27/03/2014 - 08:52

Đào tạo nhân lực y tế vùng ĐBSCL

(CT)- Hội nghị đào tạo nhân lực y tế vùng ĐBSCL năm 2014 do Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ (TNB) phối hợp với Trường Đại học Y Dược (ĐHYD) Cần Thơ tổ chức vào ngày 26-3-2014.

Ông Dương Quốc Xuân, Phó Trưởng ban BCĐ TNB phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đào tạo nhân lực y tế vùng ĐBSCL. 

Theo BCĐ TNB, hiện nay, vùng ĐBSCL có 4,8 bác sĩ/vạn dân và 0,41 dược sĩ/vạn dân;… (tỷ lệ này rất thấp so với cả nước). Để nâng số lượng nguồn nhân lực y tế, BCĐ TNB đã phối hợp với Trường ĐHYD Cần Thơ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho vùng. Nhiều năm qua, Trường ĐHYD Cần Thơ đã đa dạng hóa ngành nghề, đào tạo theo địa chỉ sử dụng (ĐCSD), liên thông, cử tuyển…, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho các tỉnh. Riêng năm 2013, trường đào tạo hơn 1.100 sinh viên theo ĐCSD và liên thông hệ chính quy. Năm 2014, Bộ GD&ĐT giao cho trường 1.200 chỉ tiêu chính quy; hệ liên thông và vừa làm vừa học là 890 khoảng 30% đào tạo theo ĐCSD. Năm nay, trường mở đào tạo 5 chuyên ngành hiếm (lao, phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh) cho 13 tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2014-2015, với nhu cầu đào tạo hơn 960 chỉ tiêu cho vùng. Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị, BCĐ TNB và Trường ĐHYD Cần Thơ có thể đề xuất với Bộ tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ chính quy và liên thông; có cơ chế chính sách đặc biệt cho vùng (nhất là tỉnh còn khó khăn) và có cơ chế ràng buộc với người học để tránh “chảy máu chất xám”...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban BCĐ TNB Dương Quốc Xuân lưu ý: việc đẩy nhanh tốc độ nguồn nhân lực y tế cho ĐBSCL hết sức cấp bách, bởi nguồn nhân lực này vẫn còn hụt hẫng. BCĐ TNB đồng tình với ý kiến của các tỉnh, tiếp tục duy trì đào tạo theo ĐCSD, đào tạo liên thông… Tuy nhiên, nguồn tuyển sinh phải đảm bảo chất lượng đào tạo, chỉ tuyển những trường hợp có tổng điểm thi tuyển sinh từ 23 điểm trở lên để có thể theo học chương trình. Các địa phương mạnh dạn kiến nghị cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương để BCĐ TNB có cơ sở đề xuất với Chính phủ.

Kết luận hội nghị, G.S Phạm Văn Lình, Hiệu trưởng Trường ĐHYD Cần Thơ nhấn mạnh: Trường tiếp tục đa dạng hóa ngành nghề, hình thức đào tạo, duy trì đào tạo ĐCSD, liên thông; cân đối, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất cụ thể của các địa phương. Để đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường xét tuyển những thí sinh điểm thi cao, nhưng phải cam kết về địa phương phục vụ. Các địa phương cần có báo cáo bằng văn bản về nhu cầu nguồn lực, chỉ tiêu,… gửi về trường trước ngày 10-4 để kịp thời gian tuyển sinh.

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết