25/07/2011 - 08:35

Để hàng Việt gần hơn với nông dân

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động đã và đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tại các vùng nông thôn ngoại thành TP Cần Thơ, hàng Việt Nam ngày càng chiếm thị phần lớn và được người tiêu dùng lựa chọn...

Hiện nay khoảng 75-80% người tiêu dùng nông thôn ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. 

Ông Nguyễn Văn An, người dân tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cho biết: “Hàng hóa sản xuất trong nước ngày càng đẹp, chất lượng, giá cả phù hợp với túi tiền người tiêu dùng, đặc biệt với những người dân vùng nông thôn. Do vậy, bây giờ, bên cạnh các mặt hàng tiêu dùng, các mặt hàng điện tử, điện máy sản xuất trong nước cũng được gia đình tôi chọn mua”. Còn với bà Đẹp, đường Cái Sơn – Hàng Bàng, phường An Bình, quận Ninh Kiều: “Mua hàng Việt Nam không chỉ phù hợp với túi tiền mà khi sử dụng tôi cũng rất yên tâm về chất lượng. Giờ đây, kể cả thuốc tây y chữa bệnh tôi cũng tin dùng hàng sản xuất trong nước”.

Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Cần Thơ, qua kết quả điều tra, từ đầu năm đến nay, tại các chợ, các gian hàng... ở khu vực nông thôn thuộc các huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Phong Điền, hàng Việt Nam sản xuất chiếm từ 90-95% và ước tính có đến 75-80% người tiêu dùng nông thôn ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Bà Kiều Hồng Hạnh, chủ tiệm tạp hóa Cao Xinh, chợ An Bình, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Các sản phẩm sản xuất trong nước ngày càng đạt chất lượng cao và được nhiều khách hàng tin dùng. Tại chợ vùng ven An Bình, nếu như trước đây hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt các loại hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ giá thành rẻ được khách hàng chọn mua, thì nay các sản phẩm Việt Nam lại là lựa chọn hàng đầu của khách hàng”...

Những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chú trọng hơn về chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm và dần dần phục người tiêu dùng trong nước. Trong số này có thể kể đến các thương hiệu như: Kinh Đô, Vinamilk, Thorakao... không những tạo được uy tín tại thị trường trong nước mà còn có thể cạnh tranh được với các thương hiệu ngoại nhập tại thị trường nội địa và phục vụ xuất khẩu. Các doanh nghiệp trong nước đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu, chinh phục người tiêu dùng vùng ngoại thành, khu vực nông thôn bằng chất lượng và giá cả. Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Trung ương, 5 tháng đầu năm 2011, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã tổ chức được gần 50 đợt bán hàng về nông thôn với hơn 1.000 lượt doanh nghiệp tham gia. Với mục đích mang hàng hóa Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng ở vùng sâu, vùng xa, những chuyến hàng về nông thôn đều kết thúc tốt đẹp, mang lại hiệu ứng cao với người tiêu dùng. Ông Lê Thanh Nhàn, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: Nhờ những chuyến hàng Việt về nông thôn người dân có nhiều cơ hội tiếp cận biết các thương hiệu Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian của những chuyến hàng này chỉ vài ngày và do kênh phân phối của các thương hiệu còn ít nên người dân tại khu vực nông thôn rất khó có thể tiếp tục mua và sử dụng các mặt hàng Việt Nam cao cấp. Theo nghiên cứu của Công ty Nghiên cứu thị trường AC.Nielsen, có đến 70% dân số Việt Nam sinh sống ở vùng nông thôn, song mạng lưới cửa hàng bán lẻ tương ứng phục vụ chỉ chiếm 47%. Ông Nguyễn Văn Đời, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, cho biết: Với ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, phần đông dân số sống ở vùng nông thôn và tham gia sản xuất ngành nông nghiệp nhưng trong cuộc vận động hay các chuyến hàng Việt về nông thôn phần lớn các doanh nghiệp chỉ đem tới hàng tiêu dùng, ít chú ý đến những mặt hàng liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như vật tư nông nghiệp... trong khi hàng Việt Nam ở lĩnh vực này hiện nay rất đa dạng, chất lượng tốt...

Hàng Việt Nam có thế mạnh về giá, phù hợp với nhu cầu, thu nhập của người dân. Tuy nhiên, nhiều nhãn hàng sản xuất trong nước đôi khi vẫn còn gặp phải nhiều hạn chế như: tính ổn định về chất lượng, tính minh bạch của xuất xứ, mẫu mã, kiểu dáng còn nghèo nàn, chế độ hậu mãi thấp, mạng lưới phân phối hạn chế... Vì thế, các doanh nghiệp cần khẩn trương ưu tiên đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm coi đây là khâu then chốt để hàng Việt Nam đi xa hơn.

Bài, ảnh: KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết