Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2022, các ngành, các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ tập trung triển khai xây dựng nhiều công trình cơ bản, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)...

Công trình cầu Tây Đô được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Ông Nguyễn Văn Tâm, ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), cho biết: "Nhiều tháng nay, ngành chức năng TP Cần Thơ và huyện Phong Điền khởi công xây dựng cầu Tây Đô bắc qua sông Phong Điền. Người dân vui mừng, sắp tới không còn lo ùn ứ giao thông mỗi khi đi qua cầu cũ xuống cấp, nhỏ hẹp như hiện nay nữa. Bà con yên tâm khi thấy đơn vị thi công tập trung lực lượng xây dựng cầu cả ban đêm. Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được an toàn, thuận lợi hơn; diện mạo huyện vùng ven thành phố cũng thêm khang trang, sạch đẹp hơn…".
Dự án cầu Tây Đô được khởi công xây dựng vào tháng 1-2022. Phạm vi dự án với điểm đầu giao với đường tỉnh 923 tại vị trí đường dẫn vào cầu Tây Đô cũ; điểm cuối giao đường tỉnh 926 hiện hữu. Dự án có tổng chiều dài 700,07m, trong đó cầu Tây Đô dài 140,26m, phần còn lại là đường dẫn. Tổng mức đầu tư 208 tỉ đồng; thời gian thực hiện từ 2021-2024. Dự án có tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 67 trường hợp, trong đó bố trí nền tái định cư khoảng 20 trường hợp. Đến nay UBND huyện Phong Điền đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho 38/67 hộ với số tiền là 51,82 tỉ đồng. Đồng thời, địa phương đã chi trả cho 33/38 hộ dân với số tiền là 45,43 tỉ đồng; bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt 65%. Diện tích mặt bằng còn lại sẽ được huyện Phong Điền tiếp tục bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và bàn giao đơn vị thi công thời gian sớm nhất. Đơn vị thi công cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần cầu, phần đường được bàn giao mặt bằng. Kế hoạch giải ngân vốn trong năm 2022 của dự án 100 tỉ đồng. Đến cuối tháng 8-2022, công trình đã giải ngân được 74,069 tỉ đồng, đạt 74,1% so với kế hoạch.
Dự án cầu Cờ Đỏ trên đường tỉnh 919, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cũng được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Dự án có điểm đầu nằm trên đường tỉnh 919 (về phía đường tỉnh 921), điểm cuối nằm trên đường tỉnh 919 (về phía đường tỉnh 922), giao với đường vào khu dân cư thị trấn Cờ Đỏ. Dự án dài 369,14m, trong đó cầu Cờ Đỏ dài 83,14m. Tổng mức đầu tư 165 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2021-2024. Hiện dự án đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đạt 94,3%. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trong năm 2022 là 37 tỉ đồng, qua đó đã giải ngân từ đầu năm đến nay là 14,113 tỉ đồng, đạt 38,14% so với kế hoạch...
Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, cho biết: những tháng cuối năm 2022, Sở sẽ phối hợp cùng các địa phương kiểm tra tiến độ thi công của nhà thầu xây dựng theo cam kết hoàn thành giai đoạn xây dựng của các dự án trong từng tháng; vận động, chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng đã được phê duyệt kinh phí; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng thời gian và tiến độ; giải quyết khiếu nại của các hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường; thực hiện di dời công trình công cộng ảnh hưởng các dự án…
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công (chủ yếu các công trình xây dựng cơ bản) đến ngày 24-8-2022 trên toàn thành phố là 2.411,949/8.475,539 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 28,5% kế hoạch, trong đó ngân sách địa phương giải ngân 2.232,557/7.348,152 tỉ đồng, đạt 30,4% kế hoạch. Cụ thể, kết quả giải ngân một số nguồn vốn phân bổ trong năm, như: tiền sử dụng đất đạt 54,6%; vốn từ nguồn xổ số kiến thiết 45,8%; cân đối ngân sách địa phương 37%; Trung ương bổ sung vốn có mục tiêu đầu năm 19,2%; Chính phủ vay về cho vay lại 15,7%; vốn ngoài nước (ODA) 13,5%... Theo nhận định, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP Cần Thơ từ đầu năm đến nay chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân, do thành phố còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19 vẫn tác động lớn đến sự biến động giá cả nguyên, nhiên, vật liệu ngành xây dựng, tác động đến công tác triển khai công trình, dự án; giải ngân đầu tư công chậm được cải thiện là vấn đề kéo dài nhiều năm nhưng chưa có giải pháp tích cực, nguyên nhân cơ bản do sở, ngành, địa phương đầu tư dàn trải, manh mún. Công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn còn chậm, một số dự án chưa có mặt bằng thi công; một số gói thầu xây lắp của các dự án lớn chưa đấu thầu, chưa ký hợp đồng thi công nên chưa đủ điều kiện giải ngân...
Tại phiên họp thường kỳ tháng 8 và 8 tháng năm 2022, đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho rằng, dù việc giải ngân đã có vướng mắc nhưng có chủ đầu tư chưa chủ động phối hợp, tham mưu mà còn tâm lý chờ đợi, dẫn đến việc triển khai các dự án đầu tư công của thành phố còn rất chậm. Đồng chí Trần Việt Trường nhấn mạnh: "Nếu chúng ta nỗ lực giải quyết để tỷ lệ giải ngân từ 95% trở lên thì chắn chắc tăng trưởng của thành phố nâng cao trong năm 2022. Đây là nhiệm vụ mà các sở, ngành, địa phương phải phấn đấu thực hiện bằng được. Những tháng còn lại của năm 2022, tôi đề nghị các cấp, các ngành, địa phương đã xác định được khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi thì phải tiếp tục vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao hơn để đạt được yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công mà thành phố đã đặt ra. Tập trung cắt giảm các thủ tục không cần thiết, dự án dàn trải, điều chuyển vốn từ những dự án chậm, kém hiệu quả sang các dự án bảo đảm tiến độ. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các ngành có liên quan rà soát để tham mưu tháo gỡ các vướng mắc trong thực tế, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan tới việc bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, công trình…".
Bài, ảnh: HÀ VĂN