Những năm qua, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân (LLDQ). Nhờ đó, số lượng, chất lượng đảng viên trong lực lượng này ngày càng nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong LLDQ, hằng năm, Đảng ủy Quân sự (QS) TP Cần Thơ đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng này. Trên cơ sở đó, Đảng ủy QS thành phố chỉ đạo Đảng ủy QS các quận, huyện và Chi bộ QS các xã, phường, thị trấn quan tâm tạo nguồn, chăm bồi. Nhờ vậy, từ năm 2010 đến nay, công tác phát triển đảng viên trong LLDQ của thành phố đạt kết quả khá tốt.
 |
|
Qua học tập, huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí dân quân được kết nạp vào Đảng. |
Thượng tá Đoàn Oanh Liệt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy QS huyện Thới Lai, cho biết: Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ QS huyện nhiệm kỳ, hằng năm, bên cạnh tham mưu Huyện ủy trong công tác chỉ đạo, Đảng ủy QS huyện phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn và chỉ đạo Chi bộ QS xã, thị trấn đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân. Bên cạnh đó, Đảng ủy QS huyện chỉ đạo Chi bộ QS và ban chỉ huy QS các xã, thị trấn trong xây dựng LLDQ cần chú trọng tuyển chọn những người có trình độ học vấn, phẩm chất chính trị bảo đảm tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng. Đồng thời, chỉ đạo ban chỉ huy QS phát động các phong trào giúp LLDQ rèn luyện, phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Đồng chí Lê Văn Vẫn, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy QS xã Thới Thạnh, cho biết: "Hằng năm, những đồng chí thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự, lao động giúp dân
đều được Chi bộ QS xã đề nghị Đảng ủy xã xem xét, chăm bồi và kết nạp vào Đảng. Tính từ năm 2010 đến nay, mỗi năm xã có từ 2-4 dân quân được kết nạp vào Đảng, riêng năm 2016 có 3 đồng chí". Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn và chăm bồi, từ năm 2010 đến nay, huyện Thới Lai có 125 dân quân được kết nạp vào Đảng. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ chiếm 25,23%; 13/13 chi bộ QS xã, thị trấn đều có ban chi ủy 3 đồng chí.
Ở quận Cái Răng, thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong LLDQ cũng được các cấp ủy đảng trong quận quan tâm. Nói về công tác này, Trung tá Nguyễn Chí Thạo, Đảng ủy viên Đảng ủy QS, Chính trị viên phó, kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự quận, cho biết: Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong LLDQ, hằng năm, cùng với việc tham mưu Quận ủy chỉ đạo Đảng ủy các phường thực hiện, Đảng ủy QS quận giao chỉ tiêu cụ thể cho Chi bộ QS các phường; chỉ đạo chi bộ QS và Ban Chỉ huy QS các phường tuyển chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn kết nạp Đảng đưa vào LLDQ và quan tâm công tác giáo dục, chăm bồi, tạo điều kiện để các LLDQ phấn đấu, làm cơ sở để xem xét, giới thiệu kết nạp vào Đảng. Nhờ vậy, từ năm 2010 đến nay, trong quận có 119 đồng chí trong LLDQ được kết nạp vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong LLDQ của quận đạt 26,28%. Hiện nay, 7/7 chi bộ QS phường có ban chi ủy 3 đồng chí; hầu hết các đồng chí trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng dân quân và khu vực trưởng QS là đảng viên.
Thực tế, nhiều đồng chí dân quân sau khi được kết nạp vào Đảng ngày càng phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Điển hình như anh Châu Tiến Nguyên, Tiểu đội Dân quân Thường trực phường Lê Bình. Hoàn thành nghĩa vụ QS tại ngũ trở về địa phương, anh tham gia vào LLDQ phường. Anh tích cực huấn luyện, lao động giúp dân, cứu hộ cứu nạn, tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, và vừa được kết nạp vào Đảng tháng 11-2016. Anh Nguyên bộc bạch: "Trở thành đảng viên, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hơn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương".
Không riêng huyện Thới Lai và quận Cái Răng, ở nhiều quận huyện khác, công tác phát triển đảng trong LLDQ cũng được các cấp ủy đảng quan tâm. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tới, Phó Bí thư Đảng ủy QS, Chính trị viên Ban Chỉ huy QS quận Ninh Kiều, công tác phát triển đảng viên trong LLDQ cũng gặp khó khăn do một số đồng chí dân quân trình độ học vấn thấp. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, 5 năm qua, mỗi năm trong quận có từ 26 đồng chí dân quân trở lên được kết nạp vào Đảng. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ của quận đạt 18,57%. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của LLDQ và công tác quân sự, quốc phòng địa phương.
Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi, từ năm 2010 đến nay, mỗi năm các cấp ủy đảng trong thành phố đã kết nạp khoảng 200 đảng viên trong LLDQ. Theo Thiếu tá Mai Xuân Hoan, Trưởng ban Tổ chức Bộ Chỉ huy QS thành phố, hiện nay tỷ lệ đảng viên trong LLDQ thành phố đạt 18,07% (tăng 6,19% so với năm 2010); có tất cả 85 chi bộ QS có ban chi ủy 3 đồng chí (tăng hơn 53 ban chi ủy so với năm 2010). "Thời gian tới, Ban Tổ chức Đảng ủy QS thành phố tiếp tục tham mưu Đảng ủy QS thành phố phối hợp với các quận ủy, huyện ủy và chỉ đạo đảng ủy QS quận, huyện đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong LLDQ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương" Thiếu tá Mai Xuân Hoan nói.
Bài, ảnh: ANH DŨNG