20/03/2008 - 10:33

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ thương mại Việt - Lào

* Việt Nam - Lào: Ký kết 12 Biên bản ghi nhớ hợp tác y tế

(TTXVN)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Nam Vi-nha-kệt, Bộ trưởng Bộ Công thương Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, chiều 19-3-2008, tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Bộ Công thương Lào; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt - Lào, theo đúng tinh thần thỏa thuận hợp tác mà hai Bộ Chính trị hai nước đã ký kết. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào đang làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp đó. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, kinh tế thế giới có nhiều biểu hiện suy giảm, tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh xuất khẩu; khắc phục những khó khăn nội tại để duy trì tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế. Thủ tướng hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước Việt - Lào, thể hiện qua việc ký kết văn bản hợp tác miễn giảm thuế quan và hỗ trợ sản xuất công nghiệp mà hai Bộ vừa đạt được. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngành Công thương trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai Bộ Công thương Việt Nam - Lào cần tích cực trao đổi thông tin, tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bộ trưởng Nam Vi-nha-kệt vui mừng báo cáo với Thủ tướng những kết quả tốt đẹp về chuyến công tác tại Việt Nam lần này; đặc biệt là việc ký kết các văn bản hợp tác với Bộ Công thương Việt Nam. Bộ trưởng Nam Vi-nha-kệt cho biết, trong những năm vừa qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Lào không ngừng được nâng cao. Năm 2007, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 312 triệu USD, tăng 20% so với năm 2006. Bộ Công thương hai nước Việt Nam - Lào đang từng bước triển khai các biện pháp xúc tiến thương mại, phấn đấu nâng tỷ lệ này đạt 1 tỉ USD vào năm 2010 và đến năm 2015 đạt 2 tỉ USD. Bộ trưởng Nam Vi-nha-kệt bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Chính phủ và Bộ Công thương Việt Nam trong thời gian tới.

* Sáng 19-3, tại Thủ đô Viêng Chăn, các đại diện ngành y tế hai nước Việt Nam và Lào đã ký 12 Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong thời gian tới.

Những Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bệnh viện, trung tâm hai nước được ký kết là một trong những nội dung hợp tác cụ thể giữa hai ngành y tế Việt Nam và Lào. Hai bên thỏa thuận, Bộ Y tế Việt Nam sẽ hỗ trợ Bộ Y tế Lào trong đào tạo chuyển giao một số kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh mà VN có thế mạnh như: phẫu thuật nội soi, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật thần kinh và một số ngành khác. Một số bệnh viện Việt Nam trực tiếp giúp đỡ các bệnh viện Lào nâng cao năng lực chuyên môn thông qua chương trình hợp tác song phương, trao đổi chuyên môn.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Y tế hai nước Việt Nam và Lào đều bày tỏ tin tưởng vào một thời kỳ mới trong quan hệ hợp tác giữa hai ngành y tế; coi đây là minh chứng của quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào và cam kết sẽ chỉ đạo, tạo mọi thuận lợi để các văn bản hợp tác được triển khai hiệu quả.

Chia sẻ bài viết