11/12/2014 - 09:38

Đao to khó đấu dịu

Trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders tại Mát-xcơ-va hôm 9-11, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga đang quan ngại thái độ của các nhà lãnh đạo Đức và cảnh báo châu Âu sẽ chịu thiệt nếu Berlin không tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong mối quan hệ giữa Mát-xcơ-va và phương Tây. "Chúng tôi không thể không bày tỏ mối lo ngại về những điều mà giới chức Đức đang làm"-ông Lavrov bức xúc.

Phát biểu trên của ông Lavrov được cho nhằm vào những lời chỉ trích liên tục của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong những tuần lễ qua đối với giới lãnh đạo Nga. Bà cáo buộc "hành động bất hợp pháp của Nga" trong việc sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc khủng hoảng hiện nay ở Đông Ukraina "đe dọa trật tự hòa bình tại châu Âu". Nhà lãnh đạo được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới còn tố cáo Nga can thiệp và "gây vấn đề" ở Moldova và Gruzia. Bà cho rằng đây là hành vi xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ dựa trên tư tưởng "sân sau cổ hủ" với tính chất "phá vỡ luật pháp quốc tế".

Ai cũng biết, bà Merkel từng là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu có mối quan hệ thân thiện nhất với ông Putin bởi sự gắn kết kinh tế, thương mại giữa hai nước. Vả lại, bà thành thạo tiếng Nga, còn ông Putin lưu loát tiếng Đức. Từ khi xảy ra khủng hoảng ở Ukraina, bà Merkel đã có hơn 30 lần điện đàm với ông Putin cùng hàng loạt cuộc đối thoại song phương, đa phương trực tiếp khác.

Bản thân vị tổng thống được coi có quyền lực nhất thế giới hiện nay cũng đã sử dụng ngôn từ cứng rắn nhất chống lại sự can thiệp mà ông cho là nhằm "khuất phục Nga" của Mỹ, nhưng chưa hề dùng lời lẽ "khó nghe" nào đối với bà Merkel.

Còn nhớ, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã từng phải cấp tốc bay sang Mát-xcơ-va để xoa dịu căng thẳng sau lời chì chiết bất thường quá nặng nề của bà Merkel đối với Nga, bởi ông hiểu rõ càng to tiếng càng làm cho mối quan hệ Nga-Đức xấu thêm.

ĐỨC TRUNG

Chia sẻ bài viết