15/06/2013 - 19:39

Đầu tư tương xứng cho nông nghiệp

Đây là vấn đề được các nhà khoa học, các địa phương và những nông dân làm nông nghiệp đặt ra nhiều năm qua, Nhà nước cần có chính sách đầu tư tương xứng cho ngành nông nghiệp. Bởi hơn 2 thập kỷ qua, ngành nông nghiệp vẫn không ngừng gia tăng về sản lượng, chất lượng dù sức ép đô thị hóa, công nghiệp hóa đã và đang diễn ra đồng loạt ở nhiều địa phương, khiến đất nông nghiệp thu hẹp. Nông nghiệp vẫn là bệ đỡ cho nền kinh tế trong khó khăn, nhưng đầu tư cho nông nghiệp chưa tương xứng với giá trị ngành đóng góp, đầu ra nông sản bấp bênh, nông dân sản xuất nông nghiệp vẫn chưa có vị trí vững chắc trong chuỗi giá trị ngành hàng. Chủ trương của Chính phủ đưa ra yêu cầu ngành nông nghiệp và các bộ ngành liên quan phối hợp thực hiện các chính sách thu mua, cho vay vốn… đảm bảo nông dân lợi nhuận tối thiểu 30%, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại vướng rất nhiều và chính sách chưa sát thực tiễn, nông dân trồng lúa vẫn tự bơi. Nông dân nuôi tôm, cá tra, chăn nuôi gia súc, gia cầm… thời gian gần đây rất nhiều người đã "treo ao", "treo chuồng" vì đầu ra thấp, thua lỗ, không tiếp cận được vốn ngân hàng…

Trả lời tại phiên chất vấn ngày 12 và 13-6, kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát chia sẻ khó khăn của ngành nông nghiệp và băn khoăn vì giá nông sản thấp, nhưng chính sách và giải pháp mà Bộ trưởng đưa ra để gỡ khó cho ngành nông nghiệp như: định hướng cho nông dân phát triển cây trồng, vật nuôi có thị trường, hạ giá thành sản xuất, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm; không để tổ chức, nhóm có ưu thế trên thị trường ép giá nông dân… thì chưa đạt kỳ vọng của đại biểu và cử tri. Cái nông dân cần là chính sách thiết thực, sát thực tiễn từng vùng, miền và trên từng cây, con chứ không phải là chính sách chung, bổ đồng. Thời gian qua, Chính phủ giao ngành nông nghiệp, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức thu mua tạm trữ lúa gạo cho nông dân, đảm bảo nông dân có lợi nhuận 30%, nhưng theo một số vị lãnh đạo ngành nông nghiệp ở các địa phương trồng lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thì cho rằng, chính sách đúng, nhưng chậm, nhiều địa phương thiệt thòi. Hơn nữa công tác hậu kiểm chính sách chưa sâu sát đã phát sinh nhiều bức xúc.

Giải quyết bài toán lợi nhuận cho ngành nông nghiệp, nông dân không chỉ là trách nhiệm của Bộ NN&PTNT mà còn nhiều bộ, ngành liên quan. Mặc dù thời gian qua, có nhiều chính sách đầu tư hơn cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng vẫn chưa đạt mong đợi của nông dân. Theo đánh giá của các nhà khoa học ngành nông nghiệp, nông dân rất nhạy bén trong việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhưng họ không thể đơn lẻ để xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm mà rất cần sự chung sức của các bộ ngành chuyên môn. Nông dân giỏi, tự tin trong hội nhập là điều kiện cần thiết để công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp. Song, muốn làm được điều này cần có sự hợp lực từ nhiều ngành chức năng. Cũng tại phiên chất vấn ngày 12 và 13-6, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, các bộ trưởng: Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước… đã hứa sẽ phối hợp chặt chẽ hơn thời gian tới để hoàn thiện chính sách cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Hy vọng rằng lời hứa này sẽ thực thi nghiêm túc, hiệu quả và có trách nhiệm để ngành nông nghiệp có mức đầu tư tương xứng với giá trị mà ngành đóng góp.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết