Người dân ấp Trường Phú A và Trường Phú 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền phản ánh tuyến đường giao thông Vàm Bi (dài hơn 3km) sau khi được mở rộng lên 3,5m, có nhiều trụ điện, dây chằng trụ điện giữa đường. Tình trạng này rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay các trụ điện và dây chằng trụ điện vẫn chưa được di dời.
 |
|
Trụ điện giữa đường, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. |
Trên tuyến đường Vàm Bi có rất nhiều trụ điện, dây chằng trụ điện nằm giữa đường, rất nguy hiểm cho người tham gia lưu thông, nhất là vào ban đêm. Bà Võ Thị Út, ấp Trường Phú A, cho biết: "Đoạn đường trước cửa nhà tôi chưa đến 200m, nhưng có tới 4 trụ điện "hiên ngang" đứng giữa đường. Do tuyến đường mới mở thông thoáng, buổi tối xe chạy rất nhanh, khó quan sát nên tiềm ẩn các vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là với những người từ nơi khác đến. Tôi kiến nghị các cơ quan chức năng sớm tổ chức di dời các trụ điện để tuyến đường thông thoáng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông".
Theo bà Út, đầu năm 2016, tuyến đường Vàm Bi được bê tông hóa theo hình thức dân hiến đất, Nhà nước đầu tư mặt cứng. Đến tháng 10-2016, tuyến đường hoàn thành, nhiều hộ dân nơi đây vui mừng, phấn khởi vì xe lưu thông dễ dàng. Tuy nhiên, trong quá trình làm đường, nhiều trụ điện và dây chằng trụ điện không được di dời nên gây cản trở cho các phương tiện tham gia giao thông. Người dân cũng phản ánh dây điện kéo vào nhà dân rất thấp nên không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện. Bà Lê Thị Phách, ấp Trường Phú A, than phiền: "Mặt đường mới được nâng cấp cao hơn mặt đường cũ gần 1m, nhưng hệ thống dây dẫn diện từ trụ điện vào nhà dân không nâng lên nên thấp ngang ngực, rất nguy hiểm cho người dân".
Theo phản ánh của người dân, những sợi dây chằng trụ điện trên tuyến đường này được ví như những chiếc "bẫy" người tham gia giao thông. Ông Mai Văn Đức, ấp Trường Phú A, bức xúc: "Đoạn đường ngay trước cửa nhà tôi có sợi dây chằng trụ điện giữa đường. Mới đây, một cháu học sinh chạy xe đạp vướng vào dây chằng bị té ngã, trầy xước. Để hạn chế tai nạn, tôi dùng bọc ni lông, tre cản 1 phần mặt đường để cảnh báo cho người tham gia giao thông. Tôi yêu cầu ngành Điện lực Phong Điền sớm có giải pháp di dời dây chằng trụ điện trên để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra".
Nhiều người dân cho biết trước khi mở rộng đường, bà con có đề nghị cơ quan chức năng huyện di dời các trụ điện để thuận lợi cho việc thi công và lưu thông sau này. Đến khi tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng, cử tri tiếp tục kiến nghị đến UBND xã và các ngành chức năng huyện xem xét, di dời các trụ điện trên để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan tuyến đường, nhưng đến nay các trụ điện, dây chằng trụ điện vẫn "chình ình" ở vị trí cũ.
Ông Lê Văn Ảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long, cho biết: "Hiện tại, trên địa bàn xã còn 2 tuyến đường giao thông ở ấp Trường Phú 1, Trường Phú A và Trường Thọ 2A còn nhiều trụ điện và dây chằng trụ điện chưa được di dời. Tháng 7- 2016, Phòng Kinh tế hạ tầng và Điện lực huyện Phong Điền đã đến khảo sát để có kế hoạch di dời. Tuy nhiên, đến nay nhiều tháng đã qua nhưng ngành chức năng vẫn chưa triển khai di dời các trụ điện và dây chằng trụ điện nói trên. Tôi kiến nghị các cơ quan có liên quan sớm tổ chức di dời các trụ điện và dây chằng trụ điện như người dân phản ánh để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông".
Bài, ảnh: T.THƯ