03/03/2016 - 21:26

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị nâng cao chất lượng và tính thiết thực của công tác đào tạo nghề ở nông thôn

Cử tri quận Ô Môn đề nghị ngành chức năng cần tập trung nâng cao chất lượng và tính thiết thực của công tác đào tạo nghề ở nông thôn để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề trong thời gian tới. Nội dung trả lời của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố như sau:

Hiệu quả thiết thực trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng và thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP Cần Thơ đến năm 2020.

Trong quá trình xây dựng Đề án, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tập trung đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm mang lại hiệu quả đào tạo một cách tốt nhất, trong đó chú trọng đến hiệu quả sau đào tạo thông qua các mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đạt hiệu quả.

Qua sơ kết 5 năm thực hiện mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, toàn thành phố đã có 54 mô hình với 1.755 người tham gia, thu nhập bình quân từ 1,5 triệu đồng đến trên 4 triệu đồng/người/tháng được xây dựng ở hầu hết các quận, huyện. Các mô hình này hiện đang được duy trì và nhân rộng.

Ngoài các mô hình tập trung nêu trên còn có rất nhiều người lao động sau khi học nghề tự tạo việc làm tại hộ gia đình; hợp đồng bao tiêu sản phẩm hay hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp đã giúp cho lao động nông thôn có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, công tác đào tạo nghề còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được điều đó, hàng năm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra nhu cầu học nghề và khảo sát hiệu quả sau đào tạo; Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về học nghề, đào tạo; bồi dưỡng giáo viên, xây dựng chương trình, giáo trình phù hợp, đặc biệt là huy động sự tham gia của các doanh nghiệp tham gia đào tạo và thu nhận, giải quyết việc làm cho người lao động.

Để nâng cao hiệu quả đối với công tác đào tạo nghề, không riêng ngành Lao động-thương binh và Xã hội mà rất cần sự chung tay góp sức của các ngành, các cấp và của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Chia sẻ bài viết