04/10/2013 - 20:15

Dạy kỹ thuật, đừng truyền “tiểu xảo”!

Mới đây, HLV đội tuyển U-19 Việt Nam Graechen Guillaume trả lời phỏng vấn đài truyền hình VTV rằng: "Cầu thủ trẻ chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp, không có kiểu nằm vạ trên sân. Cách đó cũng không ăn thua gì ở sân chơi mà cầu thủ trẻ cần có những bài học kinh nghiệm để trưởng thành". HLV Guillaume đã nói như vậy khi được hỏi rằng cầu thủ U-19 Việt Nam vì sao không nằm vạ trên sân để gây sức ép cho trọng tài rút thẻ đội bạn trong trận chung kết U-19 Đông Nam Á với U-19 Indonesia. Về hành trình ở vòng loại U-19 châu Á 2014 đang diễn ra ở Malaysia, HLV Guillaume nói: "Tôi muốn các học trò đã ra sân thì phải đá hết mình để giành chiến thắng đẹp nhất. Có thể U-19 VN không vượt qua được vòng loại, nhưng chắc chắn sẽ cống hiến những màn trình diễn làm hài lòng người hâm mộ".

Tiền đạo Văn Toàn (số 9) của U-19 Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng tại vòng loại U-19 châu Á. Ảnh: S.H 

Quan điểm của vị HLV người Pháp là để đào tạo một cầu thủ vươn tới tầm cao lúc trưởng thành thì không nên quan tâm nhiều đến thành tích lúc này, mà hãy xem họ tiến bộ như thế nào. Điều này khác hẳn với những gì mà ngành thể thao nhiều địa phương đang làm…

Không phải ngẫu nhiên người hâm mộ cực kỳ quan tâm đội U-19 của HLV Guillaume. Lối đá đẹp, cống hiến và không ăn vạ của đội U-19 đã cuốn hút người xem. Khi đội U-19 Việt Nam thất bại trên chấm 11m trước U-19 Indonesia, một số người cho là các cầu thủ U-19 còn thiếu linh hoạt, không thay đổi chiến thuật cho hợp lý. Tuy nhiên, quan điểm của HLV Guillaume là: Rất buồn khi không vô địch giải U-19 Đông Nam Á, nhưng không vì thế mà thay đổi cách chơi. Điều đó không giúp các cầu thủ chững chạc hơn, ngược lại, có khi làm các em không thể phát triển những phẩm chất kỹ thuật. HLV Guillaume nói: "Các cầu thủ trẻ phải hiểu rằng muốn trở thành một cầu thủ giỏi không hề đơn giản. Phải chăm chút từng pha xử lý, từng động tác và luôn có sự tập trung cao trong thi đấu. Nếu chúng ta quá vội, sẽ tác động ngược đến các em".

Mỗi người làm bóng đá có quan điểm khác nhau về đào tạo trẻ, nhưng nếu hướng dẫn cầu thủ dùng "tiểu xảo" thay vì chơi bóng đá đẹp, thì cầu thủ khó mà đạt trình độ xa hơn. Một cựu cầu thủ đội Cần Thơ những năm 1990 đã nói thật rằng: Trước đây, nhiều cầu thủ đàn anh trong đội thường chỉ hướng dẫn cho đàn em những cách dùng tiểu xảo để phạm lỗi với đối phương, chứ ít khi chỉ dạy kỹ thuật… Không khó để nhận ra thực tế đó tại V-League hay giải hạng Nhất hiện nay. Trong nhiều trận đấu, có cầu thủ nằm vật vã trên sân tỏ vẻ cực kỳ đau đớn nhưng khi trọng tài rút thẻ phạt đối phương thì… đứng lên chạy như không có gì xảy ra; hoặc có khi chỉ một va chạm nhẹ, cầu thủ cũng nằm sân để nhân viên vào khiêng ra nhằm mục đích… câu giờ. Những hình ảnh ấy đã góp phần làm xấu đi bóng đá nội và khán giả dần xa cách với giải bóng đá cao nhất trong nước.

Để vực dậy bóng đá nội, ít ra từ bây giờ các lò đào tạo bóng đá trẻ cần "điều chỉnh" lại thực tế trên, quan tâm nhiều hơn đến nhân cách của học trò. Nói như chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, mục tiêu lứa tuổi U-19 là đi tìm sự hoàn thiện về lối chơi chứ không nhắm tới thành tích!

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết