02/07/2026 - 06:28

Đẩy mạnh số hóa, tiến tới quản trị thông minh dựa trên dữ liệu 

TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu và tích hợp đồng bộ vào kho dữ liệu dùng chung. Việc chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả hệ sinh thái dữ liệu không chỉ giúp công tác điều hành minh bạch, chính xác hơn mà còn nâng cao hiệu lực của bộ máy hành chính. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng thành phố phát triển hiện đại và thông minh trong kỷ nguyên mới.

Ứng dụng cơ sở dữ liệu góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Từng bước chuẩn hóa dữ liệu

Thời gian qua, TP Cần Thơ xác định việc xây dựng, phát triển và làm giàu cơ sở dữ liệu (CSDL) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc số hóa thông tin, mà còn hướng tới hình thành các CSDL dùng chung và chuyên ngành, bảo đảm các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung". Bám sát định hướng đó, các sở, ban, ngành thành phố đã tập trung rà soát, nâng cấp các hệ thống thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết: Sở đã chủ động triển khai các giải pháp xây dựng, tạo lập dữ liệu ngành và từng bước tích hợp, đồng bộ vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Đến nay, công tác hợp nhất và chuẩn hóa CSDL ngành cơ bản hoàn thành. Hệ thống đã thu thập, số hóa và cập nhật đầy đủ dữ liệu của 98% các trường học trên địa bàn thành phố. Sở đã hoàn thành kết nối dữ liệu của 1.411 cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập về kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Trong lĩnh vực y tế đã kết nối, chia sẻ một phần dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đã hình thành nhiều CSDL và hệ thống chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước như CSDL đất đai, dữ liệu quan trắc môi trường, dữ liệu thủy sản, chăn nuôi, thú y, truy xuất nguồn gốc nông sản, vùng trồng và sản xuất nông nghiệp; đặc biệt, thực hiện đối soát, làm sạch trên 1,4 triệu thửa đất. Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đang triển khai hợp nhất hệ thống du lịch thông minh sau sáp nhập; bước đầu đã hình thành các chỉ tiêu phục vụ phân tích tình hình du lịch dựa trên dữ liệu lưu trú và dữ liệu dân cư…

Theo ông Dương Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, nhìn chung, các sở, ban, ngành thành phố đã cơ bản hình thành nguồn dữ liệu số phục vụ công tác quản lý chuyên ngành. Sở đã phối hợp các sở, ban, ngành rà soát các hệ thống thông tin, CSDL đang quản lý. Trên cơ sở đó, từng bước chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ với kho dữ liệu dùng chung và Trung tâm IOC của thành phố. Qua rà soát, thành phố đang vận hành 91 hệ thống thông tin, trong đó 44 hệ thống do các sở, ban, ngành thành phố triển khai, 47 hệ thống do Bộ, ngành triển khai. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để tiếp tục mở rộng kho dữ liệu dùng chung trong thời gian tới.

Phát huy giá trị dữ liệu

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng thành phố nhìn nhận công tác phát triển dữ liệu số còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, việc ứng dụng chủ yếu dừng ở mức thu thập, kết nối và hiển thị trực quan; chưa phát huy đầy đủ giá trị trong phân tích chuyên sâu hay dự báo xu hướng để hỗ trợ lãnh đạo chỉ đạo, điều hành. Nhiều CSDL chuyên ngành thiếu sự chuẩn hóa, thông tin còn phân tán ở nhiều hệ thống gây khó khăn cho việc tích hợp. Chất lượng dữ liệu giữa các lĩnh vực chưa đồng đều, chậm cập nhật và chưa bám sát tiêu chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”...

Hiện, thành phố cơ bản hoàn thành giai đoạn xây dựng nền tảng dữ liệu, Kho dữ liệu dùng chung và IOC. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào khai thác dữ liệu, xây dựng kịch bản điều hành và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu này, ông Dương Văn Nhân đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện các CSDL chuyên ngành. Đồng thời, đẩy mạnh chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, bảo đảm dữ liệu có chất lượng và sẵn sàng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành với Kho dữ liệu dùng chung của thành phố. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực trọng điểm như dân cư, đất đai, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, theo dõi chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Dữ liệu là nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả điều hành. Giá trị của dữ liệu phải được đo bằng khả năng hỗ trợ lãnh đạo trong việc phát hiện vấn đề, cảnh báo sớm rủi ro, dự báo xu hướng và đưa ra quyết định kịp thời, chính xác. Do vậy, rất cần sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, thành phố từng bước hình thành được mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết