24/05/2026 - 20:24

Đẩy mạnh phát triển đảng viên 

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt nhằm bổ sung lực lượng trẻ, ưu tú, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Qua đó, góp phần tạo nền tảng vững chắc, nâng cao toàn diện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chính vì vậy, các cấp ủy đảng tại TP Cần Thơ luôn chủ động thực hiện công tác này thông qua rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng từ các lực lượng đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, dân quân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Sự chủ động đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Qua các phong trào cách mạng, nhiều đoàn viên, thanh niên tích cực được bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Đoàn viên xã Phong Điền thực hiện Công trình “Vì trường đẹp cho em” ở Trường Mầm non Nhơn Lộc.

Theo ông Trương Văn Đầy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Lộc 1A, xã Phong Điền, Chi bộ chỉ đạo Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, chi, tổ hội ấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng những mô hình kinh tế có hiệu quả... nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Từ đó, phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực tạo nguồn để kết nạp đảng viên. Đồng thời, Chi ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên chính thức hỗ trợ quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Với cách làm có hiệu quả, đồng bộ, từ tháng 7-2025 đến nay, Chi bộ đã kết nạp 11 đảng viên mới.

Theo ông Lê Hoàng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Điền, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể về tạo nguồn, phát triển đảng viên và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện. Song song đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho quần chúng... “Nhờ làm tốt các khâu tạo nguồn, chăm bồi, tạo ra lực lượng quần chúng ưu tú dồi dào, từ khi thành lập Đảng bộ xã (1-7-2025) đến nay, Đảng bộ xã kết nạp được 82 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 1.548 đồng chí” - ông Lê Hoàng Dũng nói.

Nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã Thạnh Xuân quan tâm theo dõi, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt. Đồng thời, chỉ đạo phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình địa phương…

Theo bà Lê Ngọc Điệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp So Đũa Lớn, căn cứ vào chỉ tiêu được giao, Chi bộ tiến hành phân loại, chọn những quần chúng ưu tú, lập danh sách cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chi bộ giao nhiệm vụ đảng viên chính thức có uy tín giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Trong các buổi họp lệ Chi bộ hằng tháng, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng báo cáo ưu điểm, hạn chế của quần chúng để Chi bộ cho ý kiến, quan tâm bồi dưỡng, đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định. Mỗi năm, Chi bộ đều kết nạp được 1 đảng viên.

Từ khi thành lập Đảng bộ xã (1-7-2025) đến nay, Đảng bộ xã Thạnh Xuân đã kết nạp 75 đảng viên, trong đó có 26 đảng viên là sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản. Bà Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: “Đa số đảng viên mới được kết nạp Đảng đều nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, được quần chúng tin tưởng, tín nhiệm. Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng đông về số lượng, mạnh về chất lượng”.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, các cấp ủy, tổ chức kết nạp hơn 5.500 đảng viên mới. Kết quả này không chỉ tăng cường về số lượng đảng viên của Đảng bộ TP Cần Thơ mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết