06/04/2014 - 19:52

Đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa Hội Cựu TNXP để bán vé xem ca nhạc

Cử tri phường An Khánh phản ánh gần đây có một số người lợi dụng danh nghĩa Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) thành phố đi bán vé xem ca nhạc, ép các hộ dân mua vé. Đề nghị cơ quan chức năng thành phố kiểm tra đối với các trường hợp này. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, như sau:

- Ngày 20-9-2013, Văn phòng UBND thành phố có Công văn số 1071/VPUB-VX, về việc thống nhất chủ trương tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ "Vì tình nghĩa đồng đội" theo đề nghị của Hội Cựu TNXP thành phố về việc xin chủ trương tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ "Vì tình nghĩa đồng đội".

- Ngày 14-10-2013, Phòng Nghệ thuật - Sở VHTTDL có Công văn số 52/SVHTTDL-NT, về việc tiếp nhận Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức biểu diễn vở diễn "Âm binh" tại Trung tâm Văn hóa thành phố. Trong Công văn số 52, có quy định: "Không được lợi dụng danh nghĩa từ thiện, gây quỹ để vận động bán vé".

- Ngày 5-11-2013, Hội Cựu TNXP thành phố có Thư ngõ số 02/TN/HCTNXP gửi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế; mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn TP Cần Thơ với nội dung mua vé ủng hộ chương trình; ngoài mua vé, Hội không nhận bất cứ hình thức hỗ trợ nào khác.

- UBND phường An Khánh có Giấy giới thiệu số 24/GGT, ngày 6-12-2013 gửi các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn phường, giới thiệu ông Nguyễn Thanh Liêm là cộng tác viên của Hội Cựu TNXP thành phố để liên hệ vận động phát hành vé xem văn nghệ, gây quỹ Hội Cựu TNXP thành phố "Vì nghĩa tình đồng đội".

Vì vậy, xét về mặt thủ tục của chương trình biểu diễn nghệ thuật "Vì nghĩa tình đồng đội" do Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Cựu TNXP thành phố tổ chức là đúng quy định pháp luật; nhưng xét về tình trạng "ép nài" khách mua vé xem ca nhạc là trái với quy định tại Công văn số 52 nêu trên, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội.

- Để khắc phục tình trạng trên, Sở VHTTDL đề nghị cử tri nhanh chóng phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm hoặc khả nghi đến các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết. Đồng thời, Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tăng cường công tác phối hợp Phòng PA83 - Công an thành phố, Phòng VH-TT các quận, huyện để giám sát, kiểm tra, hậu kiểm các chương trình nghệ thuật đã được Sở cấp giấy phép hoặc tiếp nhận biểu diễn. Khi phát hiện trường hợp vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết