25/02/2024 - 20:36

Dấu ấn y tế Cần Thơ 

Năm 2023, ngành y tế TP Cần Thơ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Song, cán bộ, nhân viên y tế đã nỗ lực vượt khó, tích cực triển khai nhiều kỹ thuật mới, thực hiện chuyển đổi số,... tạo nên những dấu ấn cho ngành y tế thành phố.

Điều trị bệnh tim ở Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ

Qua thống kê của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, hằng năm, khoảng 300 lượt trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh phải chuyển tuyến trên. Nhiều gia đình không đủ chi phí đưa con lên TP Hồ Chí Minh điều trị. Từ thực tế đó, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đã đưa ê-kíp lên TP Hồ Chí Minh học tập. Tháng 3-2023, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đã triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp điều trị cho các bé bị còn ống động mạch, thông liên nhĩ, thông liên thất, nong van động mạch phổi...

BS Lê Hoàng Khoa thông tim can thiệp cho trẻ.

BS CKI Lê Hoàng Khoa, phẫu thuật viên chính thực hiện các ca thông tim can thiệp, cho biết: “Việc triển khai điều trị giúp những trẻ em được điều trị tại chỗ, đỡ chi phí và việc điều trị sớm, giúp trẻ mau bình phục”. Với sự chung tay của thầy thuốc và xã hội, từ tháng 3-2023 đến cuối năm 2023, ê-kíp đã thông tim can thiệp cho 60 trẻ độ tuổi từ 8 tháng đến 14 tuổi. Tỷ lệ thành công 96,7%, tức 58/60 ca; 2 ca sốt đã được theo dõi điều trị và khỏe mạnh xuất viện.

Từ khi triển khai kỹ thuật mới, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ có rất đông bệnh nhi bệnh tim đến gặp bác sĩ, tư vấn, điều trị. Sáng 21-2-2024, gặp BS CKI Lê Hoàng Khoa cuối giờ làm việc buổi sáng, BS Khoa cho biết: “Hơn 30 ca siêu âm tim sáng nay, thì có 20 cháu bị bệnh tim. Đa số ở tỉnh khác, nên phải tranh thủ khám cho các cháu để họ còn kịp xe, tàu về nhà”. Với mong muốn mang lại cho trẻ trái tim khỏe mạnh, BS Khoa cùng các đồng nghiệp đã đi đến vùng nông thôn Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang khám, tầm soát tim miễn phí cho trẻ. Tiếng lành đồn xa, nhiều ca bệnh đã tìm đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ điều trị bệnh tim.

Để triển khai kỹ thuật mới là cố gắng rất lớn của đội ngũ thầy thuốc. BS Trần Văn Dễ, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, cho biết: Trong 9 tháng năm 2023, Bệnh viện rất khó khăn về tài chính, thu không đủ chi, nhân viên y tế xin nghỉ việc. Trong 3 tháng cuối năm qua, khi cơ chế cho phép, Bệnh viện triển khai Khoa Khám theo yêu cầu và điều trị nội trú theo yêu cầu. Hằng ngày, khám ngoại trú theo yêu cầu 400-500 bệnh nhi; khu nội trú theo yêu cầu với 54 giường, hoạt động hết công suất. Việc triển khai dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và có thêm nguồn thu để chăm lo đời sống thầy thuốc. Năm 2024, dự kiến triển khai thêm 20 giường nữa. Với các mũi nhọn và thế mạnh về sơ sinh, hồi sức, nhiễm... nay có thêm thông tim can thiệp và dịch vụ khám theo yêu cầu, hứa hẹn Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ tiếp tục phát triển hơn.

Số hóa hoạt động khám, chữa bệnh

Năm 2023, ngành y tế TP Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số. Năm qua, lần đầu tiên ngành y tế thành phố tổ chức hội nghị chuyển đổi số dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, cùng sự tham gia của các công ty phần mềm... đã kết nối và đưa ra nhiều giải pháp cho các đơn vị y tế áp dụng, ứng dụng tại đơn vị. Năm 2023, ngành y tế thành phố triển khai thí điểm hồ sơ sức khỏe điện tử với liên thông dữ liệu khám chữa bệnh cho 1.286.523 người, đạt tỷ lệ 99,2%. Trong năm qua, 20 đơn vị y tế TP Cần Thơ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đơn vị y tế TP Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực.

Ki-ốt tra cứu thông tin khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn. 

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn ngày cuối tuần, tuy bệnh nhân rất đông, nhưng không có tình trạng ồn ào, chen lấn. Ngay tại khu khám bệnh, nổi bật thiết bị tra cứu thông tin với màn hình lớn, đầu quét và có người hỗ trợ. Người bệnh chỉ cần đưa thẻ căn cước công dân/thẻ bảo hiểm y tế vào đầu quét, chọn 1 trong 3 quầy: quầy khám bảo hiểm y tế, quầy khám có thu phí - khám sức khỏe và quầy khám ưu tiên. Sau đó, thiết bị sẽ trả số thứ tự tương ứng với quầy mà người bệnh chọn. Hệ thống loa của màn hình sẽ tự động gọi bệnh nhân khi đến lượt khám. Quy trình này được thực hiện lặp lại khi bệnh nhân có chỉ định thực hiện cận lâm sàng, khi nhận thuốc. 

ThS Nguyễn Ngọc Quí, Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, cho biết: “Ki-ốt mới chạy chính thức chưa đầy 1 tháng. Việc triển khai ki-ốt đem lại rất nhiều lợi ích cho bệnh nhân và bệnh viện; đảm bảo sự chính xác, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh. Hệ thống đợi vừa trực quan trên màn hình kèm đọc tên qua loa khi đến lượt nên bệnh nhân dễ nhận biết. Bệnh viện cũng đạt lợi ích kép là giảm hơn phân nửa số nhân viên y tế, tiết kiệm nhân lực để bổ sung vào các hoạt động khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân tốt hơn”.

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ phối hợp Medpro cho ra mắt ứng dụng đặt lịch khám bệnh đa nền tảng với phiên bản website và điện thoại di động, sẵn sàng phục vụ mọi lúc, mọi nơi. Người bệnh có thể chủ động đặt lịch khám, chọn bác sĩ, thời gian phù hợp và đến khám đúng khung giờ đã chọn. Medpro còn hỗ trợ tối đa cho người dùng trong việc thanh toán trực tuyến bằng nhiều phương thức. Ngoài ra, IT của bệnh viện cũng tự phát triển phần mềm Kiosk khảo sát sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ của bệnh viện.

Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ cũng triển khai ứng dụng AI trong X-quang phổi. BS Đặng Chí Nguyên, Phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện, cho biết: Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ đọc kết quả. Chẳng hạn đưa phim X-quang phổi lên phần mềm, trí tuệ nhân tạo lọc ra bình thường và bất thường. Với bất thường, khoanh vùng các vị trí và gợi ý về những tổn thương, sau đó thầy thuốc sẽ xác định, chẩn đoán bệnh. Từ đó, giúp thầy thuốc tiết kiệm thời gian đọc phim, bệnh nhân được nhận kết quả sớm hơn. Ngoài ra, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đã triển khai Pacs, bác sĩ có thể xem phim X-quang, CT Scan tại bất kỳ đâu, zoom (phóng to) xem tổn thương nghi ngờ chỉ với máy vi tính hoặc điện thoại thông minh. Việc ứng dụng Pacs giúp các bác sĩ hội chẩn từ xa với tuyến trên.

Mới đây, phát biểu tại buổi họp mặt cán bộ chủ chốt ngành y tế thành phố, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, tăng tốc để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để góp phần cùng thành phố hoàn thành những nhiệm vụ phát triển, ngành y tế thành phố cần tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án, chương trình của Trung ương, của Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố... Tăng cường chuyển đổi số ngành y tế; tham mưu thành phố giải quyết dứt điểm các khó khăn tồn đọng, đặc biệt là dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường; khẩn trương triển khai 2 dự án y tế thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết: Trong năm 2024, ngành y tế tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định, đề án, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực y tế; trình UBND thành phố ban hành đề án tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố; đề án nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế trực thuộc; đề án nâng cao chất lượng y tế ngoài công lập trên địa bàn thành phố; đề án thành lập Trung tâm cấp cứu 115 (thuộc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ); đề án bác sĩ gia đình. Ngành y tế tiếp tục chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn…  

Về công tác điều trị, tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh; tăng cường chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến dưới và tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện đầu ngành ở TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt tập trung hoàn thành công tác đấu thầu hóa chất, vật tư, thiết bị y tế. Tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành y tế. Triển khai các dự án, đề án hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ,... Ngành y tế thành phố quyết tâm phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết