/06/2014 - 19:29

Đi trước mong được ưu tiên

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất bên ngoài khu vực Nam Á sang thăm chính thức Ấn Độ kể từ khi chính quyền Thủ tướng Narendra Modi nhậm chức cách đây 2 tuần. Mục tiêu quan trọng nhất của ông Vương là củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược Trung-Ấn, đặc biệt là thúc đẩy cơ hội thương mại và kinh tế giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới.

Giới lãnh đạo tại Bắc Kinh có lẽ hy vọng chuyến công du sớm nhất của Ngoại trưởng Vương sẽ giúp Trung Quốc giành được một trong những “ưu tiên” trong chính sách đối ngoại của tân Thủ tướng Ấn Độ theo đường lối dân tộc chủ nghĩa. Ông Modi bước đầu đã cho thấy chính quyền mới ở New Delhi muốn thắt chặt quan hệ với các nước láng giềng gần, mà trước tiên là các quốc gia Nam Á. Ông cũng đã chọn Bhutan, vương quốc thuộc dãy núi Hy Mã Lạp Sơn và nằm bao bọc giữa Ấn Độ và vùng Tây Tạng của Trung Quốc, làm điểm đến nước ngoài đầu tiên của mình, trước khi tới Nhật Bản, Brazil rồi Mỹ.

Đối với ông Modi, Bhutan là đối tác thương mại quan trọng bởi nước này phụ thuộc kinh tế vào Ấn Độ. Bhutan lại ít khi phàn nàn hay tranh chấp lợi ích quốc gia bằng những hành động gây phật ý Ấn Độ.

Trong khi đó, cùng với Pakistan, Trung Quốc và Ấn Độ đã vài lần xảy ra chiến tranh chiến giới đẫm máu vì tranh chấp lãnh thổ. Chính quyền mới của ông Modi chắc cũng quan ngại chính sách xâm lấn lãnh hải của ban lãnh đạo Trung Quốc hiện nay và phải đề phòng đối phó không chỉ tại các vùng biên giới tranh chấp, mà cả Ấn Độ Dương và quyền tự do hàng hải trên Biển Đông mà Ấn Độ có phần lợi ích.

Trung Quốc chủ động đẩy mạnh quan hệ với Ấn Độ giữa lúc họ bị quốc tế lên án mạnh mẽ vì chính sách đơn phương xâm phạm chủ quyền hải đảo trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Nhà thuyết khách họ Vương cũng khó nhận được sự ủng hộ của Ấn Độ về vấn đề chủ quyền lãnh hải.

KIẾN HÒA (Theo Reuters, Times of India, Channel)

KIẾN HÒA (Theo Reuters, Times of India, Channel)

Chia sẻ bài viết